Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII:

Khơi dậy tiềm năng văn hóa phong phú, độc đáo của đồng bào Khmer Nam bộ

Khơi dậy tiềm năng văn hóa phong phú, độc đáo của đồng bào Khmer Nam bộ
Với chủ đề cùng nhau “Thêm hương thêm sắc”, Liên hoan quy tụ hơn 500 người là những người sáng tác, dàn dựng, nghệ nhân và diễn viên tham gia, góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.
 
Tiết mục tái hiện lễ hội Oóc Om Bóc của người Khmer Nam bộ do đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Cà Mau trình diễn chiều ngày 17/11/2017. Ảnh: Thanh Cường
Tiết mục tái hiện lễ hội Oóc Om Bóc của người Khmer Nam bộ do đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Cà Mau trình diễn chiều ngày 17/11/2017. Ảnh: Thanh Cường

Liên hoan Văn hóa - Nghệ thuật quần chúng đồng bào Khmer Nam bộ diễn ra với các hoạt động như: biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc trưng, trình diễn trang phục truyền thống, trình diễn và giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer với sự tham gia của 12 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Ông Nguyễn Kiều Linh, Trưởng Đại diện Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII cho biết: Liên hoan nhằm khơi dậy tiềm năng văn hóa phong phú, độc đáo của dân tộc Khmer; phát huy các tài năng nghệ thuật, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ trong vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống ở các tỉnh, thành phố phía Nam, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Qua đó, từng bước đa dạng các loại hình hoạt động, tạo không khí phấn khởi, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa tinh thần cho quần chúng nhân dân tại cơ sở, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam bộ.
Liên hoan Văn hóa - Nghệ thuật quần chúng đồng bào Khmer Nam bộ diễn ra đến ngày 18/11.
Huỳnh Sử

Có thể bạn quan tâm