Phát triển xanh - “chìa khóa” nâng tầm du lịch Bình Thuận (Bài cuối)

Lướt ván diều trên bãi biển Mũi Né - môn thể thao biển được khách quốc tế yêu thích khi nghỉ dưỡng tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Lướt ván diều trên bãi biển Mũi Né - môn thể thao biển được khách quốc tế yêu thích khi nghỉ dưỡng tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Xác định mục tiêu phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bình Thuận triển khai các giải pháp đa dạng sản phẩm, tăng cường quảng bá, đưa địa phương trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia, quốc tế, một trong những điểm đến hàng đầu khu vực và quốc tế.

Bài 3 (Bài cuối): Trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển

Động lực lan tỏa từ Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né

Được mệnh danh là “thủ đô resort”, “thiên đường du lịch tạo nên từ những cồn cát”, từ năm 2020, Khu Du lịch Mũi Né trải dài theo dải đất ven biển từ thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) đến phường Phú Hài (thành phố Phan Thiết) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Khu Du lịch Quốc gia. Đây là một trong những đòn bẩy, động lực quan trọng để du lịch Bình Thuận phát triển có trọng điểm, trong đó lấy Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né làm trọng tâm, động lực lan tỏa thúc đẩy phát triển du lịch tới các khu vực khác trong tỉnh.

Phát triển xanh - “chìa khóa” nâng tầm du lịch Bình Thuận (Bài cuối) ảnh 1Lướt ván diều trên bãi biển Mũi Né - môn thể thao biển được khách quốc tế yêu thích khi nghỉ dưỡng tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Vì vậy, đối với loại hình du lịch biển, thể thao, giải trí, Bình Thuận tập trung thu hút đầu tư các dự án tổ hợp du lịch, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, xanh - sạch - đẹp gắn với dịch vụ vui chơi, giải trí, thương mại, dịch vụ, thể thao, casino... Tỉnh đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia và quốc tế; trong đó xây dựng và phát triển Giải Lướt ván buồm Cúp thế giới PWA Mũi Né - Việt Nam, nằm trong hệ thống giải đấu hàng năm của Hiệp hội Lướt ván buồm thế giới PWA.

Bình Thuận tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm với các sản phẩm du lịch - thể thao biển đặc trưng tại các khu du lịch dọc bãi biển từ Khu Du lịch Bình Thạnh - Cù lao Câu (huyện Tuy Phong) đến Khu Du lịch Cam Bình (thị xã La Gi) với trung tâm là Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né và các khu du lịch vệ tinh như Khu Du lịch Bình Thạnh - Cù lao Câu (huyện Tuy Phong), Khu Du lịch Hòa Thắng (huyện Bắc Bình), Khu Du lịch Hòn Rơm - Mũi Né, Khu Du lịch Phú Quý…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh, hiện nay, đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đang được tỉnh hoàn chỉnh, với mục tiêu quan trọng đưa Mũi Né trở thành điểm đến quốc tế. UBND tỉnh đã ban hành Đề án quản lý, đầu tư, khai thác tuyến, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết (Phan Thiết city tour) giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu xây dựng, phát triển, hình thành các tuyến, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố một cách đồng bộ, có giá trị và thật sự hấp dẫn du khách.

Tỉnh từng bước nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch, đặc biệt chú trọng khai thác và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên... Trên địa bàn thành phố Phan Thiết, các tuyến, điểm tham quan du lịch đề xuất khai thác gồm tuyến du lịch nội thành, tuyến du lịch nội thành mở rộng, tuyến du lịch ngoại thành đi qua Phan Thiết và các tuyến liên kết như tuyến ngắm cảnh trên sông Cà Ty hoặc ngắm cảnh, khám phá, câu cá trên biển. Cùng với đó, các điểm đến nổi bật đang được khai thác: Khu Di tích Trường Dục Thanh, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận, di tích Tháp Pô Sah Inư, làng chài Mũi Né, đồi cát bay, Bảo tàng nước mắm; các chợ và điểm mua bán hải sản, đặc sản; các điểm thể thao biển cùng nhiều điểm du lịch có tiềm năng khai thác khác.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh, đối với cả ba lĩnh vực kinh tế trụ cột của tỉnh, trong đó có du lịch, Bình Thuận nhất quán quan điểm phát triển nhanh, xanh và bền vững, phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng hiệu quả, hình thành các sản phẩm đặc thù của địa phương, kết hợp hài hòa với các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác, góp phần nâng cao trình độ dân trí và chất lượng cuộc sống của người dân.

Nghị quyết về phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỉnh đón 8,9 triệu lượt khách và đến năm 2030 sẽ đón 16 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm từ 15 - 20%. Du lịch đóng góp vào GRDP của tỉnh 12 - 13%. Tỉnh quy hoạch và xây dựng nền tảng pháp lý, chính sách để Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phát triển sản phẩm, tăng cường quảng bá

Đề cập về phát triển bền vững du lịch Bình Thuận, nhiều chuyên gia cho rằng, không thể thiếu giải pháp phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo được đưa vào sử dụng đang tạo thuận lợi lớn cho kết nối, mở rộng không gian, hợp tác phát triển du lịch nói riêng, kinh tế xã hội nói chung giữa Bình Thuận và các địa phương. Cùng với đó, tuyến Quốc lộ 28B có nút giao với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư nâng cấp sẽ góp phần kết nối giao thông thuận lợi hơn giữa các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, tăng lợi thế trục tam giác Thành phố Hồ Chí Minh - Phan Thiết - Đà Lạt, kết nối Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Dự án Cảng Hàng không Phan Thiết được quy hoạch là Cảng Hàng không quốc nội cấp 4E với vai trò là sân bay lưỡng dụng được kỳ vọng sẽ tạo nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo bứt phá mới cho hoạt động du lịch.

Phát triển xanh - “chìa khóa” nâng tầm du lịch Bình Thuận (Bài cuối) ảnh 2Biểu diễn nghệ thuật truyền thống của người Chăm bản địa tới khách du lịch trong khu di tích tháp Poshanư, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tiến sĩ La Nữ Ánh Vân (Trường Đại học Phan Thiết) cho rằng, từ những lợi thế về hạ tầng đồng bộ, tài nguyên đa dạng, du lịch Bình Thuận cần tiếp tục phát triển đa dạng các sản phẩm, loại hình đi đôi với nâng cao chất lượng lượng trên cơ sở phát huy tối đa các lợi thế so sánh về thiên nhiên, văn hóa. Tỉnh ưu tiên các dự án đầu tư tạo các sản phẩm du lịch thân hiện môi trường, sản phẩm xanh, gắn kết giữa hoạt động du lịch với gìn giữ, phát huy giá trị các tài nguyên du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường, xây dựng điểm đến nổi bật của Việt Nam với văn hóa, nghỉ dưỡng biển, sinh thái rừng - biển - đảo, là trung tâm du lịch thể thao giải trí biển, du lịch văn hóa Chăm…

Nhấn mạnh định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận Bùi Thế Nhân cho biết: Hiện nay, địa bàn tỉnh có 5 cơ sở lưu trú du lịch đạt Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh (nhãn hiệu cấp cho các cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, góp phần bảo vệ các di sản) cấp độ 3 và 4. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đã ứng dụng công nghệ mới, sử dụng các năng lượng thay thế nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực tới môi trường.

Đối với các sản phẩm du lịch, thời gian tới, Bình Thuận phát triển đa dạng loại hình, sản phẩm, mở rộng địa bàn du lịch trên cơ sở khai thác tốt tài nguyên du lịch lợi thế của từng địa phương. Các đơn vị chức năng tăng cường hướng dẫn các cơ sở lưu trú, lữ hành, đơn vị kinh doanh dịch vụ thực hiện tái đầu tư đổi mới trang thiết bị, nhân lực đúng tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng phục vụ. Tỉnh khuyến kích phát triển ngành nghề sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng mang đặc trưng riêng của địa phương, góp phần tạo dấu ấn cho điểm đến vừa tạo việc làm, gắn với phát triển du lịch có trách nhiệm, tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Linh Vũ, tỉnh tăng cường giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh riêng có của địa phương cho phát triển du lịch gắn với những loại hình, sản phẩm du lịch mới lạ, đặc trưng và hấp dẫn, theo hướng chuyên nghiệp, thu hút đầu tư. Cụ thể như nghỉ dưỡng biển, thể thao biển, MICE (du lịch kết hợp sự kiện), Wellness (sức khỏe), mua sắm, giải trí, tâm linh, sinh thái biển, rừng, hồ thác. Đơn vị đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến các dòng sản phẩm du lịch “xanh”; gắn du lịch với giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, tài nguyên và môi trường; phát triển sản phẩm du lịch hướng về thiên nhiên (cắm trại, ngủ lều, du lịch dã ngoại, biển, đảo…), trải nghiệm cuộc sống cư dân bản địa, thưởng thức ẩm thực, tăng sức hút cho điểm đến Bình Thuận.

Trà Thanh Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Từ việc cắt cỏ bên đường đến ý tưởng mở quán nước nhỏ để du khách nghỉ chân, sau hai năm, nhờ sự chăm chỉ cố gắng, đôi vợ chồng người Tày đã xây dựng lên điểm du lịch gắn với nông nghiệp Cát Lý tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên, Hà Giang). Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao.

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Năm 2024 và 3 tháng đầu của năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách đến đã phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ban Quản lý, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã nắm bắt cơ hội, định hướng, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững, chất lượng cao, có đặc trưng riêng gắn với bảo vệ các giá trị di sản, giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

 Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột náo nhiệt, Buôn Akŏ Dhông có diện tích 62,3 ha với 247 hộ, được xem là buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk hiện nay.

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.