TTXVN đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu của OANA

TTXVN đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu của OANA
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN Hồ Tiến Nghị trả lời phỏng vấn về Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN Hồ Tiến Nghị trả lời phỏng vấn về Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tổ chức các hãng thông tấn châu Á – Thái Bình Dương (OANA) được thành lập tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 22/12/1961 theo sáng kiến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhằm tăng cường và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến, trao đổi thông tin trực tiếp và tự do giữa các hãng thông tấn trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, một khu vực phát triển năng động chiếm tới hơn 50% dân số toàn cầu.

Hiện nay, OANA có 44 hãng thông tấn thành viên đến từ 35 nước trong khu vực, trong đó có nhiều Hãng thông tấn lớn như: Tân Hoa xã (Trung Quốc, Kyodo (Nhật Bản), Yonhap (Hàn Quốc), ITAR-TASS (Liên bang Nga), Antara (Indonesia)… Các hãng thành viên OANA chiếm 2/3 lượng thông tin được sản xuất trên toàn thế giới. Mỗi ngày, các hãng thông tấn thành viên đăng phát khoảng 200 tin, ảnh và video trên website của OANA.

Hàng năm OANA tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành do các hãng thông tấn thành viên Ban Chấp hành luân phiên đăng cai. Đây là dịp để lãnh đạo các hãng thông tấn chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và phát triển cơ quan thông tấn của mình, cập nhật các xu thế phát triển báo chí mới trên thế giới và đặc biệt là thảo luận biện pháp củng cố sự hợp tác về nghiệp vụ.

TTXVN gia nhập OANA vào năm 1969, là một trong những thành viên tích cực của OANA. TTXVN được bầu là thành viên Ban Chấp hành OANA trong 2 nhiệm kỳ 3 năm liên tiếp, từ năm 2013 đến nay. Những năm qua, TTXVN đã đăng cai Hội nghị Ban Chấp hành OANA vào các năm 1989, 1999 và 2005, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu của OANA.

   Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Trung trả lời phỏng vấn về Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Trung trả lời phỏng vấn về
Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các hãng thông tấn thành viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Lần đầu tiên, TTXVN đăng cai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 10, Hội nghị Ủy ban Kỹ thuật OANA lần thứ 10 và Hội thảo lần thứ 6 về công tác biên tập của OANA tại Hà Nội, từ ngày 17-18/6/1989.

Đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 10 (tháng 6/1989)  Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Khánh nêu rõ, cuộc sống đã khẳng định vai trò to lớn của thông tin và truyền thông trong quan hệ giữa các cá nhân và tập thể trong từng nước, cũng như trong sự phát triển các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia. Những công nghệ mới đã tác động rất mạnh vào việc biến đổi hình thái trao đổi và lưu thông tin tức, nâng cao rất nhiều luồng trao đổi tin tức cũng như các thông tin chuyên ngành, làm cho các dân tộc trên thế giới gần gũi nhau hơn. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua báo cáo tổng kết Hội nghị và chương trình hành động của OANA năm 1990 nhằm tiếp tục thực hiện các mục tiêu tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các hãng thông tấn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nâng cao chất lượng bản tin OANA phát trên mạng lưới ANN về cả nội dung và kỹ thuật, mở rộng sự trao đổi tin ảnh, đào tạo phóng viên và nhân viên kỹ thuật, tiếp tục đẩy mạnh quá trình vi tính hóa công tác thông tin của các hãng thông tấn, góp phần bảo vệ hòa bình, xây dựng quan hệ hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển giữa các nước trong khu vực, thiết lập trật tự quốc tế về thông tin và truyền thông.

Lần thứ hai, sau 10 năm, TTXVN đăng cai tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành OANA, với chủ đề “Những thách thức trước các hãng thông tấn thành viên OANA trong thế kỷ XXI”. Diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 26-27/10/1999, Hội nghị lần này có 29 đại biểu của 9/11 hãng thông tấn thành viên Ban Chấp hành OANA tham dự. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh, sự ra đời và tồn tại của OANA là một minh chứng về những cố gắng của những người làm báo chân chính đóng góp vào sự hội nhập bình đẳng, sự hợp tác hữu nghị của các quốc gia cùng nhau phấn đấu vì hòa bình, hữu nghị, an ninh và phát triển của khu vực. Chính phủ, nhân dân Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ những cố gắng của các thành viên OANA.

Hội nghị đã nhất trí về sự cần thiết đổi mới của từng hãng thông tấn thành viên để nâng cao khả năng cạnh tranh thông tin trong tình hình mới, tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa các hãng thông tấn thành viên trong khu vực, nhất là hợp tác nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật thông tin.

Theo nguyên Tổng Giám đốc TTXVN Hồ Tiến Nghị: “Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành OANA được tổ chức trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Đây là thời điểm rất thích hợp để các hãng thông tấn thành viên OANA cùng nhau xem xét những thách thức đang đòi hỏi phải có những biện pháp táo bạo hơn và hiệu quả hơn, đặc biệt là những biện pháp hợp tác trước thềm thiên niên kỷ mới. Chúng ta có quyền tự hào rằng trong những năm trước đây, sự hợp tác trong OANA đã được tăng cường với quyết tâm cải thiện cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, nhất là trong việc kết nối các xa lộ thông tin được dự kiến thiết lập ở châu Á-Thái Bình Dương”.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trả lời phỏng vấn về Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trả lời phỏng vấn về Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Xây dựng OANA thành tổ chức năng động, sáng tạo

Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 27 và Hội nghị lần thứ 21 nhóm chuyên viên biên tập, kỹ thuật của OANA được tổ chức tại Hà Nội ngày 3/10/2005. Đây là lần thứ ba, TTXVN đăng cai Hội nghị Ban Chấp hành OANA. Đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị lần này, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định tầm quan trọng của thông tin và của các hãng thông tấn vì thông tin là công cụ phục vụ điều hành, quản lý, chỉ đạo của mỗi quốc gia, là phương tiện hữu hiệu để mở rộng giao lưu, tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc, là nguồn cung cấp tri thức mọi mặt cho công chúng và nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội. Phó Thủ tướng tin tưởng, các hãng thông tấn trong khu vực sẽ xây dựng OANA thành tổ chức thật sự năng động, sáng tạo, đáp ứng được nhiệm vụ thông tin của chính mình cũng như tiêu chí chung của tổ chức hợp tác thông tấn rộng lớn nhất khu vực.

Hội nghị đã nhất trí về sự cần thiết phải nghiên cứu và đề ra những biện pháp để thông tin nhanh khi xảy ra các thảm họa thiên tai, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại (cụ thể là xem xét khả năng sử dụng dịch vụ tin nhắn của hệ thống điện thoại di động) nhằm đa dạng hóa các dịch vụ và truyền tải thông tin nhanh chóng đến công chúng. Hội nghị cũng đề cập những thách thức đang đặt ra đối với các hãng thông tấn trước sự xuất hiện ồ ạt các website và ngày càng có nhiều người truy cập internet; khuyến nghị các hãng thông tấn cần giữ vững thương hiệu của mình cả về tốc độ, sự chính xác và độ tin cậy cao.

Theo nguyên Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Trung: “TTXVN đã đăng cai Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 3 nên cũng có nhiều kinh nghiệm để tổ chức tốt trong công tác chuẩn bị, tham gia tích cực vào nội dung của cuộc họp, nêu và đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng hoạt động trong công tác thông tin; làm sao để các thông tin của các thành viên OANA được đưa lên mạng nhiều hơn; cung cấp được những thông tin có sự bảo đảm, độ tin cậy ngày càng cao hơn...”

Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Trung cho rằng: “Việc TTXVN đăng cai Hội nghị Ban Chấp hành OANA, thể hiện sự tin tưởng của các thành viên OANA đối với TTXVN. Chính việc tổ chức Hội nghị này ở Việt Nam cũng tạo điều kiện cho các chuyên viên của các thành viên OANA hiểu biết về Việt Nam và TTXVN nhiều hơn.

Ngoài ra, Ban Chấp hành của OANA có nhiều hãng thông tấn lớn trong khu vực. Đây là một trong những điều kiện để nâng cao vị thế của TTXVN trong khu vực và cũng là cơ hội để truyền tải thông tin của Việt Nam ra khu vực và trên thế giới”. 

Là người trực tiếp chuẩn bị các công việc cụ thể cho Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 27 và Hội nghị lần thứ 21 nhóm chuyên viên biên tập viên và kỹ thuật OANA diễn ra tại Hà Nội, nguyên Phó Tổng Giám đốc TTXVN Hà Minh Huệ chia sẻ: Đây là hội nghị thường niên của các hãng thông tấn khu vực, hàng năm đều thảo luận nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, mạng thông tin Internet được phổ biến, thông tin của các hãng thông tấn bớt độc quyền, nên các hãng thông tấn rất hăng hái trong việc tập hợp nhau để bàn cách khắc phục những vấn đề đó. Hội nghị lần này, Việt Nam nêu ra chủ đề “Tăng cường sức sống và sáng tạo của OANA trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”. Nội dung này rất thiết thực và 13 hãng thông tấn trong Ban Chấp hành đã thảo luận, tìm ra các biện pháp khắc phục những vấn đề đó. Cùng với kết quả hội nghị này và hội nghị trước đó, các hãng thông tấn hàng ngày tăng cường đưa thông tin lên website riêng của OANA và làm sao đưa thông tin của các nước trong khu vực được đầy đủ, chuẩn xác, chính thống.

Nguyên Phó Tổng giám đốc TTXVN, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ trả lời phỏng vấn về Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Nguyên Phó Tổng giám đốc TTXVN, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ trả lời phỏng vấn về Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Với vai trò là “ngân hàng tin quốc gia”, thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước, TTXVN cung cấp tin nguồn chính thức và chính thống cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước. TTXVN hoạt động theo mô hình tổ hợp với 15 đơn vị thông tin đối nội và đối ngoại. Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Với hơn 60 sản phẩm thông tin được thực hiện bởi đội ngũ hơn 1.300 phóng viên, biên tập viên (trong tổng số trên 2.500 cán bộ, công nhân viên toàn ngành), TTXVN hiện là cơ quan báo chí có nhiều sản phẩm và loại hình thông tin nhất cả nước, từ thông tin nguồn bằng văn bản, ảnh, truyền hình, đồ họa, âm thanh..., cho đến các xuất bản phẩm gồm báo ngày, tuần báo, tạp chí, báo ảnh, ấn phẩm sách, báo điện tử, trang điện tử, báo giấy trực tuyến, thông tin trên các thiết bị di động, trên các mạng xã hội... 

