Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2017

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2017
Ngày 3/10/2017, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức họp báo liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVII năm 2017 .Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN
Ngày 3/10/2017, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức họp báo liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVII năm 2017 .Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN

Tham dự liên hoan gồm các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp của 15 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Yên Bái.

Liên hoa trưng bày 210 tác phẩm được lựa chọn từ 2.304 tác phẩm của 325 tác giả. Ban tổ chức đã trao 2 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 6 huy chương Đồng, 8 giải Khuyến khích và 3 giải đồng đội cho các tác phẩm. Hai huy chương Vàng thuộc về tác phẩm “Gia đình hạnh phúc”, của tác giả Nguyễn Văn Mười, tỉnh Phú Thọ và tác phẩm “Nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà”, tác giả Hoàng Đô, tỉnh Yên Bái.

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2017 được phát động từ thàng 4 - 9/2017. Các tác phẩm tham dự liên hoan thuộc mọi thể loại nhiếp ảnh như phong cảnh, chân dung, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật… thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người; những thành tựu kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật, an ninh - quốc phòng; những tấm gương điển hình tiên tiến; những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, các tác phẩm tham dự liên hoan năm nay đã bám sát nội dung chủ đề của liên hoan; chất lượng ảnh đồng đều, khả năng, trình độ xử lý tác phẩm, phương pháp thể hiện sự tiến bộ khá rõ rệt, đảm bảo tác phẩm đạt yêu cầu về kỹ thuật cũng như giá trị nội dung và chất lượng nghệ thuật. Đặc biệt liên hoan lần này xuất hiện những tác giả trẻ, với những tác phẩm có chất lượng tốt, có tư duy, ý tưởng mạch lạc, mang phong cách mới.

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc được tổ chức mỗi năm một lần. Đến nay liên hoan đã trải qua 17 lần tổ chức, qua đó, khích lệ tinh thần sáng tác, học hỏi lẫn nhau, nâng cao chất lượng sáng tạo vì một nền nhiếp ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong khuôn khổ liên hoan, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức trưng bày và giới thiệu 50 bức ảnh nghệ thuật, phản ánh hoạt động trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, thiên nhiên, con người tỉnh Bắc Giang. Bảo tàng tỉnh Bắc Giang tổ chức trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Bắc Giang” với 150 cổ vật tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Liên hoan kết thúc vào ngày 17/10/2017.
Đồng Thúy

Có thể bạn quan tâm