Trẩy hội Núi Bà Đen

Trẩy hội Núi Bà Đen
Khu vực Linh Sơn Thiên Thạch động (điện Bà) được mở rộng theo hình ruộng bậc thang để du khách dễ dàng ngắm cảnh. Ảnh: Lê Đức Hoảnh
Khu vực Linh Sơn Thiên Thạch động (điện Bà) được mở rộng theo hình ruộng bậc thang để du khách dễ dàng ngắm cảnh. Ảnh: Lê Đức Hoảnh

Nổi bật nhất ở Quần thể di tích núi Bà Đen là điện Bà, nơi thờ chính gắn liền với lễ hội núi Bà Đen. Nằm gần điện Bà là miếu Sơn Thần. Đứng tại đây, du khách được ngắm nhìn toàn cảnh hồ nước Dầu Tiếng, một trong những công trình thủy lợi đẹp và lớn nhất ở nước ta hiện nay. Đến với Quần thể di tích núi Bà Đen, du khách còn được tham quan khu vực suối Vàng với hồ Chằm, đền thờ Ông Lớn Trà Vong mang đậm nét tâm linh.

Mỗi dịp xuân về, hàng triệu du khách lại đến thăm viếng chùa Bà. Ảnh: Lê Đức Hoảnh Hiện nay, du khách có thể lên chùa Bà hoặc lên đỉnh núi tham quan bằng hệ thống cáp treo. Ảnh: Lê Đức Hoảnh Đường lên chùa Hòa Đồng . Ảnh: Lê Đức Hoảnh
Mỗi dịp xuân về, hàng triệu du khách lại đến thăm viếng chùa Bà.
Ảnh: Lê Đức Hoảnh

 
Mỗi dịp xuân về, hàng triệu du khách lại đến thăm viếng chùa Bà. Ảnh: Lê Đức Hoảnh Hiện nay, du khách có thể lên chùa Bà hoặc lên đỉnh núi tham quan bằng hệ thống cáp treo. Ảnh: Lê Đức Hoảnh Đường lên chùa Hòa Đồng . Ảnh: Lê Đức Hoảnh
Hiện nay, du khách có thể lên chùa Bà hoặc lên đỉnh núi tham quan bằng hệ thống cáp treo. Ảnh: Lê Đức Hoảnh
 
Mỗi dịp xuân về, hàng triệu du khách lại đến thăm viếng chùa Bà. Ảnh: Lê Đức Hoảnh Hiện nay, du khách có thể lên chùa Bà hoặc lên đỉnh núi tham quan bằng hệ thống cáp treo. Ảnh: Lê Đức Hoảnh Đường lên chùa Hòa Đồng . Ảnh: Lê Đức Hoảnh
Đường lên chùa Hòa Đồng . Ảnh: Lê Đức Hoảnh

Mỗi dịp Xuân về, Quần thể di tích núi Bà Đen lại đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đến hành hương, tham quan và dự Lễ hội xuân núi Bà.
Lê Đức Hoảnh
Báo in T3/2020

Có thể bạn quan tâm