Là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia, TTXVN cung cấp tin cho hệ thống truyền thông trong và ngoài nước bằng năm thứ tiếng: Việt Nam, Trung Quốc, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, các tờ báo in, báo điện tử xuất bản bằng 10 ngữ: Việt Nam, Lào, Khmer, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Nguồn tin chính thống của TTXVN được đăng tải rộng rãi trên các kênh truyền thông của các hãng đối tác đã góp phần nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Trải qua hơn 7 thập kỷ chiến đấu, xây dựng và phát triển gắn liền với những dấu mốc lịch sử của đất nước, TTXVN là cơ quan báo chí đầu tiên của cả nước được phong tặng hai danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng với đó, TTXVN đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh, hai Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều huân, huy chương cao quý khác.
Nguyễn Hồng Điệp

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 26/3/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/4/2025: Khu vực phía Bắc sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/4, tại khu vực phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế, sáng và đêm trời lạnh. Thời tiết của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ không thuận lợi khi nhiều nơi tại các địa bàn khu vực từ Huế trở ra phía Bắc được dự báo có mưa, thậm chí dông và có khả năng xảy ra mưa đá.

Lực lượng chức năng xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng do mưa đá kèm gió lốc khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá kèm gió lốc khiến làm sập nhà rông ở Kon Tum

Ngày 6/4, Ủy ban nhân dân xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) thông tin về việc, trên địa bàn xuất hiện một trận mưa đá kèm theo gió mạnh khiến một nhà rông bị sập, nhiều căn nhà bị tốc mái, không xảy ra thiệt hại về người.

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 6/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Tối 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến 3 người bị thương.

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Liên quan đến bài viết của phóng viên TTXVN “Người dân Quảng Ngãi bức xúc vì ô nhiễm từ mỏ đá và nhà máy băm dăm gỗ”, ngày 5/4, ông Bùi Văn Lý - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, Ủy ban nhân dân thị xã đã lập đoàn kiểm tra thực tế tại mỏ đá Vạn Lý và Nhà máy băm dăm Vạn Lý.

Đắk Lắk xử lý dứt điểm ngay khi mới phát hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Đắk Lắk xử lý dứt điểm ngay khi mới phát hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) Trần Ngọc Sơn cho biết, đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh tăng trưởng ổn định, bình quân tăng 6 - 7%/năm. Dư địa ngành chăn nuôi của tỉnh còn khá lớn, tuy nhiên phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi còn gặp nhiều khó khăn.

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Nhiều ngày qua do thủy triều xuống thấp bất thường khiến mực nước cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) vốn đã nông càng trở nên cạn dòng, tàu thuyền của ngư dân không thể ra, vào cửa biển theo đúng lịch trình như thường lệ. Điều đáng ngại là nhiều tàu, thuyền đã mắc cạn khi vào cửa biển.

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Học tập, tham quan tại bảo tàng, các di tích văn hóa, lịch sử hay trực tiếp từ các nghệ nhân dân gian, chuyên gia, già làng… đã mang lại những tiết học Giáo dục địa phương sống động cho học sinh ở Nghệ An. Những tiết học thực tế giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hiệu quả, góp phần bồi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương, ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, trong 4 năm (từ năm 2021 đến 2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào trồng cây, trồng rừng do UBND tỉnh và các ngành, địa phương phát động.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Các làng nghề không chỉ tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho lao động tại chỗ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự phát triển làng nghề xen kẽ giữa khu dân cư đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ về vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 3/4, có 53/54 tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2%. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ do đã hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ cao trong năm 2024 và đầu năm 2025 nên còn số ít đối tượng cần tiêm chủng và triển khai lồng ghép vào ngày tiêm chủng thường xuyên.

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Chiều 4/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có độ lớn từ 2.6 đến 3.4. Trận động đất mới nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Sáng 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân được ghép thận từ chàng trai người Nùng hiến tặng đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà sau hơn 1 tháng phẫu thuật. Đây là hai ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của đơn vị.

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Xác định vai trò quan trọng của đa dạng sinh học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tỉnh Ninh Thuận triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Các nỗ lực này tập trung vào việc bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, môi trường sống, nâng cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của cộng đồng.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 4/4/2025: Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 4/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn rét vào sáng sớm và đêm, nhưng ngày có nơi lên đến 29 độ C.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Một trong những điểm mới của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm nay đó là, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh phải xác định quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển để đảm bảo công bằng, minh bạch với tất cả thí sinh. Chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có cuộc trao đổi với báo chí để làm rõ các thông tin liên quan đến quy định này.