Vũ Văn Quý - Người kỹ sư say mê lao động sáng tạo

Vũ Văn Quý - Người kỹ sư say mê lao động sáng tạo
Anh Vũ Văn Quý (sinh năm 1981) hiện là Phó Trưởng Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Sơn La, phục trách mảng kĩ thuật. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Anh Vũ Văn Quý (sinh năm 1981) hiện là Phó Trưởng Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Sơn La, phục trách mảng kĩ thuật. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Sinh ra và lớn lên tại Sơn La, một tỉnh miền núi Tây Bắc với nhiều khó khăn, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh Vũ Văn Quý quyết tâm theo con đường học tập để vươn lên thoát nghèo. Năm 1998, anh nhập học Khoa Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng của Trường Trung học Truyền hình (nay là Trường Cao đẳng Truyền hình tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội). Năm 2003, anh về nhận công tác tại Đài Phát thanh – Truyền hình thành phố Sơn La. Hiện anh là Phó trưởng Đài Phát thanh – Truyền hình thành phố Sơn La, phụ trách kĩ thuật. Say mê khoa học công nghệ, tâm huyết với nghề, anh Quý luôn trăn trở làm thế nào cải tiến quy trình vận hành, khai thác đường truyền tín hiệu của cơ quan. Đài Phát thanh – Truyền hình thành phố Sơn La phụ trách hàng trăm cột thu, phát tín hiệu. Những năm qua, việc triển khai lắp đặt, sửa chữa đường dây tín hiệu của các kĩ thuật viên gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm vì hệ thống đường dây trên địa bàn thành phố gồm cả đường điện lưới có điện áp cao. Xuất phát từ thực tế công việc, anh Quý đã tìm tòi, nghiên cứu và chế tạo thành công hệ thống thang nâng bằng thủy lực vào tháng 11/2016.
Anh Vũ Văn Quý sáng chế hệ thống thang nâng bằng thủy lực có chốt tự động, bảo đảm an toàn lao động. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Anh Vũ Văn Quý sáng chế hệ thống thang nâng bằng thủy lực có chốt tự động, bảo đảm an toàn lao động. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Anh Vũ Văn Quý bộc bạch, thang nâng bằng thủy lực không phải là kỹ thuật mới, đã được sử dụng tại nhiều nước tiên tiến. Song việc áp dụng kỹ thuật này tại tỉnh Sơn La không đơn giản; đặc biệt trong việc chọn lựa vật liệu thi công. Toàn bộ sắt, thiết bị công trình được anh về tận dưới xuôi để kiểm tra và đặt mua. Ngoài giờ làm việc, anh tranh thủ mọi thời gian để thi công, lắp ráp hệ thống. Có những lúc sai số thi công khiến anh phải thức trắng hàng đêm để khắc phục hay phải “ăn chực, nằm chờ” ở dưới xuôi đợi thợ sửa xong và mang lên. Anh Đoàn Văn Oánh, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật của Đài Phát thanh – Truyền hình thành phố Sơn La đánh giá cao tính ứng dụng của hệ thống thang nâng bằng thủy lực. Cải tiến kỹ thuật này của anh Quý đã hạn chế những khó khăn của anh chị em kỹ thuật viên khi tác nghiệp, nhất là khi sửa chữa đường dây tín hiệu. Trước đây, khi đường truyền hữu tuyến gặp sự cố, hỏng hóc hay đứt giữa đường giao thông, 100% phải thay dây mới. Nay có hệ thống thang nâng bằng thủy lực, các kỹ thuật viên sẽ nhanh chóng nối lại đường truyền, vừa tiết kiệm vừa an toàn. Theo ông Hà Văn Chương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Sơn La, anh Vũ Văn Quý là nhân tố tích cực, thúc đẩy phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong tập thể công đoàn, viên chức và người lao động tại cơ sở nói chung và trên địa bàn thành phố Sơn La nói riêng. Hệ thống thang nâng bằng thủy lực do anh Quý sáng chế đã giúp nâng cao hiệu quả công tác cá nhân, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công việc của cơ quan, đơn vị. Tới đây, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn la có giải pháp nhân rộng hệ thống thang nâng bằng thủy lực trong thực tiễn nhằm tối ưu hóa năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động.
Hệ thống thang nâng bằng thủy lực được anh Vũ Văn Quý tiến hành thi công và tự lắp ráp trong 3 tháng từ tháng 9-11/2016. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Hệ thống thang nâng bằng thủy lực được anh Vũ Văn Quý tiến hành thi công và tự lắp ráp trong 3 tháng từ tháng 9-11/2016. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Anh Vũ Văn Quý cho biết sẽ sớm cải tiến và hợp lí hóa hệ thống thang nâng bằng thủy lực để ứng dụng được trong nhiều môi trường, địa hình và lĩnh vực hoạt động. Trong thời gian tới, anh hy vọng, hệ thống thang nâng bằng thủy lực sẽ thay thế toàn bộ thang leo truyền thống trong vận hành, khai thác đường truyền tín hiệu phát thanh – truyền hình tại tỉnh Sơn La.
Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm