Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Hòa Bình khai trương phòng trưng bày "Bộ sưu tập Tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa"

Một cuốn sách nằm trong bộ sách về y khoa, tâm linh... của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc được trưng bày. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Một cuốn sách nằm trong bộ sách về y khoa, tâm linh... của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc được trưng bày. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021), ngày 12/1, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức khai trương phòng trưng bày "Bộ sưu tập Tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa". Đây là những tư liệu văn hóa cổ quý hiếm do nhóm các nhân sĩ Hà Đông, Hà Nội trao tặng Bảo tàng tỉnh Hòa Bình.

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Hòa Bình khai trương phòng trưng bày "Bộ sưu tập Tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa" ảnh 1Đại biểu tham quan phòng trưng bày "Bộ sưu tập Tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa". Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Tại lễ khai trương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình Bùi Thị Niềm nhấn mạnh: Nội dung trưng bày lần này giúp công chúng có cái nhìn khái quát hơn về tranh thờ, văn hóa tín ngưỡng của một số dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Những đóng góp tích cực của nhóm các nhân sĩ Hà Đông cho cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị và tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, khích lệ nhóm, cá nhân khác quan tâm cùng hưởng ứng thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Hòa Bình khai trương phòng trưng bày "Bộ sưu tập Tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa" ảnh 2Đại biểu cắt băng khai trương phòng trưng bày "Bộ sưu tập Tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa". Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Phòng trưng bày giới thiệu 318 tài liệu, hiện vật cổ là di sản văn hóa của các dân tộc thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Trong bộ sưu tập chủ yếu có các loại hình như: Bộ tranh thờ cổ các dân tộc như Tày, Nùng, Dao, Mông ở vùng miền núi phía Bắc; bộ sưu tập sách cổ được viết trên lá cây; bộ sách cổ bằng chữ Nôm; bộ chiêng cổ (10 chiếc); trống đồng cổ. Đây là những tài liệu, hiện vật quý hiếm, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học của các dân tộc thiểu số ở khu vực phía Bắc.

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Hòa Bình khai trương phòng trưng bày "Bộ sưu tập Tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa" ảnh 3Đại biểu tham quan phòng trưng bày "Bộ sưu tập Tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa". Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như Bảo tàng tỉnh sẽ phối hợp với ngành chức năng gìn giữ, bảo tồn cũng như giới thiệu, quảng bá rộng rãi để phát huy giá trị "Bộ sưu tập Tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa". Song song với đó sẽ gửi hình ảnh hiện vật, nội dung chữ viết trên bộ sách cổ cũng như tranh thờ cho đơn vị chức năng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước để giải mã đánh giá chính xác giá trị về mặt thời gian, lịch sử, văn hóa của bộ sưu tập. Từ đó giúp công chúng hiểu rõ hơn về cuộc sống lao động, sinh hoạt cũng như đời sống tín ngưỡng tâm linh của đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc.

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Hòa Bình khai trương phòng trưng bày "Bộ sưu tập Tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa" ảnh 4Một cuốn sách nằm trong bộ sách về y khoa, tâm linh... của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc được trưng bày. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Sau khi có kết quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thông tin đến quần chúng nhân dân qua các buổi tọa đàm, trưng bày chuyên đề...

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Hòa Bình khai trương phòng trưng bày "Bộ sưu tập Tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa" ảnh 5Học sinh, sinh viên tỉnh Hòa Bình đến xem, tìm hiểu "Bộ sưu tập Tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa". Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Phòng trưng bày mở cửa đón du khách tới tham quan, tìm hiểu đến hết tháng 2/2021.

Trọng Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm