Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho người dũng cảm cứu cháu bé bị rơi từ tầng 13

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân tặng Giấy khen biểu dương tài xế xe tải Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, quê ở huyện Đông Anh) chiều 1/3. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Ông Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân tặng Giấy khen biểu dương tài xế xe tải Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, quê ở huyện Đông Anh) chiều 1/3. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 1/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký, ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho ông Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã nhanh trí, dũng cảm và kịp thời cứu được cháu bé hơn 2 tuổi bị rơi từ tầng 13, tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho người dũng cảm cứu cháu bé bị rơi từ tầng 13 ảnh 1Ông Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân tặng Giấy khen biểu dương tài xế xe tải Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, quê ở huyện Đông Anh) chiều 1/3. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Quyết định nêu rõ: Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Ngọc Mạnh, thường trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn tại tòa 60B, phố Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội vào ngày 28/2/2021.

Quyết định có hiệu lực ban hành kể từ ngày ký. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và cá nhân ông Nguyễn Ngọc Mạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm