Tặng hàng nghìn cây giống mắc ca cho người dân vùng cao Lạng Sơn

Chiều 25/2, UBND huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay - điện tử Dân Việt và Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ (Lạng Sơn) tổ chức Chương trình trao sinh kế cho nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

vna_potal_tang_hang_nghin_cay_giong_mac_ca_cho_nguoi_dan_vung_cao_lang_son_7241694.jpg
Trồng cây giống mắc ca tại huyện Lộc Bình. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Tại chương trình này, Ban Tổ chức đã trao hơn 3.720 cây giống mắc ca cho nhân dân 5 xã của huyện Lộc Bình, tổng giá trị trên 242 triệu đồng. Đây là những cây giống mắc ca chất lượng, được chọn lọc, ươm trồng từ các cơ sở, vườn ươm uy tín, có khả năng chống chịu sâu bệnh hại, cho năng suất cao.

Bà Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết, đây là món quà ý nghĩa đối với nông dân các địa phương trong huyện. Sau khi phân phối toàn bộ cây giống về các xã, UBND huyện Lộc Bình sẽ giao các bộ phận chuyên môn hướng dẫn nông dân trồng, chăm sóc cây đúng quy trình kỹ thuật để mô hình trồng cây mắc ca đem lại hiệu quả kinh tế cao.

lson1.jpg
Trao cây giống mắc ca cho người dân vùng cao huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Thực tế cho thấy, cây mắc ca thích nghi tốt với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của Lạng Sơn nói chung, huyện Lộc Bình nói riêng. Loại cây này cho giá trị kinh tế cao, có thể đạt từ 100 - 150 triệu đồng/ha/năm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là cây trồng có thể phát triển, mở rộng diện tích theo lộ trình một cách phù hợp, giúp nhân dân trên địa bàn làm giàu.

Tuy vậy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình lưu ý, bà con không nên tự mua cây giống trôi nổi trên thị trường bởi có nguy cơ mua phải giống cây không đảm bảo chất lượng dẫn tới hiệu quả kinh tế thấp.

Vũ Văn Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm