Thiếu sót chết người trong phiên bản "Boeing" đổi mới

Thiếu sót chết người trong phiên bản "Boeing" đổi mới
Thiếu sót chết người trong phiên bản "Boeing" đổi mới ảnh 1
Máy bay Boeing 787 Dreamliner.
Sự hình thành băng trên các cánh quạt của động cơ có thể dẫn đến tai họa. Băng đóng trên cánh quạt kích động ma sát quá mức của đệm gioăng cao su, dẫn đến nứt vỡ. Các chuyên viên không loại trừ rằng do thiếu sót mà sẽ có lúc cả hai động cơ của "Boeing" đều ngừng hoạt động.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã lệnh cho các nhà vận chuyển đường không thay thế ít nhất một động cơ của phiên bản "Boeing-787" đổi mới bằng mẫu trước đó. Thời hạn là 150 ngày.

Sự cố đầu tiên liên quan đến thiếu sót với GEnx-1B PIP2 xảy ra ngày 29/1 vừa qua. Rất  may là  phi công đã hạ cánh được máy bay chỉ với động cơ.
Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm