Phát động chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước”

Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Vận tải Sài Gòn và những người bạn trao bảng tượng trưng ủng hộ 348.838 cuốn vở, trị giá 1,5 tỷ đồng, cho chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Vận tải Sài Gòn và những người bạn trao bảng tượng trưng ủng hộ 348.838 cuốn vở, trị giá 1,5 tỷ đồng, cho chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Sáng 15/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố tổ chức Lễ phát động chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước”. Đây là hoạt động hướng tới Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Phát động chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước” ảnh 1Ông Nguyễn Đình Trường, Anh hùng Lao động, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tham dự có ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Trường, Anh hùng Lao động, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, sáng kiến “Một triệu tập vở cho học sinh đồng bào các dân tộc” do Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh phát động, cùng sự đồng hành, ủng hộ của Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm chia sẻ, giúp đỡ con em đồng bào dân tộc ở các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum; thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Phát động chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước” ảnh 2 Nghi thức cắt băng bắt đầu Lễ phát động. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Theo ông Nguyễn Đình Trường, thông qua chương trình, các doanh nhân cựu chiến binh mong muốn đóng góp một phần nhỏ thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, việc làm này thể hiện bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” của các cựu chiến binh nói chung; trong đó có các doanh nhân cựu chiến binh trên mặt trận kinh tế. Họ luôn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, hướng đến sự phát triển bền vững của cộng đồng, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh “văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

Phát động chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước” ảnh 3Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Vận tải Sài Gòn và những người bạn trao bảng tượng trưng ủng hộ 348.838 cuốn vở, trị giá 1,5 tỷ đồng, cho chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đại tá Khương Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình) cho biết, chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước” diễn ra từ ngày 15/8/2023 đến ngày 30/4/2025, với tổng kinh phí khoảng 6 tỷ đồng. Hoạt động nhằm khuyến khích phong trào hiếu học của học sinh dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước.

Tại lễ phát động, các doanh nhân cựu chiến binh, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã ủng hộ kinh phí trị giá gần 3 tỷ đồng cho chương trình.

Phát động chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước” ảnh 4Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, trao thư cảm ơn cho đại diện doanh nghiệp ủng hộ kinh phí cho chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Dự kiến, trong năm 2023, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh các tỉnh Bình Phước, Gia Lai, Lâm Đồng tổ chức trao tặng vở cho học sinh dân tộc tại các địa phương nói trên.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm