Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII

Với chủ đề: “Bảo tồn, phát huy bản sắc bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam bộ; Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, tối 6/11, Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Ngày hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022 đã chính thức được khai mạc.
Đảm bảo an ninh, an toàn cho Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII

Đảm bảo an ninh, an toàn cho Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng và Lễ hội Ook Om Bok - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022, Đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp.
Thăm, tặng quà một số điểm chùa ở Sóc Trăng nhân dịp lễ Sene Dolta

Thăm, tặng quà một số điểm chùa ở Sóc Trăng nhân dịp lễ Sene Dolta

Sene Dolta của đồng bào Khmer Nam Bộ năm nay diễn ra trong ba ngày 5, 6 và 7/10. Nhân dịp này, ngày 6/10, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc sức khỏe các vị đại đức, trụ trì, sư sãi, phật tử… tại các điểm chùa ở các xã Vĩnh Hải và Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, gồm: Chùa Trà Sết, Prolen (xã Vĩnh Hải); chùa Trà Đớt, Tần Dù, Đại Bái (xã Lạc Hòa).
Mừng lễ Sene Dolta, đồng bào Khmer Nam bộ không quên phòng, chống dịch COVID-19

Mừng lễ Sene Dolta, đồng bào Khmer Nam bộ không quên phòng, chống dịch COVID-19

Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer Nam bộ năm 2021 diễn ra trong 3 ngày 5-7/10. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh vừa thông báo, yêu cầu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước 8 huyện, thành phố, các vị sư cả, Ban quản trị, chư tăng và phật tử 143 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh tinh gọn các nghi lễ, hạn chế một số hoạt động không cần thiết để phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.
Vào cuộc đua, từng đôi bò sẽ bốc thăm thi đấu và đấu loại trực tiếp. Ảnh: Hồng Đăng

Hội đua bò Bảy Núi

Đua bò ở vùng Bảy Núi đã có lịch sử hàng trăm năm, được tổ chức trong dịp lễ Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer Nam Bộ, diễn ra vào giai đoạn nông nhàn, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của cư dân làm nông nghiệp lúa nước.
Tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer Nam Bộ đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại nhà vì dịch COVID-19

Tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer Nam Bộ đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại nhà vì dịch COVID-19

Tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền của đồng bào Khmer Sóc Trăng nói riêng và đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 13-16/4. Theo truyền thống, trong những ngày Tết, đồng bào phật tử các phum sóc sẽ tề tựu về các chùa để dâng cơm đến sư sãi nhằm hồi hướng quả phúc đến tổ tiên. Nhiều hoạt động phật sự truyền thống khác của đồng bào sẽ được tiến hành tại các chùa như đón chư thiên năm mới, đắp núi cát, lễ cầu siêu...
Đội ghe chùa Pong Tứk Chăs của tỉnh Sóc Trăng (áo vàng) giành cúp vô địch nội dung nam Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 . Ảnh: Trung Hiếu

Đồng bào Khmer Nam Bộ vui đón lễ hội Oóc Om Bóc 2019

Oóc Om Bóc (Đút cốm dẹp) là một trong 3 lễ hội lớn của đồng bào Khmer Nam Bộ, thường được tổ chức vào dịp rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Năm nay, lễ hội diễn ra tại các tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc.
Nghi thức rước đại lịch trong Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ

Nghi thức rước đại lịch trong Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ

Chôl Chnăm Thmây (Vào năm mới) là một trong ba lễ hội lớn nhất trong năm của người Khmer Nam Bộ, thường diễn ra trong ba ngày. Và để đánh đấu thời khắc năm cũ bước sang năm mới, người Khmer tổ chức rước đại lịch Maha Sangkran (Mô-ha Soong-ko-ran) vào ngày đầu tiên của lễ hội Vào năm mới cổ truyền.
Độc đáo lễ Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer Nam Bộ

Độc đáo lễ Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer Nam Bộ

Sen Đôn Ta là một trong những lễ hội truyền thống của người Khmer, có ý nghĩa như lễ vu lan của người Việt. Đây là lễ hội cổ truyền được lưu giữ từ bao đời nay, mang đậm bản sắc văn hóa riêng của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Nhiều hoạt động nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2018 của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng

Nhiều hoạt động nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2018 của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng

Tại Sóc Trăng đang diễn ra nhiều hoạt động nhân dịp lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2018. Tỉnh thành lập các đoàn đi thăm viếng, tặng quà ở 92 điểm chùa Khmer trên địa bàn, thăm hỏi động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, cán bộ lão thành, gia đình chính sách hưu trí người dân tộc tiêu biểu, hộ gia đình Khmer khó khăn trong tỉnh.
Liên hoan văn hóa - nghệ thuật quần chúng Ngày hội của đồng bào Khmer Nam bộ

Liên hoan văn hóa - nghệ thuật quần chúng Ngày hội của đồng bào Khmer Nam bộ

Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ, lần thứ VII năm 2017 tại Bạc Liêu, từ ngày 17-19/11, Liên hoan văn hóa - nghệ thuật quần chúng đồng bào Khmer Nam bộ đã diễn ra với nhiều tiết mục vô cùng độc đáo, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả xem, cổ vũ, tạo thêm không khí Ngày hội thật sôi nổi.
Biểu diễn giao lưu nghệ thuật quần chúng Ngày hội của đồng bào Khmer Nam bộ

Biểu diễn giao lưu nghệ thuật quần chúng Ngày hội của đồng bào Khmer Nam bộ

Tối 18/11, tại chùa Xiêm Cán (thành phố Bạc Liêu) và chùa Đầu Sấu (huyện Hồng Dân) tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra chương trình biểu diễn giao lưu nghệ thuật dân tộc của đồng bào Khmer Nam Bộ với sự tham gia của các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long như: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau… Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch của đồng bào Khmer Nam Bộ lần VII năm 2017 tại Bạc Liêu.