Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng Sông Mã thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

Từ ngày 7 đến 9/7, Đảng bộ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ duy nhất được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La chọn thực hiện trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội.

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng Sông Mã thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 1Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, để cùng tỉnh thực hiện mục tiêu "Xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững", "Xây dựng Sông Mã thành huyện phát triển khá của tỉnh", trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Sông Mã cần tập trung cao nhất cho nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI và XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện xa dời nhân dân.

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng Sông Mã thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 2Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

Cùng với đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Sông Mã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách công tác, lề lối làm việc, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, gắn bó với cơ sở và nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; nắm chắc tình hình, hiểu thấu tâm tư, nguyện vọng của người dân; không ngừng vun đắp, củng cố quan hệ máu thịt Đảng - Dân.

Đề cập đến việc chọn Đảng bộ huyện Sông Mã thực hiện trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La khẳng định, đó là việc thể hiện sự tin tưởng của cấp ủy tỉnh đối với cấp ủy, cán bộ, đảng viên Đảng bộ huyện Sông Mã - Một Đảng bộ giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Sông Mã đã phát huy cao dân chủ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội.

Đại hội đã thảo luận, nhất trí với những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết lần thứ XX và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện Sông Mã. Theo đó, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Sông Mã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Huyện Sông Mã tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông liên bản, hệ thống tưới tiêu để tạo điều kiện cho nhân dân tăng gia sản xuất, lưu thông hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất gắn với phát huy lợi thế của địa phương và thị trường tiêu thụ, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với chuỗi giá trị. Huyện tập trung thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; ổn định đời sống nhân dân vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn; huy động và thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của tất cả các thành phần kinh tế, nhất là ưu tiên cho các hộ nghèo, hộ chính sách vay vốn đầu tư phát triển với lãi suất ưu đãi. 

Mặt khác, huyện Sông Mã tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, tạo việc làm, thu nhập, giảm nghèo bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường các hoạt động đối ngoại hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa huyện Sông Mã với huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng Sông Mã thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 3Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã khóa XXI. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 37 đồng chí đại diện cho trí tuệ và nguyện vọng của nhân dân vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, Đại hội và Hội nghị lần thứ nhất (lần 1) Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã khóa XXI đã trực tiếp lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, Đại hội đã trực tiếp bầu chức danh Bí thư Huyện ủy Sông Mã khóa XXI. Với số phiếu bầu cao 211/212 (đạt 99,53%), đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã trúng cử chức danh Bí thư Huyện ủy Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng Sông Mã thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 4Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

Tại Hội nghị lần thứ nhất (lần 2), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã khóa XXI đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu 2 đồng chí làm Phó Bí thư; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. 

Nguyễn Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm