Ngày 28/10, Syria đã cho mở cửa trở lại một phần bảo tàng cổ đại nổi tiếng ở thủ đô Damascus sau 6 năm phải đóng cửa để bảo vệ các hiện vật và khách tham quan khỏi các vụ tấn công của quân nổi dậy.
Là thủ đô của Syria, Damascus tọa lạc giữa vùng sa mạc phía Tây Nam Syria, bên dòng sông Barada gần dãy núi Anti Lebanon. Nguồn nước quý giá của dòng sông Barada tạo nên một vùng đất xanh tươi trù phú cho Damascus. Damascus được tôn vinh bằng nhiều mỹ danh như: “hòn ngọc của phương Đông”, “vườn hoa giữa sa mạc”, “thiên đường trên mặt đất”…
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 7/4 cho rằng vụ không kích căn cứ không quân ở Syria bằng tên lửa của Mỹ là một hành động bất hợp pháp, đồng thời bày tỏ quan ngại về viễn cảnh đụng độ giữa quân đội Nga với quân đội Mỹ.
Vẫn còn khả năng làm mới sự hợp tác Nga - Mỹ trong tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Nhận định này được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 29/3 khi trả lời phỏng vấn tạp chí The National Interest của Mỹ. Ngoại trưởng Lavrov đánh giá tích cực việc Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chống khủng bố là mục tiêu quốc tế số một của Washington và khẳng định Moskva hoàn toàn chia sẻ cách tiếp cận này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc đàm phán về vấn đề Syria có sự tham gia của đại diện Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran được tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan đã đặt nền móng cho các cuộc đàm phán về giải quyết cuộc khủng hoảng Syria tại Geneva, Thụy Sĩ.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong quá trình tiến hành các hoạt động chiến đấu tại Syria, 162 mẫu vũ khí hiện đại và cải biến đã được các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga kiểm định. Phát biểu ngày 22/2 tại phiên họp Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong số những mẫu vũ khí nêu trên có các tổ hợp máy bay đa năng mới nhất Su-30cm và Su-34; máy bay trực thăng tấn công Mi-28 và Ka-52.
Nga đã sẵn sàng xem xét đề xuất của Mỹ về hợp tác trong vấn đề Syria và hy vọng phía Mỹ cũng có thái độ tương tự. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp báo ngày 22/2 ở thủ đô Moskva.
Ngày 11/2, Đô đốc Ali Shamkhani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran chuyên giám sát sự điều phối quốc tế về cuộc chiến Syria - cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đang sử dụng không phận của Iran để tiến hành các cuộc không kích chống khủng bố tại Syria.
Ngày 26/1, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã trình bày trước Ủy ban các vấn đề quốc tế của Thượng viện Anh về sự tham gia của nước này trong tiến trình giải quyết xung đột tại Syria, trong đó đề cập tới khả năng hợp tác với Nga nhằm tiễu trừ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 26/1 cho biết chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump không thảo luận với Nga trước khi tuyên bố kế hoạch lập ra các vùng an toàn dành cho người lánh nạn ở Syria.
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/1 tuyên bố sẽ cương quyết tạo ra các vùng an toàn ở Syria để bảo vệ người dân tránh khỏi tình trạng bạo lực tại quốc gia Trung Đông này.
Ngày 23/1, phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington D.C, người phát ngôn Nhà Trắng, ông Sean Spicer khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc tiến hành các hoạt động chung với Nga trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.
Ngày 23/1, cuộc hòa đàm về tình hình tại Syria đã chính thức khai mạc ở thủ đô Astana, Kazakhstan. Các phái đoàn đại diện cho Chính phủ Syria và phe đối lập đã có mặt tại cuộc họp kín quan trọng nà
Ngày 14/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định nước này và Nga đã quyết định mời Mỹ tham dự cuộc đàm phán hòa bình về tình hình Syria dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng này tại thủ đô Astana của Kazakhstan.
Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/12 đã thảo luận với Tổng thống Syria Bashar al-Assad về tương lai của quốc gia Trung Đông này.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 18/12 khẳng định việc liên minh quân sự này tham gia vào cuộc nội chiến ở Syria sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.
Ngày 9/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết yêu cầu ngay lập tức ngừng bắn tại Syria trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn ác liệt tại thành phố Aleppo lớn thứ hai tại quốc gia Trung Đông này.
Truyền thông nhà nước Syria đưa tin, lực lượng phiến quân ngày 30/10 đã sử dụng khí độc trong vụ tấn công nhằm vào Học viện Quân sự Assad của Syria ở khu Assad , ngoại ô phía Tây thành phố Aleppo, khiến it nhất 35 người bị ảnh hưởng.
Ngày 28/10, các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay đã xảy ra nguy cơ va chạm giữa 2 máy bay chiến đấu của Nga và Mỹ ở miền Đông Syria khi chiến đấu cơ của Nga bay sát gần máy bay của Mỹ ở cự li nguy hiểm.
Ngày 22/10, Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov (Đmi-tơ-ri Pê-xcốp) khẳng định rằng sự ra đi của Tổng thống Syria Bashar al-Assad (Ba-sa An Át-xát) sẽ dẫn đến chiến thắng của những kẻ khủng bố và làn sóng người tị nạn mới, ngoài ra sẽ không thể giải quyết vấn đề Syria bằng chính trị.
Gần đây, nhiều cảnh báo về Chiến tranh Thế giới thứ ba bắt nguồn từ cuộc xung đột tại Syria đã xuất hiện. Điều khiến loài người lo lắng hơn là cuộc chiến tranh ấy có thể huy động cả thứ vũ khí hủy diệt - vũ khí hạt nhân.
Phát biểu trước Đại Hội đồng (ĐHĐ) LHQ ngày 20/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã hoan ngênh một lệnh ngừng bắn đơn phương do Nga đề xuất có hiệu lực tại thành phố Aleppo, miền bắc Syria, đồng thời khẳng định sẽ không có một giải pháp quân sự nào đối với cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Séc-gây La-vrốp) ngày 18/10 tuyên bố Moskva sẽ đưa ra quyết định quân sự và chính trị trong trường hợp các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) rút lui từ thành phố Mosul (Mô-xun) của Iraq sang Syria.
Nga có kế hoạch bố trí căn cứ hải quân thường trực tại Tartus của Syria. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov đã tuyên bố như vậy tại cuộc họp ngày 10/10 của Ủy ban đối ngoại của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga
Đối đầu trực diện với Mỹ không nằm trong chủ trương ngoại giao của Liên bang Nga. Đây là tuyên bố được Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Konstantin Kosachev , đưa ra khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình "Nước Nga 24" ngày 8/10
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 8/10 đã lần lượt tiến hành hai cuộc bỏ phiếu về hai dự thảo nghị quyết về cuộc chiến Syria do Pháp và Nga soạn thảo.
Ngày 3/10, Mỹ tuyên bố đã ngừng các cuộc đàm phán với Nga về nỗ lực chấm dứt bạo lực ở Syria đồng thời cáo buộc Moskva không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn hôm 9/9.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 25/9 đã triệu tập cuộc họp khẩn về Syria theo yêu cầu của Anh, Mỹ và Pháp. Cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí khá căng thẳng khi Nga và Mỹ liên tục đổ lỗi cho nhau về lệnh ngừng bắn bị phá vỡ.