Thêm nhiều sản phẩm mới thu hút du khách đến Bình Thuận

Thêm nhiều sản phẩm mới thu hút du khách đến Bình Thuận

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, được coi là cơ hội để du lịch Bình Thuận thu hút du khách nội địa. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, tổ chức các tour, tuyến tham quan, trải nghiệm hấp dẫn nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo ấn tượng đẹp, thu hút đông đảo du khách.

Thêm nhiều sản phẩm mới thu hút du khách đến Bình Thuận ảnh 1Du khách vui chơi tại Khu du lịch sinh thái. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Nâng cao chất lượng dịch vụ

Cao điểm du lịch mùa Hè đã qua nhưng nhu cầu du lịch của người dân vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đa phần du khách nội địa lựa chọn kỳ nghỉ lễ 2/9 để khép lại mùa Hè, là dịp để gia đình nghỉ ngơi, vui chơi trước khi con em bước vào năm học mới.

Theo một số đơn vị kinh doanh dịch vụ, lưu trú tại khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, khác với mọi năm, dịp lễ năm nay, nhờ có đường cao tốc, lượt tìm kiếm nghỉ dưỡng tại Bình Thuận cũng tăng cao. Nhiều du khách tranh thủ đặt phòng từ rất sớm. Hiện công suất phòng từ ngày 1- 3/9 tại các cơ sơ lưu trú đạt từ 50 - 100%, trong đó nhiều đơn vị đã kín phòng. Các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp để chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực; đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ… sẵn sàng đón khách.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Tổng Quản lý Phú Hải resort (thành phố Phan Thiết) cho biết, dịp nghỉ lễ 2/9 chủ yếu là khách nội địa, trong số đó có một lượng lớn là khách quen, quay trở lại nhiều lần. Ước lượng công suất phòng những ngày cao điểm đạt 100%. Từ sau COVID-19, ngoài xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, làm mới lại tất cả những công trình lưu trú, đơn vị đã chú trọng đến ẩm thực du lịch, xây dựng thực đơn phong phú, đặc sắc với thực phẩm là đặc sản của địa phương và đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp.

Theo Tổng Giám đốc Khu Du lịch Mũi Né Bay Nguyễn Đức Tiến, đơn vị có chính sách ưu đãi rõ ràng cho tất cả các tháng trong mùa Hè, từ tháng 7 đến tháng 9. Bên cạnh sản phẩm thế mạnh là du lịch nghỉ dưỡng biển, thể thao biển, chăm sóc sức khỏe, đơn vị đang chú trọng xây dựng các tour, tuyến du lịch khám phá văn hóa bản địa, trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân, văn hóa ẩm thực…

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động du lịch trên địa bàn diễn ra khá sôi động, du khách chủ yếu đến từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Giao thông thuận lợi, môi trường du lịch an toàn, thân thiện, cao điểm du lịch hè, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” liên tục được tổ chức… là những điểm cộng giúp địa phương hút khách. Trong 7 tháng năm 2023, Bình Thuận đón hơn 5,3 triệu lượt khách (tăng hơn 82% so cùng kỳ năm 2022). Doanh thu từ du lịch ước đạt 13.448 tỷ đồng (tăng 2,1 lần).

Thêm nhiều sản phẩm mới thu hút du khách đến Bình Thuận ảnh 2Du khách trải nghiệm hồ bơi vô cực tại Centara Mirage Resort, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Trong bối cảnh hoạt động du lịch đang phục hồi nhanh, khách trong nước và quốc tế đến Bình Thuận tăng trưởng rõ rệt, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn đã xây dựng nhiều sản phẩm có chất lượng, hấp dẫn, tạo ra nhiều sự lựa chọn cho du khách.

Kịp ra mắt trong dịp lễ 2/9 năm nay, Công viên nước Wonderland Water Park (NovaWorld Phan Thiet), xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết được kỳ vọng sẽ thu hút một lượng lớn khách du lịch và người dân địa phương. Với quy mô 7 ha, lấy cảm hứng từ câu chuyện nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới - thuyền trưởng Jolly (Captain Jolly) trên con tàu thám hiểm Quest, Công viên nước Wonderland Water Park được thiết kế như một hải trình chinh phục, thám hiểm đại dương qua các khu vực trò chơi hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi, theo cấp độ thử thách tăng dần, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc từ thư giãn nhẹ nhàng đến bùng nổ cảm giác mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Vẹn, Tổng Quản lý vận hành Công viên nước Wonderland Water Park cho biết, trong dịp lễ 2/9 năm nay, đơn vị ước đón 6 - 10 nghìn lượt khách mỗi ngày. Với lượng khách tăng cao, đơn vị có sự chuẩn bị kỹ trong công tác phục vụ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Nhân sự phục vụ được đào tạo, huấn luyện bài bản, chuyên nghiệp theo từng mô hình cũng như nắm rõ quy trình vận hành để hướng dẫn khách vui chơi an toàn.

