Tạo sự lan tỏa rộng rãi về Năm Du lịch quốc gia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch truyền thông, quảng bá về Năm Du lịch quốc gia 2024 với chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận". Các hoạt động này nằm giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của Điện Biên và đất nước, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch toàn diện, bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

vna_potal_70_nam_chien_thang_dien_bien_phu_dien_bien_trang_hoang_duong_pho_san_sang_cho_le_hoi_7272200.jpg
Tuyên truyền về Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 trên khắp các tuyến phố. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch truyền thông, quảng bá về Năm Du lịch quốc gia 2024 với chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận". Các hoạt động này nằm giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của Điện Biên và đất nước, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch toàn diện, bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Các hoạt động truyền thông, quảng bá phải bám sát chủ đề, truyền tải được thông điệp chủ đạo, tạo sự lan tỏa rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước. Mặt khác, phải có trọng tâm, trọng điểm và diễn ra với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đổi mới, sáng tạo.

Trong đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin giới thiệu sự kiện, hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2024 trên các kênh truyền thông số của Bộ trong suốt năm 2024. Cục cũng sẽ quảng bá du lịch cả nước nói chung, du lịch Điện Biên và Năm Du lịch quốc gia 2024 tại các Hội chợ du lịch quốc tế (CITM tại Trung Quốc, ASEAN - Trung Quốc tại Trung Quốc, Hanatour tại Hàn Quốc, WTM tại Anh, Travex tại Lào...); chương trình giới thiệu du lịch, tuần văn hóa Việt Nam tại nhiều thị trường trọng điểm quốc tế (ASEAN, Đông Bắc Á, châu Âu, Ấn Độ, Australia, Mỹ...); trên các kênh truyền thông quốc tế và nền tảng mạng xã hội quốc tế trong suốt năm 2024.

Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam sẽ thực hiện triển lãm "Di sản văn hóa, du lịch Việt Nam năm 2024 " trong tháng 5/2024.

vna_potal_70_nam_chien_thang_dien_bien_phu_dien_bien_trang_hoang_duong_pho_san_sang_cho_le_hoi_101758304_7272191.jpg
Tuyên truyền về Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 trên khắp các tuyến phố. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Các cơ quan gồm: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh và Vụ Thư viện thực hiện truyền thông tại những sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức tại Điện Biên. Đó là Liên hoan ẩm thực toàn quốc; Hội thi Hướng dân viên giỏi; Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách toàn quốc; Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Giải vô địch Karate quốc gia lần thứ XXX...

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 đã chính thức khai mạc ngày 16/3. Xuyên suốt năm sẽ diễn ra gần 170 chương trình, sự kiện với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc với quy mô quốc gia, quốc tế. Trong đó, 13 chương trình, sự kiện quốc gia do các cơ quan Trung ương chủ trì tổ chức; 28 chương trình, sự kiện, hoạt động do tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức; 128 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Các hoạt động này góp phần giới thiệu, quảng bá những hình ảnh đẹp, giá trị vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam. Đồng thời, các sự kiện sẽ lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Điện Biên hiền hòa, thân thiện, cởi mở và mến khách đến với du khách trong nước, quốc tế.

Năm 2024, Điện Biên kỳ vọng sẽ đón 1,3 triệu lượt du khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 2.200 tỷ đồng..

Thanh Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm