Phát triển xanh - “chìa khóa” nâng tầm du lịch Bình Thuận (Bài 2)

“Vòng lửa Shiva”, nét đặc trưng văn hóa Chăm, đặt ở trung tâm khu nghỉ dưỡng Mũi Né Bay (Bình Thuận). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
“Vòng lửa Shiva”, nét đặc trưng văn hóa Chăm, đặt ở trung tâm khu nghỉ dưỡng Mũi Né Bay (Bình Thuận). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Phát triển du lịch xanh có trách nhiệm với môi trường thông qua hoạt động du lịch góp phần bảo tồn, gìn giữ văn hóa bản địa, đồng thời tạo việc làm và cải thiện sinh kế cho người dân là hướng đi bền vững, tạo giá trị lâu bền cho chuỗi sản phẩm du lịch. Để phát huy hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch vùng đất duyên hải Nam Trung Bộ, tỉnh Bình Thuận chú trọng đảm bảo môi trường du lịch phát triển theo hướng xanh, hài hòa với đời sống cộng đồng, tạo ấn tượng đẹp cho du khách sau mỗi chuyến nghỉ dưỡng, trải nghiệm.

Phát triển xanh - “chìa khóa” nâng tầm du lịch Bình Thuận (Bài 2) ảnh 1“Vòng lửa Shiva”, nét đặc trưng văn hóa Chăm, đặt ở trung tâm khu nghỉ dưỡng Mũi Né Bay (Bình Thuận). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Bài 2 - Tạo giá trị lâu bền

Điểm đến xanh, sạch, đẹp

Du lịch Bình Thuận với định hướng phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn đang hiện thực hóa nhiều nội dung của phát triển du lịch xanh. Tỉnh chú trọng gìn giữ, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên du lịch đến du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chia sẻ, ngay trong Năm Du lịch Quốc gia 2023, thực hiện chủ đề “Hội tụ xanh”, Bình Thuận đẩy mạnh phát triển sản phẩm xanh, năng lượng sạch, tạo môi trường thân thiện và an toàn, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa và giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Sự hội tụ của nhiều nền văn hóa đặc trưng, môi trường trong lành, cảnh sắc độc đáo, lễ hội văn hóa đặc sắc, người dân hiền hậu, chân chất, Bình Thuận đã làm say lòng biết bao du khách trong và ngoài nước.

Phát triển xanh - “chìa khóa” nâng tầm du lịch Bình Thuận (Bài 2) ảnh 2Khách quốc tế trải nghiệm không gian xanh trong khu nghỉ dưỡng Mũi Né Bay, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Bình Thuận phát động phong trào người dân tham gia tuyên truyền, quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức: Giữ vệ sinh môi trường “trong nhà, ngoài ngõ” sạch đẹp, trồng hoa, cây, trang trí trước nhà và dọc tuyến đường ở khu vực sinh sống; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉnh trang đô thị, trang trí trụ sở làm việc, trồng cây xanh, hoa, tạo cảnh quan khang trang, xanh - sạch - đẹp, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết, dọc tuyến đường ven biển, kêu gọi cộng đồng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển.

Nhấn mạnh phát triển du lịch theo định hướng xanh gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ điểm đến luôn xanh - sạch - đẹp, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, Hiệp hội có chiến lược triển du lịch theo hướng xanh và bền vũng xuyên suốt quá trình từ khi quyết định đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất cho đến vận hành, phục vụ du khách. Nhiều doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đảm bảo ít tiêu hao năng lượng, thải ra môi trường ít nhất. Quá trình phục vụ du khách, các cơ sở ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, hạn chế vật liệu nhựa. Nhiều cơ sở nghỉ dưỡng, điểm đến du lịch ở Bình Thuận có mật độ xây dựng dưới 25%, tạo sự thông thoáng, môi trường đảm bảo những khoảng xanh hài hòa với thiên nhiên.

Đặc biệt, nhiều cơ sở nghỉ dưỡng đã tạo được “vòng tròn tuần hoàn” trong xử lý rác, nước thải, góp phần bảo vệ môi trường. Chính sự chung tay ý thức của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, dịch vụ góp phần làm nên kết quả phát triển của du lịch Bình Thuận. Trong 7 tháng năm 2023, Bình Thuận đón trên 5,3 triệu lượt khách, tăng hơn 82% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 13.448 tỷ đồng, tăng 2,1 lần.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến Thành Mũi Né Resort (Mui Ne Bay Resort) Nguyễn Đức Tiến chia sẻ, Mui Ne Bay Resort có vị trí nhìn ra đảo Hòn Lao, gần đồi cát hồng, làng chài, chợ Mũi Né. Đây là ưu thế tuyệt vời để nhiều du khách chọn đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm. Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng thu hút du khách bởi kiến trúc mang đậm nét văn hóa của đồng bào Chăm, không gian hài hòa với nhiều mảng xanh, sạch, đẹp.

Phát triển xanh - “chìa khóa” nâng tầm du lịch Bình Thuận (Bài 2) ảnh 3Sản phẩm gốm của người Chăm được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp vào cuối năm 2022. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Góp phần bảo vệ môi trường, Mui Ne Bay Resort vận hành theo phương thức quản lý tối ưu với hệ thống xử lý nước tuần hoàn, hệ thống máy điều hòa tiết kiệm năng lượng. Từng chi tiết nhỏ trong các sản phẩm, đồ dùng phục vụ du khách được ưu tiên sử dụng bằng vật liệu thân thiện môi trường như tre, sứ, gốm, giấy. Hàng tháng, nhân viên khu nghỉ dưỡng cùng người dân tham gia dọn vệ sinh, gìn giữ vẻ đẹp của thành phố biển. Khu nghỉ dưỡng vinh dự nhận giải thưởng “Tòa nhà hiệu quả năng lượng” do Bộ Công Thương tổ chức và được trao chứng nhận Khách sạn xanh ASEAN.

Môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện

Tập trung phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, với phương châm “Sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, thủ tục thuận tiện, đơn giản, giá cả cạnh tranh, môi trường vệ sinh sạch, đẹp, điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”, Năm Du lịch Quốc gia 2023 do Bình Thuận đăng cai là cơ hội để tỉnh tạo bước phát triển mới cho du lịch địa phương trên cơ sở khẳng định sản phẩm du lịch đặc sắc, điểm đến thân thiện, an toàn, tạo ấn tượng đẹp với du khách.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, lưu ý tiểu thương ký cam kết không buôn bán gian lận, đặc biệt là buôn bán hải sản. Lực lượng chức năng tăng cường ngăn chặn tình trạng không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết hay kinh doanh du lịch, chèo kéo, nài ép khách du lịch… Đồng thời, thường xuyên kiểm tra đơn vị quản lý khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh thực hiện quy định về đảm bảo vệ sinh, môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm hành vi vi phạm xảy ra để tạo uy tín, an toàn cho du khách đến tham quan.

Với mong muốn khẳng định điểm đến an toàn, chất lượng, thân thiện và văn minh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân thẳng thắn nhìn nhận, một trong những điểm đến được nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm là Làng chài Mũi Né. Tuy nhiên, hiện nay, một số hạng mục tại khu vực này như mái ta luy kè, tam cấp lên xuống biển đã xuống cấp.

UBND thành phố Phan Thiết có chủ trương cải tạo, chỉnh trang khu vực Làng chài Mũi Né với những hạng mục như mở rộng đường, cải tạo hệ thống thoát nước, mái ta luy, các bậc tam cấp lên xuống biển, mở rộng vỉa hè và làm mới lan can tạo thành vịnh ngắm biển, bãi đỗ xe cho du khách tham quan, chụp hình lưu niệm. Dự kiến cuối tháng 8, công trình sẽ được thi công và hoàn thành ngay trong Năm Du lịch Quốc gia 2023, thể hiện tinh thần khẩn trương, luôn mong muốn mang đến cho du khách môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn và sạch, đẹp.

Phát triển xanh - “chìa khóa” nâng tầm du lịch Bình Thuận (Bài 2) ảnh 4 Khách du lịch tìm hiểu nghề dệt truyền thống của người Chăm. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Nhấn mạnh khía cạnh phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh gắn với ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận cho biết thêm, tỉnh coi trọng phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh, tạo môi trường để doanh nghiệp du lịch, du khách trong và ngoài nước chia sẻ, liên kết cung cấp, tiếp cận dịch vụ ngày càng đa dạng, bảo đảm chất lượng.

Tỉnh đưa vào hoạt động Cổng Thông tin du lịch thông minh Bình Thuận, tích hợp các cơ sở dữ liệu ngành Du lịch và bản đồ số về du lịch, số hóa nhiều điểm đến nổi bật, lắp đặt bảng hướng dẫn giới thiệu, quảng bá du lịch (bảng mã QR) tại 19 điểm tham quan du lịch, tổ chức hội chợ du lịch trực tuyến trên nền tảng Sàn Thương mại du lịch Bình Thuận. Hoạt động này bước đầu tạo kênh thương mại điện tử để doanh nghiệp giới thiệu nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch, sản phẩm thủ công mỹ nghệ như hàng lưu niệm chế biến từ vỏ sò, ốc, sản phẩm từ cây dừa, đồ gốm, hàng thổ cẩm của đồng bào Chăm, qua đó tạo môi trường du lịch thân thiện, hiện đại hơn.

Du khách Trần Sơn đến từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo Sơn (quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, anh và các nhân viên công ty vừa có chuyến nghỉ dưỡng, tham gia hoạt động teambuilding tại thành phố Phan Thiết. Tìm hiểu thông tin trước chuyến nghỉ dưỡng, anh và đồng nghiệp thấy rất thuận lợi vì chỉ qua ứng dụng trên điện thoại di động, tại địa chỉ “Binh Thuan Tourism”, đoàn đã có đầy đủ thông tin để chọn điểm đến lưu trú, dự kiến hoạt động tham quan, sinh hoạt tập thể phù hợp. Khu nghỉ dưỡng có không gian xanh, bờ biển sạch, nhân viên phục vụ rất chu đáo. Chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm, ẩm thực, giải khát trên các tuyến phố như Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Văn Đồng, Tuyên Quang… đều rất vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện với du khách.(Còn tiếp-Bài cuối: Trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển)

Trà Thanh Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm