Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thiếu nữ người Hoa rạng rỡ trong trang phục truyền thống
Thiếu nữ người Hoa rạng rỡ trong trang phục truyền thống

Lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh” diễn ra vào chiều tối 5/7 vừa qua với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như: “Nguyên tiêu thịnh hội”, diễu hành nghệ thuật, các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc trưng của các cộng đồng người Hoa; triển lãm xe hoa đăng, tranh thủy mặc, thư pháp, đố đèn... với hơn 600 diễn viên từ các đoàn nghệ thuật, các đoàn lân sư rồng trong cộng đồng người Hoa ở Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) biểu diễn.

Trang thông tin điện tử Báo ảnh Dân tộc và Miền núi trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện trên.

Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 1Dẫn đầu đoàn diễu hành là xe hoa với bức tượng toàn thân Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 2
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 3Các thiếu nữ người Hoa trong trang phục truyền thống diễu hành trên các tuyến đường ở trung tâm Quận 5, TP.HCM
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 4Đoàn văn nghệ người Hoa với nhạc cụ truyền thống như trống, chiêng, kèn tạo không khí vui tươi trên các tuyến đường ở Quận 5, TP.HCM
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 5Thiếu nữ người Hoa rạng rỡ trong trang phục truyền thống
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 6
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 7Biểu diễn "Múa rồng" truyền thống trên các tuyến phố do các đoàn lân sư rồng trong cộng đồng người Hoa thể hiện
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 8Tiết mục múa truyền thống của đồng bào dân tộc Hoa tại lễ đón nhận bằng di sản văn hoá phi vật thể quốc gia
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 9
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 10Trình diễn múa lân trên mai hoa thung - một bộ môn nghệ thuật được tập luyện rất công phu của cộng đồng người Hoa
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 11Tiết mục Múa lân truyền thống của các đoàn lân sư rồng biểu diễn tại lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa Quận 5-TP.HCM”
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 12Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh trao bằng Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia cho đại diện các ban quản trị Hội quán người Hoa.
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 13Tái hiện tục cho chữ với thư pháp chữ Hoa đặc trưng tại lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa Quận 5-TP.HCM”
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 14Trò chơi dân gian "Đố đèn" đặc trưng của cộng đồng người Hoa tại tái hiện tại lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa Quận 5-TP.HCM”
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 15
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 16Hàng trăm người Hoa tham gia trò chơi "Đố Đèn" tại trung tâm Văn hoá Quận 5 trong khuông khổ của buổi lễ lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa Quận 5-TP.HCM”
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  ảnh 17"Vớt cá vàng" - một trò chơi dân gian của người Hoa được tái hiện tại lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa Quận 5, TP.HCM” 

An Hiếu

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm