Tổng thống Pháp cảnh báo nguy cơ xung đột Nga- Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Pháp cảnh báo nguy cơ xung đột Nga- Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Hollande nhấn mạnh các cuộc đàm phán về hòa bình Syria phải được nối lại, việc không kích phải ngừng và hàng viện trợ phải được phân phát cho người dân khu vực chiến sự. Trong khi đó, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tại LHQ Yasar Halit Cevik khẳng định Ankara tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Syria cũng như ủng hộ một giải pháp chính trị ở quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, đối mặt với sự đe dọa an ninh, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không ngần ngại thực hiện quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế mà theo đó, việc nã pháo vào các lực lượng người Kurd tại khu vực biên giới Syria là để đáp trả pháo bắn sang từ phía lãnh thổ Syria. 

Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 19/2. AFP/
Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 19/2. AFP/ 

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Rê-xép Tai-íp Éc-đô-gan), Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) đã hối thúc chính quyền Ankara và các lực lượng của người Kurd kiềm chế. Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh các lực lượng người Kurd không nên tìm cách lợi dụng tình hình để mở rộng lãnh thổ.

Trong một diễn biến khác liên quan tới tình hỉnh ở Syria,  Hội đồng Bảo an LHQ ngày 19/2 cũng đã quyết định dời ngày xem xét dự thảo Nghị quyết của Nga về Syria sang 22/2 song không loại trừ khả năng họp bất thường trong hai ngày cuối tuần. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Rafael Ramirez Carreno của Venezuela, nước đang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng, cho biết các nước đã nhất trí sẽ dành thời gian để xem xét dự thảo của Nga và sẽ đưa ra thảo luận vào ngày 22/2. Phó Đại diện thường trực của Nga tại LHQ, Đại sứ Vladimir Safronkov cho biết dự thảo của Moskva đề nghị các bên kiềm chế can thiệp vào Syria; tôn trọng triệt để chủ quyền và quyền tự quyết của Damascus cũng như loại bỏ các kế hoạch triển khai bộ binh có thể hủy hoại các nguyên tắc cơ bản của Nghị quyết 2254 về tiến trình hòa bình ở Syria. Tuy nhiên, sáu nước trong Hội đồng Bảo an, trong đó có Mỹ và Pháp, đã tuyên bố phản đối bản dự thảo.

Phó Đại diện thường trực của Nga tại LHQ, Đại sứ Vladimir Safronkov. THX/ TTXVN
Phó Đại diện thường trực của Nga tại LHQ, Đại sứ Vladimir Safronkov. THX/ TTXVN

Căng thẳng gia tăng giữa các bên tham gia thúc đẩy hòa bình tại Syria đang phủ bóng đen lên triển vọng của lộ trình đàm phán do LHQ bảo trợ. Theo nghị quyết của LHQ, các cuộc đàm phán tại Geneva (Giơ-ne-vơ), Thụy Sĩ được coi là một phần trong lộ trình 6 tháng đặt ra trước đó nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu tại Syria kéo dài gần 5 năm qua khiến hơn 260.000 người thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ tại châu Âu hiện nay. Nga, Mỹ và các nước Nhóm quốc tế ủng hộ Syria không tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán giữa các bên Syria mà chỉ hỗ trợ các bên Syria đạt thỏa thuận về tiến trình chuyển tiếp đã được LHQ nhất trí. Cuộc đàm phán hồi đầu tháng này đã thất bại, trong khi đó, Đặc phái viên của LHQ về Syria Staffan de Mistura (Xta-phan đê Mi-xtu-ra) mới đây lại cho biết kế hoạch nối lại đàm phán hòa bình Syria vào ngày 25/2 tới khó thực hiện./.

       

Có thể bạn quan tâm