Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh và phản ứng của các nước

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh và phản ứng của các nước

Trước đó, hãng Yonhap dẫn thông tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm xa vào khoảng 0h30 phút sáng 7/2, theo giờ địa phương. Tên lửa được phóng từ bãi phóng Dongchang-ri (Tông-chang-ri), Tây Bắc Triều Tiên, và bay vào quần đảo Okinawa (Ô-ki-na-oa) ở miền Nam Nhật Bản. 

Ban đầu, Triều Tiên thông báo vụ phóng này sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 8-25/2 nhưng đến ngày 6/2 vừa qua đã quyết định đẩy sớm kế hoạch này lên thành từ ngày 7-14/2.

Trong ảnh (do Đài truyền hình Triều Tiên cung cấp ngày 7/2): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (ngồi phía trước) theo dõi vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-4. YONHAP/ TTXVN
Trong ảnh (do Đài truyền hình Triều Tiên cung cấp ngày 7/2): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (ngồi phía trước) theo dõi vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-4. YONHAP/ TTXVN

* Ngày 7/2, sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) đã đưa ra những phản ứng đầu tiên. 

Theo hãng tin AFP, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon (Ban Ki Mun) tuyên bố: "Việc Triều Tiên tiến hành vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo gây quan ngại sâu sắc." Ông lên án "hành động khiêu kích" của Triều Tiên và tái khẳng định cam kết làm việc với tất cả các bên để giảm căng thẳng và đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều tiên có thể kiểm chứng được. 

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ tiến hành cuộc họp khẩn tại trụ sở ở New York (Niu Y-oóc, Mỹ) về vấn đề này theo đề nghị của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Thời gian được ấn định là 23 giờ (theo giờ Việt Nam). Các nghị quyết của HĐBA cấm Triều Tiên có các hoạt động liên quan tới tên lửa đạn đạo và hạt nhân. 

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. THX/ TTXVN
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. THX/ TTXVN

Trong khi đó, dư luận các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục lên tiếng về vụ phóng vệ tinh này của Triều Tiên. Theo Tân Hoa Xã, trong một phản ứng đầu tiên, Trung Quốc tuyên bố lấy làm tiếc về vụ Triều Tiên phóng vệ tinh quan sát Trái Đất. 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga (Y-ô-si-hi-đê Su-ga) cho biết Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Sin-dô A-bê) đã chỉ thị chính phủ gia tăng trừng phạt đối với Triều Tiên. 

Song song với động thái trên, Đại sứ quán Nhật Bản tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng trao công hàm phản đối vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trước đó, trong tuyên bố ngay sau khi có thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Thủ tướng Abe đã lên án đây là hành động “không thể dung thứ” và vi phạm nghị quyết của HĐBA LHQ. 

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc đưa tin các chính đảng nước này đã đồng loạt lên tiếng phê phán Triều Tiên sáng cùng ngày thực hiện vụ phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh bất chấp các nghị quyết của HĐBA. 

Trong một thông cáo báo chí, người phát ngôn Lee Jang-woo (Li Châng U) của đảng Saenuri cầm quyền nêu rõ: “Việc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa là một hành động khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực Đông Bắc Á... Chính phủ cần hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế trong việc áp dụng mọi phương cách có thể để có được các lệnh trừng phạt mạnh chống các hành động khiêu khích của Triều Tiên”. 

Đảng Minjoo đối lập chính cũng lên án vụ phóng này của Triều Tiên, coi đây là hành động đi ngược lại với cộng đồng quốc tế và Bình Nhưỡng đang tự cô lập mình thêm. Một đảng nhỏ khác thuộc phe đối lập là đảng Nhân dân cũng lên án Triều Tiên.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Yoo Jeh-seung (phải) và Tư lệnh lực lượng chung Mỹ - Hàn Quốc, Tướng Thomas Vandal, trong buổi họp báo chung với tại thủ đô Seoul. Yonhap/TTXVN
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Yoo Jeh-seung (phải) và Tư lệnh lực lượng chung Mỹ - Hàn Quốc, Tướng Thomas Vandal, trong buổi họp báo chung với tại thủ đô Seoul. Yonhap/TTXVN

 Trong khi đó, ngày 7/2, Mỹ tuyên bố sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ đất nước và các đồng minh sau khi Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh. Trong một tuyên bố từ Washington, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice nêu rõ vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là một hành động khiêu khích, gây mất ổn định, vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ. Theo bà Rice, chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích của Mỹ và an ninh của các nước đồng minh thân cận với Mỹ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ Nhật Bản và Hàn Quốc sau vụ thử của Bình Nhưỡng, nhấn mạnh Washington sẽ làm việc với HĐBA LHQ về những biện pháp để buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm./.

     

Có thể bạn quan tâm