Tổng thư ký Liên hợp quốc quan ngại về tình hình trên bán đảo Triều Tiên

Tổng thư ký Liên hợp quốc quan ngại về tình hình trên bán đảo Triều Tiên

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn của TTK LHQ, ông Stephane Dujarric (Xtê-phan Đu-gia-ric), cho biết TTK Ban Ki Moon quan ngại sâu sắc về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời một lần nữa kêu gọi Triều Tiên “trở lại tuân thủ các nghị quyết liên quan của LHQ” và ngừng các hành vi gây bất ổn như vụ phóng hai tên lửa cùng ngày. TTK Ban Ki Moon cũng nói rằng sẽ theo dõi sát sao các diễn biến trên bán đảo Triều Tiên cũng như duy trì liên lạc với các bên liên quan.

Trong ảnh (tư liệu): Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon phát biểu tại Algiers, Algeria ngày 6/3. THX/TTXVN
 Trong ảnh (tư liệu): Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon phát biểu tại Algiers, Algeria ngày 6/3. THX/TTXVN

Trước đó, vào hồi 5h20' giờ Hàn Quốc (tức 3h20' giờ Việt Nam) ngày 10/3, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa tầm ngắn từ khu vực Kangwon (Cang-uôn), tỉnh Bắc Hwanghae (Hoang-hê - phía Tây Triều Tiên). Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC), 2 tên lửa Scud có tầm bắn khoảng 500km đã rơi xuống vùng biển thuộc thành phố cảng Wonsan (Uôn-xan), ngoài khơi vùng biển Nhật Bản.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn lời Đặc phái viên hàng đầu về hạt nhân của Hàn Quốc Kim Hong-kyun (Kim Hông Ky-un) đang ở thăm Mỹ tuyên bố Seoul và Washington vẫn nhất trí rằng phi hạt nhân hóa phải là ưu tiên hàng đầu trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Triều Tiên. 

Phát biểu với báo giới tại Washington, ông Kim nêu rõ: “Cả Hàn Quốc và Mỹ đều có một lập trường chung là khi tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Triều Tiên, phi hạt nhân hóa là ưu tiên cao nhất”. Quan chức này cũng nhấn mạnh hai nước đồng minh có chung quan điểm rằng hiện nay không phải là thời điểm để nói về việc đàm phán với Triều Tiên, mà là lúc tập trung vào các lệnh trừng phạt chống Bình Nhưỡng. 

Đây là chuyến công du Mỹ đầu tiên của ông Kim kể từ khi bắt đầu đảm nhận cương vị mới này vào tuần trước. Trong ba ngày ở thăm Mỹ, ông Kim dự kiến sẽ hội đàm với nhiều quan chức nước chủ nhà, trong đó có người đồng cấp Sung Kim (Xung Kim)./.

   

Có thể bạn quan tâm