Sóc Trăng: Khẩn trương cấp phát gạo hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo dịp Tết

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Sóc Trăng Võ Thanh Quang, đến ngày 31/1, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc cấp phát gạo hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.

soctrang2.jpg
Cấp phát gạo của Chính phủ hỗ trợ hô nghèo tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu – TTXVN

Theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho cho tỉnh Sóc Trăng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh được Chính phủ xuất cấp 3.545 tấn gạo cho hộ nghèo và cận nghèo ở các địa phương. Việc phân bổ gạo được Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Sóc Trăng phối hợp với địa phương khẩn trương cấp phát liên tục từ ngày 24/1 đến hết ngày 31/1.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) cho biết: Thực hiện kế hoạch phân bổ gạo được giao, Mỹ Tú đã phân bổ trên 251,4 tấn gạo cho hơn 17.670 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của huyện (mỗi nhân khẩu được nhận 15 kg gạo). Việc cấp phát gạo của huyện Mỹ Tú đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số hộ lẻ do đi làm hoặc bận công việc sẽ nhận những phần gạo cuối cùng trong sáng 1/2.

soctrang3.jpg
Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng trao gạo của Chính phủ hỗ trợ hộ nghèo tại thành phố Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu – TTXVN

Một số hộ nghèo, đông con cháu được nhận những phần gạo hỗ trợ của Chính phủ đã không khỏi xúc động như hộ ông Nguyễn Trọng Nam, ở ấp Trà Coi A, xã Mỹ Hương (huyện Mỹ Tú) với 11 nhân khẩu được nhận 165kg gạo; hộ ông Võ Văn Cường cùng ấp Trà Coi A, với 6 nhân khẩu được nhận 90kg gạo. Các hộ đều chia sẻ niềm vui khi được nhận gạo hỗ trợ và cảm ơn Đảng, Chính phủ, các cấp chính quyền đã quan tâm đến người dân nghèo khó, không bỏ lại ai phía sau…

soctrang1.jpg
Cấp phát gạo của Chính phủ hỗ trợ hô nghèo tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu – TTXVN

Cũng theo ông Võ Thanh Quang, ngoài hơn 3.545 tấn gạo của Chính phủ trị giá gần 53 tỷ đồng, lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền, hội đoàn thể, địa phương còn vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ hàng trăm ngàn phần quà (trị giá ít nhất 500.000 đồng/phần quà) để trao tặng cho người dân khó khăn, tổng số tiền vận động hỗ trợ trong dịp Tết là trên 40 tỷ đồng.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm