Sáng 30/10, UBND thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 1193/NQ-UBTVQH15, ngày 28/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023 - 2025.
Tối 22/11, tại Quảng trường 10/3 (thành phố Buôn Ma Thuột), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (1904 - 2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo.
Tối 7/8, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024. Sự kiện được tổ chức tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Ko Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, một trong những điểm sáng về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Đắk Lắk trong nhiều năm qua.
Ở xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), thương binh, bệnh binh Trần Xuân Bình là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực cho lớp trẻ noi theo. Dù đã gần tuổi 80 và mang nhiều thương tật do chiến tranh, hằng ngày ông Bình vẫn lao động để phát triển kinh tế gia đình, đồng thời nỗ lực học tập không ngừng và tham gia công tác xã hội tại địa phương.
Ngày 3/2, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” trao quà Tết cho người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
Ngày 16/1, tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) đối với 100 bị cáo.
Sáng 8/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột, 121 học sinh ở 15 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được nhận học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 17 do Hội Từ Tâm Đắk Lắk trao tặng.
Tại Kỳ họp thứ 7 (từ ngày 6 - 7/12), HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi; tiêu chí xác định đối tượng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt trong các lĩnh vực cần thu hút làm việc tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố Buôn Ma Thuột.
Ngày 18/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức trình diễn nghi thức “rước rể” của người Ê Đê ở buôn Tơ̆ng Jŭ (xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột). Đây là hoạt động chính nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023.
Sáng 15/11, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn căn nhà đại đoàn kết”.
Ngày 1/9, hàng ngàn người dân và du khách đã đến tham quan, vui chơi tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Nhiều du khách đã lựa chọn các điểm du lịch để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Năm học 2023 - 2024 đang cận kề, tại tỉnh Đắk Lắk, từ thành phố đến các nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thầy và trò các cấp đang khẩn trương khắc phục khó khăn, hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng bước vào năm học mới.
Chiều 25/5, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Họp báo công bố Quyết định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Buôn Ma Thuột (Quy hoạch); thông tin, giải đáp những vấn đề dư luận và người dân quan tâm đối với Quy hoạch.
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 với chủ đề "Buôn Ma Thuột, thành phố cà phê - Nơi khởi nguồn sáng tạo" đã bế mạc tối 14/3 tại Quảng trường 10/3 (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), sau 5 ngày diễn ra (10-14/3), với nhiều hoạt động sôi nổi.
Với vị trí ở trung tâm khu vực Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển xứng tầm là đô thị trung tâm vùng theo Kết luận 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, hiện nay, Trung ương đang triển khai nhiều quyết sách lớn để thúc đẩy thành phố Buôn Ma Thuột phát triển. Do đó, thành phố cần nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để "cất cánh" thời gian tới, trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
Chiều 13/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác quản lý thị trường đợt cao điểm Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 các tỉnh Tây Nguyên và Khánh Hòa, Phú Yên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số: 72/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Sáng 15/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với 470/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,38%.
Với diện tích 377,18 km2, nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có vị trí chiến lược rất quan trọng cả về quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Buôn Ma Thuột sẽ trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên…
Ngày 28/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (tổ chức FAO), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp phòng chống bệnh khảm lá sắn ở Việt Nam".
Trong hai ngày 18/7 và 19/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tổ chức “Hội nghị tập huấn hướng dẫn thiết lập vùng trồng sầu riêng và cơ sở đóng gói xuất khẩu chính ngạch sầu riêng”. Tham dự hội nghị có 150 đại biểu là cán bộ các đơn vị trực thuộc, đại diện hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp đóng gói, chế biến sầu riêng xuất khẩu các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.
Ngày 25/5, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ Hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột.
Ngày 19/5, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 1 năm 2022.
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến học sinh mầm non ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có thời gian học trực tiếp tại trường rất hạn chế. Nhiều phụ huynh có trẻ 5 tuổi đang rất lo lắng khi năm học 2021-2022 sắp kết thúc và các cháu chuẩn bị lên lớp 1.
Dự án "Thiết kế, chế tạo máy hút dịch chanh dây bán tự động" của nhóm học sinh Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Đông Du, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã xuất sắc đoạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022. Dự án cũng lọt vào top các dự án đại diện của Việt Nam tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 được tổ chức tại Hoa Kỳ vào tháng 5/2022.
Trong "cuộc chiến" chống dịch COVID-19, lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã xung kích, tình nguyện, hăng hái tham gia phòng, chống dịch vừa đảm bảo an sinh xã hội. Màu áo xanh thanh niên đã tỏa khắp buôn làng, ghi dấu ấn trong lòng đồng bào các dân tộc, các cấp chính quyền và lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đã quyết định không tổ chức đón học sinh tựu trường vào ngày 1/9; triển khai các hình thức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
Cả nước đang trải qua đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 với nhiều gian nan, thử thách. Trong bối cảnh ấy, hình ảnh những chuyến tàu xe chở thiết bị y tế và nông sản tiếp tế cho vùng tâm dịch đã vẽ nên bức tranh tươi sáng về tình công dân, nghĩa đồng bào. Tại Đắk Lắk, các cá nhân, tổ chức, đơn vị đã có nhiều hoạt động san sẻ khó khăn với người yếu thế, người dân khu phong tỏa và tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.