Tạo sự lan tỏa rộng rãi về Năm Du lịch quốc gia 2024

Tạo sự lan tỏa rộng rãi về Năm Du lịch quốc gia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch truyền thông, quảng bá về Năm Du lịch quốc gia 2024 với chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận". Các hoạt động này nằm giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của Điện Biên và đất nước, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch toàn diện, bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng đại diện UNESCO Christian Manhart: Việt Nam thành công trong kết nối di sản vật thể - phi vật thể

Trưởng đại diện UNESCO Christian Manhart: Việt Nam thành công trong kết nối di sản vật thể - phi vật thể

Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart đã ca ngợi thành công của Việt Nam trong việc kết nối di sản vật thể với di sản phi vật thể, khẳng định Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam vì sự phát triển bền vững của đất nước.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Cơ hội cho Gia Lai gìn giữ và phát huy giá trị các di sản, di tích

Ngày 28/4, Đoàn công tác của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia do Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lưu Trần Tiêu - Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về khuyến nghị của UNESCO đối với các di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, bảo vật quốc gia. Đây là dịp để tỉnh Gia Lai nhìn nhận, đánh giá lại công tác bảo tồn, phát huy các di sản, di tích cấp quốc gia gắn với phát triển kinh tế - văn hóa và xã hội.
2 tượng thần Vishnu tìm thấy ở Khu di tích Gò Tháp được công nhận là Bảo vật Quốc gia. Ảnh : baodongthap.vn

Đồng Tháp bảo tồn và lưu giữ hơn 30.000 hiện vật, cổ vật

Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp đã không ngừng nghiên cứu, sưu tầm thêm hiện vật, di vật, cổ vật, tư liệu, hình ảnh độc đáo và quý hiếm về lịch sử, văn hóa, con người Đồng Tháp trong cuộc sống, sinh hoạt, cũng như trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước.
Trưng bày, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình

Trưng bày, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình

Ngày 8/12, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ khai mạc "Trưng bày, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình" tại xóm Lũy Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hoà Bình năm 2019, diễn ra từ ngày 6 - 10/12/2019.
Nghề dệt thổ cẩm của người H’rê là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia

Nghề dệt thổ cẩm của người H’rê là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia

Ngày 25/9, tại Khu Bảo tồn văn hóa làng Teng, xã Ba Thành, UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đã công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người H’rê xã Ba Thành là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia, dưới sự chứng kiến của hàng trăm người H’rê đang sinh sống tại Quảng Ngãi.
Phú Thọ chuẩn bị đón bằng công nhận hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Phú Thọ chuẩn bị đón bằng công nhận hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, Lễ vinh danh, đón bằng công nhận hát Xoan Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức vào ngày 3/2/2018. Theo đó, buổi lễ diễn ra vào hồi 20 giờ ngày 3/2, tại miếu Lãi Lèn, thành phố Việt Trì.
Lễ hội đền Suối Mỡ (Bắc Giang) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Lễ hội đền Suối Mỡ (Bắc Giang) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Ngày 7/5, tại quần thể Khu di tích sinh thái Suối Mỡ (xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), huyện Lục Nam đã tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và khai hội đền Suối Mỡ năm 2016; đón nhận quyết định công nhận cây Di sản Việt Nam đối với cây gạo và cây đa thuộc quần thể Khu di tích sinh thái Suối Mỡ.