Chiều 15/2, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), tại trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội).
Việc tập thể dục 30 phút có khả năng làm tăng tỷ lệ tế bào bạch cầu tiêu diệt khối u trong máu của bệnh nhân mắc ung thư vú. Đây là kết luận trong nghiên cứu do Đại học Turku (Phần Lan) thực hiện và công bố ngày 3/7.
Rối loạn giấc ngủ khiến con người dễ bị cúm và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác, trong đó có COVID-19, vốn có thể khiến người mắc phải nhập viện. Đây là kết quả nghiên cứu do Đại học Helsinki (Phần Lan) và Trường Y Harvard, Đại học Yale, Đại học Stanford (Mỹ) phối hợp thực hiện và được đăng tải trên Tạp chí y khoa eBioMedicine ngày 8/6.
Đến năm 2024, người tiêu dùng sẽ có thể thưởng thức bánh mì, mì ống và các loại thịt có nguồn gốc thực vật được nuôi cấy bằng đạm bột Solein - sản phẩm của công ty Solar Foods của Phần Lan. Đây là loại bột đạm được sản xuất từ các sinh vật đơn bào và các loại khí thông thường từ không khí.
Trồng nhiều cây xanh để cứu Trái Đất và ngăn chặn biến đổi khí hậu - đây là chính sách môi trường được các nguyên thủ quốc gia cũng như các doanh nghiệp đa quốc gia đều đón nhận và ủng hộ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng một số kế hoạch trồng cây hàng loạt gần đây đã không thành công trong việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính do không được thực hiện đúng cách, trái lại còn gây hại cho môi trường.
Một nhóm người yêu thích mùa Đông ở Phần Lan đã dành cả tuần trước để cố gắng tạo ra một vòng tròn hoàn hảo trên một hồ nước đóng băng với hy vọng tạo ra đĩa băng xoay lớn nhất thế giới.
Ngày 17/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận văn hóa tắm hơi (sauna) của người Phần Lan là Di sản phi vật thể thế giới.
Phần Lan tiếp tục giữ vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới do World Happiness Report công bố vào Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Việt Nam đứng ở vị trí 94/156, tăng một hạng so với năm ngoái.
Mỗi năm, quê hương ông già Noel ở Phần Lan đón hơn nửa triệu du khách từ khắp nơi tìm đến trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như ngắm Bắc Cực quang, cưỡi xe tuần lộc kéo...
Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục cùng Phần Lan tăng cường các hoạt động hợp tác kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh và Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu phát triển. Đó là phát biểu của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp ông Mika Tapani Lintila, Bộ trưởng Kinh tế Phần Lan diễn ra chiều 18/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
“Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn nhận được đóng góp kinh nghiệm, tri thức của các nhà đầu tư, các chuyên gia tư vấn; sự hỗ trợ từ các nguồn lực trong và ngoài nước trong quá trình xây dựng đô thị thông minh”. Đó là khẳng định của ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi làm việc với đoàn chuyên gia về đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo của Phần Lan, do ông Kari Kahiluoto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam dẫn đầu, diễn ra chiều tối ngày 26/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngành nước Việt Nam bao gồm cấp thoát nước, lọc nước và xử lý nước thải đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đây là phát biểu của ông Cao Lại Quang, Chủ tịch Hội cấp thoát nước Việt Nam tại Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải Việt Nam (Vietwater) và Triển lãm quốc tế ngành năng lượng và năng lượng tái tạo Việt Nam (RE&EE Vietnam 2017) diễn ta tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8/11.
Vừa qua, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Quốc Khánh đã tiếp Bà Anita Lehikoinen, Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Giáo dục Phần Lan nhân dịp bà dẫn đầu đoàn đại biểu giáo dục Phần Lan sang Việt Nam tham dự Hội nghị ASEM về “Giáo dục đổi mới sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì phát triển bền vững”.
Hằng năm, cứ vào đầu tháng 7, thị trấn nhỏ Sonkajärv của Phần Lan lại trở nên đông đúc và náo nhiệt với cuộc thi cõng vợ vượt chướng ngại vật nổi tiếng và đã trở thành một môn thể thao được thế giới công nhận.Môn thể thao ngộ nghĩnh này bắt nguồn từ phong tục “cắp vợ” của người dân miền Đông Phần Lan ngày xưa.