Thủ tướng Israel hội đàm với Tổng thống Nga

Thủ tướng Israel hội đàm với Tổng thống Nga

Phát biểu lúc bắt đầu cuộc gặp, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Cao nguyên Golan là "giới hạn đỏ" đối với an ninh Israel. Do đó, ông nhấn mạnh Israel đang làm tất cả mọi việc cần thiết để ngăn chặn những vũ khí hiện đại từ Syria và Iran rơi vào tay phong trào Hezbollah. Israel cũng đồng thời đang làm tất cả để ngăn chặn nguy cơ xuất hiện thêm "một mặt trận khủng bố" nữa nhằm vào Israel ở Cao nguyên Golan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có chuyến thăm Nga. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có chuyến thăm Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc hội đàm này, hai nhà lãnh đạo Nga và Israel còn trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề khu vực cấp thiết khác như chống khủng bố quốc tế ở khu vực Trung Đông, tình hình Syria, triển vọng khôi phục đối thoại giữa Palestine và Israel. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại như chế tạo máy bay, nông nghiệp, y dược, năng lượng...

Quan hệ giữa Israel và hai nước đồng minh của Nga là Syria và Iran đang rất căng thẳng. Israel lo ngại sự hỗn loạn tại Syria sẽ tạo cơ hội để nhóm vũ trang Hezbollah phát triển. Hồi đầu tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên ông Netanyahu thừa nhận quân đội Israel đã tấn công vào một đoàn xe nghi ngờ vận chuyển vũ khí cho nhóm vũ trang nói trên. Đây cũng là lần đầu tiên, Israel công khai thừa nhận tiến hành các cuộc tấn công qua biên giới nước láng giềng Syria. Chính quyền Tel Aviv cũng đang lo ngại việc Nga bắt đầu cung cấp các hệ thống phòng không S-300 cho Iran - quốc gia đối địch với Israel./.

 

Có thể bạn quan tâm