Tiền Giang hỗ trợ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết

Trao quà Tết cho hộ nghèo tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
Trao quà Tết cho hộ nghèo tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, tỉnh Tiền Giang đã tích cực huy động các nguồn lực chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giúp các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách neo đơn được đón Tết đầm ấm, vui tươi.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang Huỳnh Văn Hải cho biết, đối với hộ nghèo, tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng từ nguồn ngân sách. Với hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, hộ mới thoát nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng các tổ chức thành viên sẽ tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp hỗ trợ với mức phấn đấu mỗi hộ nhận một phần quà Tết trị giá từ 400.000 đồng trở lên.

Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, dịp Tết Nguyên đán, đơn vị phối hợp với các cấp, ngành, doanh nghiệp tổ chức các Chương trình "Đón Tết cùng công nhân - Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn" với chủ đề "Tết sum vầy, Xuân chia sẻ" cho công nhân, lao động đang làm việc trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Công nhân, lao động tham gia Chương trình còn được tặng quà Tết, nhu yếu phẩm, vé tàu xe về quê. Với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực vận động các doanh nghiệp đóng góp, tặng tiền, quà Tết cho 123.752 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí trên 36,7 tỷ đồng; trong đó, trao tặng 585 vé xe trị giá gần 200 triệu đồng, 17 “Mái ấm Công đoàn” tổng trị giá 680 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang Phan Đức Thanh cho biết, đơn vị đã phát động phong trào “Tết nhân ái” sâu rộng đến mọi nhà. Qua đó, Hội đã vận động được khoảng 15 tỷ đồng hỗ trợ 30.000 hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương… trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đây là nỗ lực của Hội góp phần chung tay vì người nghèo, để mọi người dân đều được đón Tết.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh đã vận động và trao gần 8.800 phần quà Tết cho các hội viên nông dân nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo trong tỉnh với tổng trị giá tiền và hiện vật trên 4 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức Chương trình “Agribank chung tay vì người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024”. Qua chương trình, Agribank Tiền Giang đã dành 600 triệu đồng tặng quà Tết cho 1.200 hộ nghèo, neo đơn và gia đình chính sách khó khăn; đồng thời trao 40 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ gặp khó khăn về nhà ở, tạo điều kiện để người dân an cư lạc nghiệp.

Những phần quà đến tay các hộ nghèo trước thềm Tết Giáp Thìn đã mang mùa Xuân ấm áp đến với các gia đình; làm sáng rõ thêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước luôn hướng về người nghèo, neo đơn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Minh Trí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm