Trong chiến tranh, vùng “đất lửa” Quảng Trị phải gánh chịu nhiều đau thương mất mát, chứng kiến bao cảnh tàn khốc và hủy diệt. Hàng vạn người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất non sông, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau khi thống nhất đất nước, song song với việc tập trung phát triển sản xuất để phục hồi kinh tế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, mộ liệt sỹ, người có công với cách mạng. Trong đó, việc dành nguồn vốn chính sách xã hội để hỗ trợ đã giúp họ vươn lên trong cuộc sống…
Hành trình 22 năm làm cánh tay nối dài của Chính phủ trong việc mang nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững.
Ngày 16/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng có thông báo về việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, người lao động, gia đình khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2024.
Ngày 16/9, Đoàn công tác Văn phòng Bộ Công an, Học viện Chính trị CAND, Bệnh viện 19/8, phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức chuỗi các hoạt động sinh hoạt chính trị trong tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), tỉnh Phú Thọ trích ngân sách hơn 9 tỷ đồng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, các đơn vị chăm sóc thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ.
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, góp phần thay đổi cơ bản nhận thức có vay, có trả, sử dụng vốn có hiệu quả, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, nguồn vốn này đã góp phần giúp hàng chục ngàn hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó, hỗ trợ hàng ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, hỗ trợ xây mới, cải tạo hàng chục ngàn công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, xây dựng, sửa chữa trên 1.200 ngôi nhà cho hộ nghèo.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, những ngày qua, các cấp, ngành của tỉnh Bạc Liêu tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, chăm lo các đối tượng chính sách vui Xuân, đón Tết.
Theo thông tin từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ này đã đưa ra kế hoạch hành động với các trọng tâm chỉ đạo, điều hành và 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Do dịch COVID-19 kéo dài, ngày 30/8, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chi bổ sung 9.247 tỷ đồng hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Tín dụng chính sách luôn được xem là cứu cánh cho người nghèo trên cả nước. Tại tỉnh Phú Thọ những năm qua, đồng vốn của Đảng và Nhà nước đã được các cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ chắt chiu cần mẫn “cõng” tới từng hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác với “sứ mệnh” giúp bà con làm kinh tế, góp phần xoá đói giảm nghèo.
Ngày 9/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, tặng quà hộ nghèo, hộ chính sách, học sinh hiếu học của các huyện Hiệp Đức, Duy Xuyên; thăm, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.
Tỉnh Long An vừa ban hành chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng với mục tiêu nâng cao chất lượng nhà ở cho người dân, xóa nhà tạm bợ, chương trình tập trung phát triển nhà ở cho các hộ có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân, sinh viên và các đối tượng chính sách khác.