Tử vong vì bị chó dại cắn nhưng không tiêm ngừa

Tử vong vì bị chó dại cắn nhưng không tiêm ngừa

Ngày 18/6, Trung tâm y tế huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xác nhận, bệnh nhân Điểu KRốt (48 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng), một trong số 6 trường hợp bị chó dại cắn nhưng không đi tiêm ngừa đã tử vong vào sáng 17/6.

Chương trình hỗ trợ nhà ở giúp thanh niên là người dân tộc thiểu số ở Bình Phước vươn lên

Chương trình hỗ trợ nhà ở giúp thanh niên là người dân tộc thiểu số ở Bình Phước vươn lên

Thời gian qua, Chương trình xây nhà thanh niên cho người nghèo, thanh niên khó khăn về nhà ở được các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước thực hiện mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Đặc biệt, Chương trình còn giúp nhiều thanh niên là người dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.

Huyện Lộc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV

Huyện Lộc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV

Ngày 9/5, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc huyện Lộc Ninh đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển”. Đây là đơn vị được tỉnh Bình Phước chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, phát triển cho trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi

Xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, phát triển cho trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều 26/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Diễn đàn giao lưu, chia sẻ mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” với chủ đề “Lắng nghe con nói” tại tỉnh Bình Phước. Chương trình có sự tham dự của 100 thiếu nhi đại diện cho 7 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.
Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Vận tải Sài Gòn và những người bạn trao bảng tượng trưng ủng hộ 348.838 cuốn vở, trị giá 1,5 tỷ đồng, cho chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phát động chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước”

Sáng 15/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố tổ chức Lễ phát động chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước”. Đây là hoạt động hướng tới Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân sửa lại các mái nhà bị hư hỏng. Ảnh: TTXVN phát

Bình Phước: Dông lốc khiến nhiều căn nhà bị tốc mái

Ngày 4/8, chính quyền huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước chỉ đạo các lực lượng liên quan thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến nhiều căn nhà trên địa bàn huyện bị tốc mái, nhiều tài sản, cây trồng bị thiệt hại nặng nề.
Ông Trương Văn Đảo, Giám đốc Hợp tác xã cây ăn trái Bàu Nghé (xã Phước Tín, thị xã Phước Long) mua sắm thiết bị công nghệ tiên tiến để chăm sóc vườn sầu riêng đã được cấp mã số vùng trồng. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Giải pháp phát triển bền vững cây sầu riêng ở Bình Phước

Sầu riêng là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác và mang lại nguồn thu nhập tốt cho người trồng. Trong bối cảnh, thị trường tiêu thụ chính ngạch được mở rộng, tỉnh Bình Phước triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của cây sầu riêng.
Người dân ở huyện Lộc Ninh thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: TTXVN phát

Nhà nông trồng hồ tiêu ở Bình Phước lao đao

Trong thời gian giá thu mua hồ tiêu mang lại thu nhập cao, nhiều hộ dân tại tỉnh Bình Phước đã “mạnh tay” vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển cây trồng được mệnh danh là “vàng đen”. Tuy nhiên, sau đó giá tiêu giảm dưới 100.000 đồng/kg từ giữa năm 2017 và liên tục duy trì ở mức thấp đến nay khiến nhiều nhà vườn lao đao, chán nản bỏ bê hoặc phá bỏ vườn.
Bình Phước hướng đến xây dựng nông thôn mới thông minh

Bình Phước hướng đến xây dựng nông thôn mới thông minh

Tỉnh Bình Phước xác định việc thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cũng là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Bắt được hai cá thể rái cá quý hiếm, người dân bàn giao cho Kiểm lâm

Bắt được hai cá thể rái cá quý hiếm, người dân bàn giao cho Kiểm lâm

Chiều 10/4, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị trấn Lộc Ninh và người dân đã bàn giao hai cá thể rái cá vuốt bé có trọng lượng 2,4 kg/cá thể (tổng trọng lượng 4,8kg) cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
Bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của người S’tiêng

Bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của người S’tiêng

Trong 5 ngày (từ ngày 3-7/4), tại Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng, sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và truyền dạy về bảo tồn, phát huy kỹ thuật chế biến rượu cần truyền thống của người S’tiêng.
Người dân thu hoạch giống lúa ST24 vụ đầu tiên tại xã Lộc Khánh, huyện biên giới Lộc Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Lúa ST24 "bén duyên" với nhà nông vùng biên tỉnh Bình Phước

Niềm vui thu hoạch lúa mới ST24 đã về trên cánh đồng ở xã Lộc Khánh, huyện biên giới Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Dù chỉ mới trồng vụ đầu tiên theo hướng hữu cơ, nhưng giống lúa mới đã mang lại hiệu quả ngoài mong đợi cho bà con dân tộc thiểu số.
Bình Phước: Thả 14 loài động vật quý hiếm về rừng tự nhiên

Bình Phước: Thả 14 loài động vật quý hiếm về rừng tự nhiên

Ngày 20/12, ông Vương Đức Hòa, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cho biết, Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật-Vườn Quốc gia Bù Gia Mập thực hiện thả 14 loài động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên thuộc lâm phần Vườn quốc gia Bù Gia Mập.
Ông Điểu Blô tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại nhà cho người dân trong ấp. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Ông Điểu Blô, đảng viên người dân tộc S'Tiêng gương mẫu ở vùng biên Bình Phước

Đảng viên người dân tộc S'Tiêng ông Điểu Blô (65 tuổi) ở xã biên giới Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước là người có uy tín tiêu biểu, luôn nỗ lực vận động người dân vượt qua các hủ tục, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền vùng biên giới. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông là cầu nối quan trọng cùng địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định phòng, chống dịch.
Giảm nghèo bền vững nhờ vốn vay ưu đãi

Giảm nghèo bền vững nhờ vốn vay ưu đãi

Từ các chương trình cho vay tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội dành cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua trên địa bàn huyện mới thành lập Phú Riềng (Bình Phước), nhiều hộ dân đã vay vốn đầu tư phát triển kinh tế hộ và thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, tại các xã thuộc vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn vốn chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu quả, nhiều hộ gia đình đã có cuộc sống ổn định hơn.