Hiện nay, tình trạng đột quỵ ở người trẻ tuổi xảy ra nhiều và đang trở nên đáng báo động. Nguyên nhân hay gặp gây đột quỵ ở người trẻ tuổi là: Tăng huyết áp, stress, chế độ ăn, lười vận động… Ngoài ra còn một số căn nguyên do di truyền như bệnh lý tim mạch, bệnh lý dị dạng mạch máu não hình thành tổn thương ngay từ khi còn nhỏ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu 5 bài học trong công tác dự báo, cảnh báo, lãnh đạo, chỉ đạo, truyền thông, huy động lực lượng, tổ chức thực hiện để làm tốt hơn khi xảy ra tình huống thiên tai phức tạp sau này.
Sáng 19/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4 và dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Bình gây mưa lớn, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất đá. Tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị, địa phương theo sát diễn biến của bão và tình hình mưa lũ, kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra.
Bão số 3 gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản cho các tỉnh phía Bắc, riêng vụ sạt lở đất và lũ quét sáng 10/9/2024 tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã làm 66 người chết và mất tích tính đến ngày 15/9. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lại vừa phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực miền núi Bắc trong những ngày tới. Điều này một lần nữa đặt ra vấn đề phải nhanh chóng nâng cấp cảnh báo sớm sạt lở đất ở các vùng nguy cơ cao.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo mưa lớn kèm dông sét khu vực Hà Nội. Cụ thể, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu bắt đầu hình thành trên khu vực các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Long Biên. Ổ mây này có xu hướng di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành Hà Nội.
Số ca mắc và tử vong do ung thư ở nam giới sẽ tăng mạnh từ nay đến năm 2050, đặc biệt là ở nhóm từ 65 tuổi trở lên. Đây là kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Cancer ngày 12/8.
Ngày 16/4, ông Hà Lương Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết, tuần qua, mặc dù số vụ cháy đã giảm đáng kể nhưng do thời tiết nắng nóng, khô hanh tiếp tục diễn ra nên nguy cơ cháy rừng toàn tỉnh vẫn đang ở cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm.
Ngày 20/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết qua công tác nắm tình hình các hội nhóm, diễn đàn mua bán, hướng dẫn làm pháo tự chế trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một nhóm đối tượng tại địa phương có hoạt động nghi vấn. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 học sinh lớp 9 ở huyện Đức Trọng tự chế tạo pháo nổ và rao bán trên mạng xã hội.
Tối 5/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát thông tin cảnh báo về các nội dung xuyên tạc liên quan đến Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, sáng 11/10, địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Mực nước trên các sông đang dâng lên nhanh, cảnh báo ngập lụt trên diện rộng ở những vùng trũng thấp do mưa lớn.
Giáo sư Christina Pagel của Đại học London, thành viên Nhóm Cố vấn Khoa học cho các trường hợp khẩn cấp (SAGE) của Chính phủ Anh, mới đây cảnh báo nguy cơ đợt dịch COVID-19 quy mô lớn sẽ xảy ra vào tháng 9 tới, khi trẻ em quay lại trường học và người lớn đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Hè.
Ngày 11/8, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum cho biết, Công ty đã ghi nhận một số nội dung lừa đảo tiền điện qua điện thoại bằng các "chính sách" hoàn tiền. Qua đó, cảnh báo người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước các hành vi lừa đảo trên.
Sạt lở đất đá là một loại hình thiên tai nguy hiểm, phức tạp, khó dự báo, thường xuyên xảy ra ở các sông suối nhỏ miền núi, đặc biệt là các khu vực miền núi Việt Nam, đôi khi xảy ra ở các lưu vực đô thị, trung tâm dân cư, kinh tế. Sạt lở đất đá, lũ bùn đá đang xuất hiện với cường độ ngày càng gia tăng trong những năm gần đây và gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và môi trường sinh thái.
Các nước trên thế giới sẽ chứng kiến tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường gia tăng trong vòng 30 năm tới nếu không có những biện pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc căn bệnh này. Đây là kết quả của một công trình nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet ngày 22/6.
Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tục ghi nhận những trường hợp phải nhập viện điều trị do trước đó tự ý mua thuốc, sử dụng các bài thuốc dân gian để điều trị tại nhà. Trong đó có những trường hợp bị biến chứng nặng, tổn hại nghiêm trọng sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm tới tính mạng.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng ngộ độc vào thời điểm mùa xuân và đầu mùa hè do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên.
Chiều 4/1, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ của Bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị viêm phổi bội nhiễm, suy đa tạng do lạm dụng corticoid tự điều trị cúm, sau 37 ngày chạy ECMO, gần 50 ngày thở máy với oxy liều cao. Ngày 3/1, bệnh nhân được ra viện trong niềm vui của các thầy thuốc và gia đình.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 8/10, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo khả năng xảy ra mưa lớn từ ngày 9/10 đến sáng 10/10, tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, từ ngày 8-10/9, trên các sông ở tỉnh này sẽ xảy ra một đợt lũ mới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị.
Hiện nay, một bộ phận người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn còn giữ thói quen sử dụng lá cây rừng làm thuốc điều trị hay chữa bệnh tại nhà. Trong khi đó, mỗi loại thuốc từ lá cây rừng đều có tác dụng chữa bệnh khác nhau; nếu dùng không đúng cách sẽ để lại di chứng và nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy thời gian qua, ngành Y tế tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền khuyến cáo người dân thận trọng dùng lá cây rừng làm thuốc chữa bệnh để tránh xảy ra những sự việc đau lòng.
Ngày 16/8, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận bệnh nhân Bùi Thị Hồng Khuyên, 40 tuổi, trú tại Tổ 2, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, nhập viện do tình trạng ngộ độc ấu tẩu. Sau 3 ngày điều trị, hiện tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định.
Gần đây, nhiều người dân ở Phú Yên bị các đối tượng thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook dụ dỗ, lôi kéo, lừa đảo đưa sang nước ngoài, chủ yếu là sang Campuchia để làm việc với mức lương, hoa hồng cao. Sau khi sang nước ngoài, gia đình các nạn nhân bị buộc phải bỏ ra một số tiền lớn để chuộc người về. Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân cần cảnh giác, khi đi lao động nước ngoài cần thực hiện đầy đủ các thủ tục xuất cảnh theo quy định, tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ xuất cảnh trái phép.
Trong một báo cáo do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ công bố ngày 2/6, các nhà nghiên cứu đã cảnh báo về sự gia tăng số ca ngộ độc ở trẻ em liên quan việc dùng melatonin để hỗ trợ giấc ngủ, trong đó nhấn mạnh rằng số các trường hợp này đặc biệt "nhảy vọt" trong đại dịch COVID-19.
Nghiên cứu gần đây cho thấy một bệnh nhân Anh có hệ miễn dịch suy yếu từng mắc COVID-19 trong 505 ngày liên tiếp, đây là trường hợp mắc bệnh lâu nhất từng được ghi nhận. Người này được điều trị bằng thuốc kháng virus remdesiver và đã qua đời trong năm 2021. Các nhà nghiên cứu đã từ chối tiết lộ lý do gây tử vong và cho biết bệnh nhân mắc một số bệnh nghiêm trọng khác.
Ngày 15/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin cảnh báo tới người dân về một số thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện thời gian gần đây.
Tháng 2 hàng năm là mùa cao điểm thu hoạch hồ tiêu tại Đắk Nông và các tỉnh Tây Nguyên. Thời gian gần đây, tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp gặp tai nạn thương tích, trong đó có các ca tai nạn lao động do bị ngã khi trèo hái hồ tiêu hoặc bị trụ tiêu đè vào người.
Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng một số đối tượng sử dụng các ứng dụng, tài khoản mạng xã hội trên môi trường mạng internet để nhắn tin chào mời mua bán hàng hóa, sau đó yêu cầu người dân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Từ đầu năm 2021 đến nay, ngành y tế tỉnh Kon Tum liên tục ghi nhận hai vụ ngộ độc Botulinum, khiến 6 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Điều đáng nói, những năm trước, Kon Tum chưa từng ghi nhận trường hợp nào ngộ độc Botulinum. Vì vậy, ngành y tế tỉnh cảnh báo tình trạng ngộ độc đang có chiều hướng gia tăng và khuyến cáo người dân cần sử dụng các loại thực phẩm đảm bảo vệ sinh, an toàn.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, những ngày gần đây, cơ quan này nhận được thông tin phản ánh của một số người dân về việc họ nhận được tin nhắn có đầu số 052... thông báo việc nhận tiền trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với nội dung “Ban chua nhan duoc tr0 cap COVID-19, vui long dang nhap tinyurl.com/kxytdc8z (hoặc shorturl.at/frFHU) de lay, qua han se kh0ng duoc chap nhan".