Sóc Trăng chăm lo cho đối tượng chính sách, gia đình khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2024

Ngày 12/1/2024, tại Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND thị xã Vĩnh Châu, Hội chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Giáp Thìn năm 2024. Trong ảnh: Trao quà c
Ngày 12/1/2024, tại Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND thị xã Vĩnh Châu, Hội chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Giáp Thìn năm 2024. Trong ảnh: Trao quà c

Ngày 16/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng có thông báo về việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, người lao động, gia đình khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2024.

Sóc Trăng chăm lo cho đối tượng chính sách, gia đình khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2024 ảnh 1Ngày 12/1/2024, tại Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND thị xã Vĩnh Châu, Hội chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Giáp Thìn năm 2024. Trong ảnh: Trao quà cho hộ neo đơn. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh, các cấp, ngành chung tay chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, neo đơn. Cụ thể là nâng định mức thăm, tặng quà Tết Nguyên đán năm 2024 cho người có công với cách mạng và thân nhân; bệnh nhân điều nội trú tại các bệnh viện, cơ sở y tế trong những ngày Tết; đoàn viên Công đoàn và công nhân, viên chức nghèo, khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; người cao tuổi... cao hơn năm 2023, góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng, sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chủ động, tích cực triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Địa phương chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng do thiên tai dịch bệnh, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động, nhất là đối với ngành Y tế, Giáo dục - Đào tạo; chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến dịp Tết Nguyên đán. Các đơn vị vận động cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt việc trả lương, thưởng Tết để người lao động được đón Tết Nguyên đán 2024 sung túc, đầm ấm.

Dịp Tết năm nay, Sóc Trăng được Chính phủ hỗ trợ hơn 3.545 tấn gạo cho hộ nghèo và cận nghèo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương rà soát danh sách, thông báo thời gian, địa điểm, chuẩn bị các điều kiện, bố trí phương tiện, nhân lực để bảo đảm việc hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và công nhân lao động gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh được chu đáo, nghĩa tình. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với người dân, người lao động gặp khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng, chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tỉnh có kế hoạch thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là người có công với cách mạng, người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội... với tổng kinh phí gần 27,4 tỷ đồng; trong đó, kinh phí Trung ương trên 5 tỷ đồng, kinh phí địa phương gần 5,82 tỷ đồng và kinh phí vận động dự kiến gần 16,54 tỷ đồng.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm