"Mỗi xã một sản phẩm" - Động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn Thái Bình

"Mỗi xã một sản phẩm" - Động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn Thái Bình

Với tiềm năng và thế mạnh sẵn có trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh Thái Bình đang ghi dấu ấn đậm nét trong việc triển khai hiệu quả Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). Chương trình đang là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Nghệ nhân trăn trở “giữ lửa” nghề truyền thống ở Thái Bình

Nghệ nhân trăn trở “giữ lửa” nghề truyền thống ở Thái Bình

Thái Bình có hơn 140 làng nghề được UBND tỉnh công nhận. Việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng, trong đó không thể thiếu vai trò của các nghệ nhân - “báu vật sống” nắm giữ tinh hoa của làng nghề. Nhờ tinh thần sáng tạo và tâm huyết của họ, nhiều làng nghề đã “hồi sinh” mạnh mẽ trước nguy cơ bị mai một.

Anh Nguyễn Văn Luân làm giàu từ cây lúa

Anh Nguyễn Văn Luân làm giàu từ cây lúa

Thay vì tìm những công việc bớt “chân lấm, tay bùn”, anh Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1988, xã Trang Bảo Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) lại lựa chọn khởi nghiệp từ nông nghiệp vốn nhiều khó khăn. Với khát vọng vươn lên, làm giàu từ những cánh đồng lúa quê hương, anh Luân đã bước đầu thành công trên hành trình đưa thương hiệu gạo Thái Bình vươn xa. Năm 2024, anh là một trong hai đại diện tiêu biểu của tỉnh nhận giải thưởng toàn quốc tôn vinh nhà nông trẻ xuất sắc - Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIX.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm 2025. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Nô nức trẩy hội chùa Keo mùa Xuân

Ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo, UBND xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tổ chức khai mạc Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm 2025.

Gìn giữ tinh hoa làng nghề chạm bạc Đồng Xâm

Gìn giữ tinh hoa làng nghề chạm bạc Đồng Xâm

Với lịch sử tồn tại gần 6 thế kỷ, làng nghề chạm bạc Đồng Xâm (xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương) đã trở thành biểu tượng của làng nghề truyền thống tỉnh Thái Bình. Trải qua biến cố, thăng trầm của lịch sử và dòng chảy xã hội hiện đại, những nghệ nhân vẫn ngày ngày nỗ lực gìn giữ nét tinh hoa độc đáo hiếm nơi nào có được để thương hiệu “chạm bạc Đồng Xâm” còn mãi.

Hướng đi riêng cho dòng tranh thêu nghệ thuật cao cấp Minh Lãng

Hướng đi riêng cho dòng tranh thêu nghệ thuật cao cấp Minh Lãng

Nghề thêu ở xã Minh Lãng (huyện Vũ Thư, Thái Bình) có từ khá sớm, khoảng 200 năm về trước. Những năm gần đây do khó khăn về thị trường, nghề thêu truyền thống ở Minh Lãng bị mai một dần. Để giữ gìn nghề truyền thống của cha ông, nghệ nhân Nguyễn Cao Bính (thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng) luôn tâm huyết và tìm hướng đi riêng bằng dòng tranh thêu nghệ thuật cao cấp.

Thái Bình phấn đấu xóa hoàn toàn nhà tạm cho hộ nghèo vào tháng 9/2025

Thái Bình phấn đấu xóa hoàn toàn nhà tạm cho hộ nghèo vào tháng 9/2025

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỉnh Thái Bình đang tập trung triển khai nhiều biện pháp, cách làm linh hoạt để huy động hiệu quả các nguồn lực nhằm “chung tay” hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tỉnh phấn đấu đến tháng 9/2025 hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh.

Thái Bình: Hướng mới xây dựng và phát triển thương hiệu OCOP

Thái Bình: Hướng mới xây dựng và phát triển thương hiệu OCOP

Là tỉnh có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Thái Bình đã tạo nên phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ. Từ đó, góp phần chuyển đổi sản xuất hiệu quả dựa trên sản phẩm truyền thống, đặc trưng của địa phương, gia tăng thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế nông thôn. Nhiều hướng đi mới đã được hình thành với các sản phẩm OCOP chất lượng đã và đang từng bước khẳng định ưu việt của chương trình này.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 13 tỉnh, thành phố

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 13 tỉnh, thành phố

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 đối với 13 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Phú Yên, Thái Bình, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Trích đoạn "Lý trưởng mẹ Đốp" trong vở chèo "Quan âm Thị Kính" được trình diễn tại Hội thảo. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật chèo

Ngày 27/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật chèo trên địa bàn tỉnh”.

Bão số 3: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 trên vùng biển Quảng Ninh-Thái Bình

Bão số 3: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 trên vùng biển Quảng Ninh-Thái Bình

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14; đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16; Tiên Yên (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Đầm Hà (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 8, giật cấp 12; Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 12, giật cấp 14; Đông Xuyên (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Ba Lạt (Thái Bình) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10,…

Cống tiêu thoát nước tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy (Thái Bình) mở cả 3 cửa để đảm bảo tiêu thoát nước cho lúa mùa. Ảnh Vũ Quang - TTXVN

Thái Bình, Tuyên Quang khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 2 gây ra

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, mưa to kèm theo gió lớn đã làm 1.380 ha lúa bị ngập úng, gần 2.000 ha rau màu và một số cây trồng khác bị ảnh hưởng.

Thái Bình khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 2 gây ra

Thái Bình khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 2 gây ra

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, mưa to kèm theo gió lớn đã làm 1.380 ha lúa bị ngập úng, gần 2.000 ha rau màu và một số cây trồng khác bị ảnh hưởng.

Đại điền 9X nuôi khát vọng làm giàu từ nông nghiệp

Đại điền 9X nuôi khát vọng làm giàu từ nông nghiệp

Trong số gần 700 thành viên Câu lạc bộ Đại điền tỉnh Thái Bình, anh Phan Quốc Cường (sinh năm 1997, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương) là một trong những gương mặt trẻ nhất. Dù xác định khởi nghiệp từ nông nghiệp nhiều vất vả và là bài toán khó với nhà nông trẻ, song anh chưa từng có ý định từ bỏ khát vọng làm giàu từ chính ruộng đồng quê hương.

Hàng nghìn người dân và du khách trẩy hội tại Di tích quốc gia đền Tiên La

Hàng nghìn người dân và du khách trẩy hội tại Di tích quốc gia đền Tiên La

Ngày 18/4 (tức 10/3 âm lịch), mặc dù trời mưa, nhưng hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi vẫn về Di tích quốc gia đền Tiên La, tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tham dự Lễ hội truyền thống đền Tiên La năm 2024. Lễ hội truyền thống đền Tiên La năm nay được tổ chức từ ngày 18 - 22/4, với chủ đề “Tiên La Thánh Tích”.

Năm 2020 mắm cáy Hồng Tiến được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Nâng chất sản phẩm OCOP thương hiệu Thái Bình

Để nâng tầm sản phẩm OCOP mang thương hiệu Thái Bình, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng, quy mô sản xuất các sản phẩm OCOP đã được công nhận, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và hướng đến xuất khẩu.