Thời tiết ngày 23/02/2024: Bắc Bộ trời lạnh, mưa rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3. Từ ngày 23/2, khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Trên biển, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7, sóng biển cao 1-2,5m. Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Ngày và đêm 24/2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Chiều và đêm 24/2, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 23/2:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 15-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa và mưa nhỏ; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa; gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C.

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm