Thái Bình khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 2 gây ra

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, mưa to kèm theo gió lớn đã làm 1.380 ha lúa bị ngập úng, gần 2.000 ha rau màu và một số cây trồng khác bị ảnh hưởng.

vna_potal_thai_binh_khan_truong_khac_phuc_anh_huong_bao_so_2_7499338.jpg
Cống tiêu thoát nước tại Thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy,) mở cả 3 cửa để đảm bảo tiêu thoát nước cho lúa mùa. Ảnh Vũ Quang - TTXVN

Ngoài ra, mưa lớn còn làm đê tả Hồng Hà II (xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư) bị sạt lở với chiều dài cung sạt 15 m, rộng 0,5 m, chiều cao 1 m; một số bờ bao đê ở huyện Kiến Xương xuất hiện các lỗ rò…

Để kịp thời khắc phục thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương xử lý sự cố sạt lở đê; lỗ rò bờ bao đê theo phương châm “4 tại chỗ”. Đến nay, các điểm sạt lở đê và lỗ rò bờ bao đê đã được xử lý đảm bảo an toàn.

vna_potal_thai_binh_khan_truong_khac_phuc_anh_huong_bao_so_2_7499337.jpg
Một diện tích trồng lúa mùa tại xã Song An (huyện Vũ Thư) bị ngập. Ảnh: Vũ Quang -TTXVN

Các địa phương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình chủ động mở các cống dưới đê, kể cả các cống qua đê bối để hạ thấp tối đa mực nước trong hệ thống, vận hành các trạm bơm tiêu ở các khu vực ngập úng cục bộ để giảm thiểu tối đa thiệt hại… Cùng với đó, các địa phương tổ chức dặm tỉa và cấy lại diện tích lúa bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài…

Vũ Quang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm