Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành dự án chống ngập trong tháng 4/2018

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành dự án chống ngập trong tháng 4/2018
Thị sát tại công trường và trong buổi làm việc với các đơn vị, ông Đinh La Thăng đã đánh giá cao nỗ lực của Trung Nam Group trong quá triển khai dự án và thống nhất ngày 30/4/2018 sẽ phải hoàn thành dự án này.

Ông Đinh La Thăng cho biết, đây là dự án trọng điểm của thành phố, lớn về quy mô vốn cũng như phạm vi công trình, lại  phức tạp về điều kiện thi công. Vì vậy, chủ đầu tư cần phải đảm bảo  chất lượng công trình, an toàn lao động, t ăng cường giám sát 24/24  giờ đối với các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế…       
Đợt triều cường vào trung tuần tháng 10/2016 với đỉnh triều cao kỷ lục khiến nhiều nhà dân phường Hiệp Bình Chánh bị ngập trong nước. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Đợt triều cường vào trung tuần tháng 10/2016 với đỉnh triều cao kỷ lục khiến nhiều nhà dân phường Hiệp Bình Chánh bị ngập trong nước. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Để phát huy hiệu quả của dự án sau khi hoàn thành, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã g iao UBND thành phố nghiên cứu  phương án  kết nối dự án chống ngập do  thành phố triển khai với dự án chống ngập do Trung Nam Group làm chủ đầu tư. Đồng thời, yêu cầu UBND thành phố tạo điều kiện giải ngân kịp thời cho các nhà thầu thi công và chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải  kết hợp điều tiết giao thông trên bộ và trên sông  nhằm  tạo điều kiện  thuận lợi cho việc  thi công  và đi lại của người dân.
Đợt triều cường vào trung tuần tháng 10/2016 với đỉnh triều cao kỷ lục khiến nhiều nhà dân phường Hiệp Bình Chánh bị ngập trong nước. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Đợt triều cường vào trung tuần tháng 10/2016 với đỉnh triều cao kỷ lục khiến nhiều nhà dân phường Hiệp Bình Chánh bị ngập trong nước. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Trung Nam Group cam kết,  trong năm 2017 đơn vị  sẽ  bàn giao 7,8 km đê kè hoàn thiện, cống  B ến  N ghé để đến ngày 30/4/2018 hoàn tất và bàn giao dự án cho thành phố.  Ngoài ra, ông Nguyễn Tâm Thịnh cũng đề nghị thành phố thanh toán các quỹ đất cho Trung Nam Group như trong nội dung hợp đồng ký kết. 
Đợt triều cường vào trung tuần tháng 10/2016 với đỉnh triều cao kỷ lục khiến ần 4.000 chậu mai Tết của gia đình ông Nguyễn Doanh thuộc phường Tam Phú bị ngập nước. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Đợt triều cường vào trung tuần tháng 10/2016 với đỉnh triều cao kỷ lục khiến ần 4.000 chậu mai Tết của gia đình ông Nguyễn Doanh thuộc phường Tam Phú bị ngập nước. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Dự án “Giải quyết ngập do triều cường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1”  có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng (hợp đồng xây dựng – chuyển giao) được khởi công từ tháng 6/2016. Dự án này nhằm kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.      

Dự án sẽ xây dựng 6 cống kiểm soát triều gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định có bề rộng 40 – 160m. Bên cạnh đó, xây dựng 1 trạm bơm tại cống Bến Nghé công suất 12m3/s, 1 trạm bơm 24m3/s tại cống Tân Thuận, 1 trạm bơm 18m3/s tại cống Phú Định. Đồng thời, xây dựng 7,8 km đê/kè bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh ở các đoạn xung yếu… Địa điểm xây dựng công trình thuộc địa bàn các quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè, Bình Chánh.       

Về tiến độ dự án, hiện chủ đầu tư đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng vốn tự có để tăng cường tiến độ thi công với hàng chục ngàn tấn thép cùng hơn 200 thiết bị thi công hạng nặng các loại. Cống Bến Nghé đang khoan cọc đại trà, đóng cừ khung. Cống Tân Thuận thi công khoan nhồi, mố nhô, khung vây cho trạm bơm và âu thuyền; cống Phú Xuân thi công cọc khoan nhồi đại trà cho trụ T3, chuẩn bị đổ bê tông cho khung T2. Trong khi đó, cống Mương Chuối đang thi công và gia công đại trà các đốt của các trụ T1, T2, T3, T4, T5…/.     
TTXVN

Có thể bạn quan tâm