Thượng viện Mỹ thất bại trong việc thông qua dự luật hạn chế tiếp nhận người tị nạn Syria

Thượng viện Mỹ thất bại trong việc thông qua dự luật hạn chế tiếp nhận người tị nạn Syria

 Với tỷ lệ 55 phiếu thuận và 43 phiếu chống, dự luật của đảng Cộng hòa đã không hội đủ 60 phiếu tối thiểu theo luật định để được đưa ra bỏ phiếu chính thức tại phiên họp toàn thể của Thượng viện. Trước đó, dự luật đã được Hạ viện Mỹ phê chuẩn với tỷ lệ 289 phiếu ủng hộ và 137 phiếu chống hồi trung tuần tháng 11/2015. Trong ảnh: Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell (giữa) phát biểu sau phiên họp. AFP/TTXVN

Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell (giữa) phát biểu sau phiên họp. AFP/TTXVN
 Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell (giữa) phát biểu sau phiên họp. AFP/TTXVN


Cũng liên quan tới việc tiếp nhận người di cư, ngày 20/1, Thủ tướng Áo Werner Faymann công bố kế hoạch hạn chế số người nhập cư, theo đó số người di cư có thể nộp đơn xin tị nạn tại Áo trong năm 2016 sẽ ở mức 37.500 người. Kế hoạch này cũng giới hạn số người di cư xin cấp quy chế tị nạn tại Áo trong 4 năm tới ở mức 1,5% dân số nước này. Dân số Áo hiện là 8,5 triệu người. Ông Faymann cũng tuyên bố Áo đã thông qua quyết định siết chặt kiểm soát tại các đường biên giới để giảm số người di cư vào nước này. 
 

Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Áo Werner Faymann (giữa) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (phải) tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu- châu Phi về vấn đề người di cư tại La Valletta, Malta ngày 11/11/2015. AFP/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Áo Werner Faymann (giữa) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (phải) tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu- châu Phi về vấn đề người di cư tại La Valletta, Malta ngày 11/11/2015. AFP/TTXVN

Có thể bạn quan tâm