Thời tiết ngày 24/11/2023: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ mưa dông

Thời tiết ngày 24/11/2023: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ mưa dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/11, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ có vị trí ở khoảng 4,5-5,5 độ Bắc; 108,5-109,5 độ Đông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên trong ngày và đêm 24/11 vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển khu vực Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang và vùng biển phía Nam của vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngày và đêm 25/11, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả khu vực Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-5m biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/11:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 26-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc từ 26-29 độ C, phía Nam từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C; có nơi trên 32 độ C.

HL

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm