Tiền Giang: Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Mai làm nông nghiệp đô thị thu tiền tỷ mỗi năm

Ông Mai ghép sứ cảnh. Ảnh: Minh Trí – TTXVN
Ông Mai ghép sứ cảnh. Ảnh: Minh Trí – TTXVN

Ông Nguyễn Thanh Mai (sinh năm 1960, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh khu phố 4, Phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) được nhiều người biết đến có thu nhập tiền tỷ mỗi năm từ kinh doanh sinh vật cảnh và cung ứng phân hữu cơ trộn.

Tiền Giang: Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Mai làm nông nghiệp đô thị thu tiền tỷ mỗi năm ảnh 1Ông Mai ghép sứ cảnh. Ảnh: Minh Trí – TTXVN

Về sinh sống tại Phường 10, trong những năm đầu, kinh tế gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Quyết tâm tháo gỡ và mở hướng phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, ông Nguyễn Thanh Mai thuê gần 1.000m2 đất để ương dưỡng, ghép các loại sứ, mai vàng, hoa giấy và kinh doanh cây cảnh. Theo ông Mai, nghề này phù hợp với điều kiện đô thị đất hẹp người đông. Sẵn đam mê, có năng khiếu và thành thạo nghề chiết, ghép cành..., sản phẩm của gia đình ông nhanh chóng được người tiêu dùng ưa chuộng, nhất là vào các dịp lễ, Tết.

Cơ sở của gia đình ông chuyên ghép và cung ứng các loại sứ ghép, mai ghép, bông giấy ghép…với màu sắc sặc sỡ, bắt mắt, phù hợp thị hiếu khách hàng. Bên cạnh đó, cơ sở còn sản xuất các loại phân bón hữu cơ trộn phục vụ ngành trồng hoa kiểng. Để đảm bảo chất lượng nguồn phân hữu cơ trộn, ông chịu khó tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu đặc tính từng loại cây cảnh. Tùy theo nhu cầu bón từng loại mai vàng, sứ, hoa giấy hoặc các cây trồng cụ thể khác mà ông cung ứng loại phân hữu cơ trộn khác nhau theo công thức riêng với tỷ lệ phù hợp từ xơ dừa, phân dơi, rơm rạ hoai mục… Nông dân quanh vùng rất tín nhiệm sản phẩm phân hữu cơ trộn của cơ sở bởi chất lượng tốt, hiệu quả cao. Thị trường tiêu thụ do vậy ngày càng rộng mở trong tỉnh và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ… Nhiều năm liền, ông Nguyễn Thanh Mai được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cựu chiến binh điển hình làm kinh tế giỏi của thành phố Mỹ Tho.

Tiền Giang: Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Mai làm nông nghiệp đô thị thu tiền tỷ mỗi năm ảnh 2Ông Mai trộn phân hữu cơ. Ảnh: Minh Trí – TTXVN

Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 10 Nguyễn Trung Thảo, Hội hiện có 135 hội viên, trong đó riêng Chi hội khu phố 4 có 35 hội viên. Trên cương vị Chi hội phó, ông Nguyễn Thanh Mai đã tích cực hỗ trợ về kiến thức, chuyển giao kỹ thuật trồng hoa cảnh, khuyến khích hội viên xây dựng những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Mô hình nông nghiệp đô thị của ông Nguyễn Thanh Mai đang được nhân rộng trong hội viên cựu chiến binh và nông dân địa phương. Nhờ vậy, 100% hội viên trong Chi hội đã vượt khó, có thu nhập ổn định, không còn hộ nghèo, nhiều hộ vươn lên khá, giàu.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang Bùi Phúc cho rằng, các hội viên cựu chiến binh cần học tập tư duy, cách nghĩ, cách làm sáng tạo của ông Nguyễn Thanh Mai và áp dụng vào điều kiện thực tế phát triển kinh tế của gia đình.

Tiền Giang: Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Mai làm nông nghiệp đô thị thu tiền tỷ mỗi năm ảnh 3Ông Mai ghép sứ cảnh. Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Từ các mô hình mới, cách làm hay của những nông dân, cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi như ông Nguyễn Thanh Mai, thành phố Mỹ Tho đã xây dựng và triển khai Đề án “Chuyển đổi sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị” mà trọng tâm là thay cây lúa truyền thống độc canh bằng các cây trồng kinh tế phù hợp, ứng dụng khoa học - công nghệ nâng cao năng suất và chất lượng nông sản hàng hóa, liên kết sản xuất giải quyết đầu ra sản phẩm… Đề án được nông dân hưởng ứng tích cực, góp phần hình thành vùng chuyên trồng cây ăn quả đặc sản ở các xã ven: Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh; vùng trồng và kinh doanh cây kiểng, sinh vật cảnh ở Phường 10, xã Tân Mỹ Chánh... phát huy tốt tiềm năng đất đai, lao động, ngành nghề và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Minh Trí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm