Ngày 18/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.
Ngày 22/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký các quyết định công nhận 3 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Sáng 13/6, chính quyền xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) tiếp tục huy động tối đa lực lượng xung kích kết hợp với người dân địa phương để tìm kiếm người đàn ông mất tích khi đi rừng cách đây gần 10 ngày.
Ngày 11/6, đại diện UBND xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cho biết, những ngày qua, chính quyền xã đã huy động lực lượng kết hợp cùng với người dân tích cực tìm kiếm một người đàn ông ở thôn Hải Nham bị mất tích khi đi rừng.
Tối 1/6, tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024 với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An”. Lễ khai mạc đã thu hút sự tham dự của hàng nghìn người dân và du khách.
Ngày 10/4, đoàn viên, thanh niên Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Ninh Bình, Ban Thanh niên Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức trồng 3.000 cây phi lao tại Cồn Nổi, xã Kim Động, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Tối 1/3, tại xã Cúc Phương, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) tổ chức khai mạc “Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2024”.
Ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ hội truyền thống động Hoa Lư đã diễn ra long trọng, trang nghiêm tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia động Hoa Lư, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách dâng hương, vãn cảnh.
Tối 31/12, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham (huyện Hoa Lư), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình Di sản văn hóa Bắc Bộ - Trung Bộ và bế mạc Festival “Cố đô đón chào năm mới” với sự tham dự của hàng nghìn nhân dân và du khách trong và ngoài nước.
Huyện miền núi Nho Quan, tỉnh Ninh Bình là địa phương có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đẹp. Nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hóa mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Mường. Những tiềm năng, lợi thế này là tiền đề để địa phương khai thác, thu hút đầu tư phát triển “du lịch xanh” bền vững.
Di tích khảo cổ học Mán Bạc (nằm ở làng Bồ Bát xưa, nay là thôn Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) là một trong những di tích khảo cổ học có giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt quan trọng.
Ngày 12/12, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị khoa học Bàn về đô thị di sản thiên niên kỷ và hàm ý chính sách cho tỉnh.
Xã Xích Thổ thuộc huyện Nho Quan, xã Gia Sinh và xã Gia Phong thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình được công nhân là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Từ giữa tháng 6 đến nay, tỉnh Ninh Bình ghi nhận 5 ổ dịch sốt xuất huyết ở 5/8 huyện, thành phố gồm: Hoa Lư, Gia Viễn, Yên Mô, Nho Quan và Tam Điệp. Hiện có 4 ổ dịch kéo dài 2 tuần và không phát sinh ca bệnh thứ phát, một ổ dịch phát sinh thêm ca bệnh thứ 5. Dự báo trong thời gian tới, sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Để tăng cường phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài, các cơ sở y tế của tỉnh chú trọng phát hiện, xử lý các ổ dịch kết hợp với công tác truyền thông.
Nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch, thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Ngày 2/2, Khu di tích Văn hóa lịch sử cấp quốc gia Hoa Lư, xã Gia Hưng, UBND huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) tổ chức chương trình giới thiệu tour du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa địa phương chủ đề "Tìm về cội nguồn".
Tối 1/12, tại Nhà văn hóa huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Mô tổ chức liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật hát Xẩm tỉnh Ninh Bình năm 2022.
Ngày 21/5, tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Tuần du lịch "Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An" năm 2022 nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của Ninh Bình với khách du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế du lịch tỉnh Ninh Bình là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn.
Với sự quan tâm của các cấp, ngành, sự nỗ lực của địa phương, chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện miền núi Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều khởi sắc.
Trong thời gian qua. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng các con đường bích họa để làm đẹp các tuyến đường, thu hút du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, chiêm ngưỡng; từ đó giới thiệu vẻ đẹp của mảnh đất, con người Ninh Bình, đồng thời góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Những hình ảnh được chọn vẽ trên những bức tường gắn với lịch sử văn hóa, với con người của vùng đất Cố đô Hoa Lư đã tạo nên một diện mạo mới khang trang, tràn đầy sức sống cho vùng quê yên bình.
Thắng áp đảo ba "nhà leo núi" trong các phần thi, đồng thời giải mã nhanh chóng hình ảnh bí mật ở vòng thi Vượt chướng ngại vật, nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, trường Trung học phổ thông Kim Sơn A, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã xuất sắc giành quán quân Cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020. Đây cũng thí sinh nữ duy nhất xuất sắc giành ngôi vô địch sau 8 năm có thí sinh nữ lọt vào trận chung kết. Kết quả này mang lại vinh dự, niềm tự hào cho ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình.
Cùng với việc tham quan Khu khu lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) bằng thuyền truyền thống, những ngày này, đến với Tràng An du khách còn được trải nghiệm chèo thuyền kayak.
Với mong muốn được giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn không phải vượt đường xa để theo đuổi con chữ, hơn 4 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, công tác tại trường Tiểu học Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã nấu ăn miễn phí và dành chỗ nghỉ trưa cho các em học sinh ở các thôn xa về điểm trường trung tâm xã học. Những bữa cơm trưa không chỉ được chuẩn bị thực đơn đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn chứa đựng cả tình yêu thương của "người mẹ hiền" dành cho "các con".
Nhằm thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và tìm hướng đi mới nhằm phát triển kinh tế ở những khu vực sản xuất nông nghiệp khó khăn, đầu năm 2016, nhiều hộ nông dân ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã nghiên cứu, đầu tư và đưa giống cá chạch sụn vào nuôi thí điểm. Đến nay, mô hình đã cho kết quả khả quan và từng bước được nhân rộng.
Nuôi trồng thủy sản thực sự đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, người nuôi trồng thủy sản nơi đây luôn đứng trước nguy cơ “mất mùa” từ dịch bệnh, thời tiết và giá cả bấp bênh.
Những năm qua, nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của dân tộc Mường trên địa bàn xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình được nghiên cứu, sưu tầm để bảo tồn và phát huy giá trị, nhất là công tác phục dựng lại nét sinh hoạt, không gian sinh hoạt văn hóa cồng chiêng của đồng bào Mường. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập, giao lưu, văn hóa cồng chiêng đang đứng trước nguy cơ bị mai một và biến đổi.
Tuy mới 11 tuổi nhưng hai học sinh Đinh Quỳnh Ngân và Đinh Thị Nguyệt Minh, lớp 5, trường Tiểu học Trần Phú, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã sáng tạo mô hình máy thu và xử lý bão trong lòng đất.
Với nhiều đề tài nghiên cứu, sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong khám, điều trị cho người bệnh, gần 30 năm qua, thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ (BS) Lê Chính Chuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình đã mang lại sức khỏe và tiếng cười cho hàng nghìn bệnh nhân.