Triều Tiên tuyên bố tiếp tục thúc đẩy chương trình hạt nhân

Triều Tiên tuyên bố tiếp tục thúc đẩy chương trình hạt nhân

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh nước này sẽ duy trì chính sách phát triển kinh tế song song với kho vũ khí hạt nhân để chống lại chính sách thù địch của Mỹ. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) ký phê chuẩn dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân và vụ phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh của Bình Nhưỡng. 

Trong ảnh (tư liệu do KCNA phát ngày 7/2): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trước) theo dõi việc phóng vệ tinh "Kwangmyongsong-4". YONHAP/ TTXVN
Trong ảnh (tư liệu do KCNA phát ngày 7/2): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trước) theo dõi việc phóng vệ tinh "Kwangmyongsong-4". YONHAP/ TTXVN

Các biện pháp mới này của Mỹ bao gồm trừng phạt các tổ chức và cá nhân hỗ trợ Bình Nhưỡng liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa, tấn công mạng, lạm dụng nhân quyền và nhập khẩu hàng xa xỉ. Ngoài ra, các lệnh trừng phạt này cũng cấm buôn bán than đá, khoáng chất và kim loại quý với Bình Nhưỡng nhằm siết chặt các nguồn tiền mặt cung cấp cho Triều Tiên. 

Cùng ngày, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố việc đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong (Kê-xâng) sẽ không gây được ảnh hưởng gì cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. 

Bản tin của KCNA nhấn mạnh các chương trình phát triển hạt nhân và vũ trụ của Triều Tiên sẽ không bị ảnh hưởng sau việc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong, nằm ở thành phố cùng tên trên lãnh thổ Triều Tiên, do các chương trình này được bắt đầu từ trước khi khu công nghiệp được mở cửa vào năm 2004. Theo KCNA, việc Hàn Quốc tìm cách cắt nguồn thu nhập của Triều Tiên thông qua những động thái như đóng cửa khu công nghiệp Kaesong sẽ không thành công và chỉ ảnh hưởng đến các công ty của Hàn Quốc hoạt động tại đây. 

Chính phủ Hàn Quốc quyết định đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong, biểu tượng cuối cùng của tinh thần hoà giải liên Triều, vào ngày 11/2 sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh lên quỹ đạo hôm 7/2 vừa qua. Trước khi đóng cửa, khoảng 54.000 người Triều Tiên đã được tuyển dụng để làm việc cho 124 công ty Hàn Quốc tại khu công nghiệp này. Ước tính giá trị sản xuất tại đây trong năm 2015 ở mức trên 500 triệu USD./.

   

Có thể bạn quan tâm