Tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ Việt Nam - Phần Lan

Tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ Việt Nam - Phần Lan
Tham dự buổi làm việc về phía Phần Lan có Ngài Ilkka - Pekka Similä - Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam; bà Marianne Huusko - Đại sứ giáo dục Phần Lan; bà Jaana Palojävi - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; bà Liisa Folkersma - Phó Đại sứ và ông Marko Saarinen - Tham tán Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam.

Ảnh: Bộ KH&CN
Ảnh: Bộ KH&CN

 Về phía Việt Nam, cùng tiếp với Thứ trưởng Trần Quốc Khánh có ông Phùng Bảo Thạch - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; bà Trần Thị Thu Hương - Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng, Giám đốc Dự án IPP2; ông Hoàng Minh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Trường Nghiệp vụ quản lý - Bộ KH&CN.

Ảnh: Bộ KH&CN
Ảnh: Bộ KH&CN
 
Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi các cơ hội hợp tác song phương giữa Việt Nam và Phần Lan trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực về quản trị đổi mới sáng tạo, cơ hội hợp tác nghiên cứu chung giữa các trường đại học Việt Nam và Phần Lan. Trên cơ sở chia sẻ của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, bà Quốc vụ khanh Anita Lehikoinen bày tỏ sự ủng hộ của Bộ Văn hóa và Giáo dục Phần Lan đối với các khóa đào tạo năng cao năng lực trong khuôn khổ Chương trình IPP2 đối với cán bộ hoạch định chính sách của Việt Nam về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong các trường đại học Việt Nam; đồng thời mong muốn các trường đại học Phần Lan trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN đến năm 2025.

Có thể bạn quan tâm