Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh

Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh
Trong một phản ứng đầu tiên sau Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh sáng 7/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Sin-dô A-bê) đã lên án hành động này là "không thể dung thứ" và đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) họp khẩn. Kyodo/TTXVN
Trong một phản ứng đầu tiên sau Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh sáng 7/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Sin-dô A-bê) đã lên án hành động này là "không thể dung thứ" và đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) họp khẩn. Kyodo/TTXVN

Triều Tiên đã tuyên bố vụ phóng này sẽ đưa một vệ tinh quan sát Trái Đất lên quỹ đạo nhưng dư luận thế giới cho rằng đây là vỏ bọc của việc thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. Bình Nhưỡng cũng thông báo rằng tầng thứ nhất của quả tên lửa có thể sẽ rơi xuống vùng Biển Tây, tầng phụ sẽ rơi xuống vùng Biển Hoa Đông và tầng thứ hai sẽ rơi xuống vùng Biển Philippines. 

Ban đầu, Triều Tiên thông báo vụ phóng này sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 8-25/2 nhưng đến ngày 6/2 vừa qua đã quyết định đẩy sớm kế hoạch này lên thành từ ngày 7-14/2. Quả tên lửa được phóng ngày 7/2 được cho là có tầm bay hơn 10.000km và có thể vươn được tới phần lục địa của nước Mỹ./.


* Trong một phản ứng đầu tiên sau Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh sáng 7/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Sin-dô A-bê) đã lên án hành động này là "không thể dung thứ" và đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) họp khẩn. 

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Abe nhấn mạnh hành động của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ. Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga (Y-ô-si-hi-đê Xư-ga) đã có cuộc họp báo, xác định không có mảnh vỡ nào của quả tên lửa rơi trong lãnh thổ của Nhật Bản. 

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết Lực lượng Phòng vệ nước này đã không thực hiện bất cứ hành động đánh chặn nào khi quả tên lửa này bay qua khu vực tỉnh Okinawa (Ô-ki-na-oa) do không đe dọa tới an ninh quốc phòng của Nhật Bản. 


Mỹ, Hàn Quốc cũng đã khẳng định thông tin về vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên. Giới chức Mỹ cho rằng, theo các đánh giá ban đầu, vụ phóng này không gây ra bất cứ đe dọa nào tới Mỹ cũng như những đồng minh của nước này trong khu vực, song sẽ tiếp tục theo dõi liên tục đường bay của tên lửa Triều Tiên. Cả Hàn Quốc và Nhật Bản trước đó đều đã lên tiếng khẳng định sẽ bắn rơi tên lửa của Triều Tiên nếu nó bay qua phần lãnh thổ của 2 nước này.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao tại HĐBA LHQ cho hay theo đề nghị chung của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, HĐBA sẽ có thể tiến hành một cuộc họp khẩn trong ngày 7/2 để thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Cuộc họp nhiều khả năng diễn ra lúc 16 giờ GMT (23 giờ Hà Nội) tại trụ sở LHQ.

Cho tới nay, Triều Tiên vẫn luôn khẳng định vụ phóng vệ tinh lần này là nhằm phục vụ cho mục đích khoa học song Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước khác đều cho rằng tên lửa của Triều Tiên lần này có các công nghệ được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự./.

   

Có thể bạn quan tâm