Hoàng Hoa Thám là một xã miền núi nằm ở phía đông bắc TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nơi đây có nhiều tiềm năng về rừng và đất lâm nghiệp; địa hình, điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đa dạng nên nguồn tài nguyên về hệ thực vật, động vật rất phong phú, trong đó có nhiều loại làm cây thuốc. Sản xuất cây dược liệu tại địa phương là đang là hướng đi mới phù hợp với bà con sinh sống tại đây, vừa có thể mang lại giá trị kinh tế cao, đặc biệt phù hợp với việc tái cơ cấu nông nghiệp, sử dụng đất trồng có hiệu quả hơn…
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, đến đầu tháng 6/2024, Tuyên Quang đã hoàn thành trồng 6 triệu cây xanh theo "Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" của Thủ tướng Chính phủ, đạt 100% kế hoạch. Như vậy, Tuyên Quang đã cán đích trước 1 năm so với kế hoạch của Đề án.
Ngày 10/4, đoàn viên, thanh niên Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Ninh Bình, Ban Thanh niên Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức trồng 3.000 cây phi lao tại Cồn Nổi, xã Kim Động, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Mở rộng diện tích rừng được xem là một trong những giải pháp khí hậu giúp tăng mật độ cây xanh hấp thụ carbon và chống xói mòn, sạt lở đất, tuy nhiên một nghiên cứu mới công bố ngày 26/3 chỉ ra rằng việc trồng cây ở những nơi không thích hợp có thể góp phần làm nóng lên toàn cầu.
Ngày 12/1, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025” (Đề án) của Thủ tướng Chính phủ.
Tại thành phố Cần Thơ, sau khi có thông tin tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ đi qua địa bàn, một số người dân ở huyện Thới Lai đã xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, thậm chí trồng nhiều loại cây để chờ đền bù. Điều này đã ảnh hưởng đến việc giải phóng mặt bằng của dự án do địa phương phải mất thời gian xác minh, xử lý.
Ngày 19/5, tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên), Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ phát động trồng cây với chủ đề "Hành trình biên cương xanh - 2023".
Ngày 28/2, tại xã Kim Hỷ (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn), Ban Quản lý vườn Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ đã trồng 6.000 cây giổi xanh tại cánh rừng Lủng Chang của thôn Bản Kẹ (xã Kim Hỷ). Số cây này do Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường trao tặng.
Ngày 23/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Chỉ thị về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023.
Nhằm hưởng ứng “Chương trình Vì một Việt Nam xanh”, Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/6, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ ra quân trồng cây xanh năm 2022 tại hai Di tích Quốc gia đặc biệt là Điểm cao 1015 (xã Rờ Kơi) và Điểm cao 1049 (xã Hơ Moong), huyện Sa Thầy.
Xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 10 năm trước là vùng cát trắng, cây cối khó phát triển. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp phép khai thác khoáng sản cho các đơn vị khai thác khoáng sản titan. Việc khai thác khoáng sản và hoàn thổ lại diện tích đã khai thác là điều bắt buộc. Những năm qua, việc hoàn thổ diện tích khai thác khoảng sản đã đạt kết quả tốt. Hiện nay, hàng trăm hecta vùng đồi cát cằn cỗi nay đã được phủ xanh bằng các loại cây thích ứng với môi trường.
Ngày 14/5, tại các huyện biên giới Buôn Đôn, Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức trồng 2.000 cây xanh nhằm hưởng ứng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Ngày 26/2, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức trồng cây tại Hòn Đầu Sơn, xã Vạn Ninh, hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn năm 2016 - 2021, tỉnh có hơn 21.700 ha đất sản xuất kém hiệu quả được chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi khác. Hầu hết diện tích đất sau khi chuyển đổi sản xuất đem lại nguồn thu nhập bình quân cho nông dân gấp từ 2 – 3 lần, với mức lợi nhuận từ 90 – 300 triệu đồng/ha/năm.
UBND huyện Chư Prông đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện Chư Prông phối hợp với UBND xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) điều tra, làm rõ các đối tượng có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tự ý dựng nhà cửa, chuồng trại, trồng cây trong phạm vi các tuyến kênh nhánh thuộc dự án Thủy lợi Ia Mơr (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông).
Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Hắc Hiển cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển đổi 7.886,27 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, để cụ thể hóa chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, trong giai đoạn 2021 – 2025, địa phương có kế hoạch chuyển đổi 5.400 ha đất trồng lúa ở những địa bàn sản xuất khó khăn sang các cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Liên quan tới việc Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Đắk Nông cho vay gần 17 tỷ đồng để trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sang các dự án thủy điện, phóng viên TTXVN đã làm việc với các doanh nghiệp được vay vốn và các ngành chức năng liên quan để tìm hiểu về hiệu quả kinh tế, môi trường của chương trình này.
Sáng 5/6, tại nhà rông văn hóa thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã diễn ra Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020 và Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6.
Ngày 20/7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ) phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức: “Lễ phát động phong trào trồng rừng ngập mặn và bảo vệ bãi ven biển ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long” tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Giâm cành là một trong những phương pháp nhân giống vô tính, được sử dụng khá rộng rãi trong nghề trồng trọt, nhất là trong sản xuất cây ăn quả, cây công nghiệp…, và cả trông cây cảnh.
Cây Ngân hậu thuộc loài cây cảnh mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Kỹ thuật trồng cây Ngân hậu luôn xanh tốt chỉ cần chú ý tới nước, khí hậu, phòng bệnh hiệu quả.
Cà chua đen là giống cà chua mới chất lượng cao, quả cà chua đen chứa nhiều giá trị dinh dưỡng nhiều hơn so với các loại cà chua thông thường, hiện nay giống cà chua đen được ưa chuộng trồng nhiều. Sau đây là phương pháp trồng cây cà chua đen và kinh nghiệm trồng cà chua đen tại nhà, giúp bạn có được khu vườn cà chua đen chất lượng và an toàn.
Kỹ thuật trồng cây roi đỏ Thái Lan không chỉ đem đến cho gia đình một loại quả thơm ngon mà nó còn có giá trị kinh tế cao nếu biết cách áp dụng trồng mô hình.
Thảo quả (Amomum aromaticum Roxb), tên khác: Đò ho, Thảo đậu khấu, Mác hấu. Thuộc họ: Gừng - Zingiberaceae. Hạt thảo quả là thuốc chữa đau bụng, đầy chướng, nấc, nôn ọe, tiêu chảy, sốt rét, hôi miệng, sâu răng... Bên cạnh công dụng làm thuốc, thảo quả còn được dùng nhiều làm gia vị.
Trong không khí mừng Xuân Đinh Dậu 2017, ngày 6/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), tại sân hành lễ Văn Miếu, thành phố Vĩnh Yên, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" do Chủ tịch nước phát động.