Thêm nhiều sản phẩm mới thu hút du khách đến Bình Thuận ảnh 3Du khách vui chơi tại Công viên nước Wonderland Waterpark, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cùng với thế mạnh du lịch nghỉ dưỡng biển, Bình Thuận đang phát triển các loại hình du lịch mới như: glamping (cắm trại nghỉ dưỡng), camping (cắm trại), du lịch trải nghiệm farm (nông trại)… cùng nhiều hoạt động thể thao trên biển như super jet, jestki, lướt ván có động cơ, nhà phao…, không chỉ đáp ứng đa dạng nhu cầu mà còn tạo sự mới mẻ, thêm sân chơi cho du khách.

Cách Phan Thiết khoảng 33 km về phía Nam, LU Glamping là một khu cắm trại, dã ngoại nghỉ dưỡng nằm gần Hải đăng Kê Gà (thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Khu LU Glamping với diện tích 4 ha nằm sát bên bờ biển, sở hữu bãi cát trắng trải dài, xung quanh bốn bề là núi, khu rừng tràm đẹp tựa như tranh. Đây là khu cắm trại dã ngoại mới lạ, phù hợp với những người yêu thích biển. Ngoài các dãy lều, nơi đây còn có các dãy phòng kén tổ ong được làm bằng gỗ, phòng container được bố trí từng không gian hợp lý dành cho mọi lứa tuổi, đối tượng. Du khách đến đây còn được trải nghiệm các trò chơi trên biển như jetski, cano, lặn ngắm san hô, đánh cá cùng ngư dân vùng biển…

Theo bà Huỳnh Vũ Vạn, Quản lý Khu Du lịch Lu Glamping, du khách có nhu cầu trải nghiệm các loại hình cắm trại, cắm trại nghỉ dưỡng càng tăng. Do đó, đơn vị tăng thêm số lượng phòng, lều để kịp đón đầu. Khác với trước đây, du khách hiện có nhu cầu cao hơn. Ngoài hưởng thụ không khí thiên nhiên, họ còn cần đầy đủ tiện nghi.

Là khu cắm trại với nhiều hoạt động trải nghiệm gắn liền với biển, đơn vị rất quan tâm đến vấn đề an toàn cho khách. Khu du lịch luôn có đội ngũ cứu hộ, kiểm tra thời tiết thường xuyên; đồng thời luôn yêu cầu, theo dõi khách mặc áo phao khi xuống nước, không cho khách tắm vào chiều tối - quản lý Khu Du lịch Lu Glamping cho biết thêm.

Bình Thuận có nhiều địa điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động thể thao trên bãi biển; ngắm thú cưng; uống cà phê, thư giãn, chụp ảnh “sống ảo” như: Hanna Beach; Mian Farm, Pineapple…

Thêm nhiều sản phẩm mới thu hút du khách đến Bình Thuận ảnh 4Du khách thưởng thức âm nhạc tại bãi biển tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Trong dịp lễ 2/9 năm nay (từ ngày 25/8 - 3/9), nằm trong khuôn khổ hoạt động Năm Du lịch Quốc gia 2023, tại thành phố Phan Thiết, Tuần lễ văn hóa đường phố sẽ diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như: Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa đường phố Bình Thuận năm 2023; Caraval đường phố với chủ đề Sắc màu Bình Thuận; Âm nhạc đường phố Bình Thuận - Rock fest; triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam”; hoạt động giao lưu nghệ thuật “Biển, đảo - trái tim Việt Nam”; trưng bày và giới thiệu sản phẩm du lịch… Các hoạt động nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế của du lịch Bình Thuận đến với người dân, du khách trong và ngoài nước, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển ngành Du lịch, thu hút mạnh mẽ du khách, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến địa phương.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất đến chất lượng dịch vụ, sản phẩm, dịp lễ 2/9 năm nay hứa hẹn là kỳ nghỉ sôi động, thu hút đông đảo du khách, góp phần đưa du lịch Bình Thuận đến gần hơn với đích đón 6,5 triệu lượt khách trong năm 2023.

Hồng Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Từ khởi nguồn là loại tranh dùng để thờ cúng trong dân gian từ hơn 400 năm trước, tranh dân gian Làng Sình trải qua nhiều thăng trầm, đến nay vẫn có sức sống, chậm rãi hòa vào dòng chảy văn hóa dân gian vùng đất Huế.

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Từ việc cắt cỏ bên đường đến ý tưởng mở quán nước nhỏ để du khách nghỉ chân, sau hai năm, nhờ sự chăm chỉ cố gắng, đôi vợ chồng người Tày đã xây dựng lên điểm du lịch gắn với nông nghiệp Cát Lý tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên, Hà Giang). Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao.

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Năm 2024 và 3 tháng đầu của năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách đến đã phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ban Quản lý, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã nắm bắt cơ hội, định hướng, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững, chất lượng cao, có đặc trưng riêng gắn với bảo vệ các giá trị di sản, giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

 Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột náo nhiệt, Buôn Akŏ Dhông có diện tích 62,3 ha với 247 hộ, được xem là buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk hiện nay.

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.