Thắng cảnh Gành Đá Đĩa

Thắng cảnh Gành Đá Đĩa
Nhìn từ xa, Gành Đá Đĩa như một tổ ong khổng lồ rộng khoảng 50m, dài 200m ngay ngắn vươn mình ra biển khơi. Di tích đã được Bộ Văn hoá-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích thắng cảnh cấp quốc gia ngày 23/1/1997.
 
Gành Đá Đĩa là địa điểm đẹp để nhiều người tới ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của đời người.
Gành Đá Đĩa là địa điểm đẹp để nhiều người tới ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của đời người. 

Bình minh tại Gành Đá Đĩa.
 Bình minh tại Gành Đá Đĩa. 

Ghềnh Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển.
Ghềnh Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển. 

Dòng dung nham này khi gặp nước lạnh đông cứng lại, cùng với hiện tượng di ứng lực nên toàn bộ khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều tạo nên cảnh quan kỳ thú hôm nay.
Dòng dung nham này khi gặp nước lạnh đông cứng lại, cùng với hiện tượng di ứng lực nên toàn bộ khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều tạo nên cảnh quan kỳ thú hôm nay.

Di tích thắng cảnh Gành Đá Dĩa thu hút đông đảo khách tới thăm quan.
 Di tích thắng cảnh Gành Đá Dĩa thu hút đông đảo khách tới thăm quan. 

Có thể bạn quan tâm