Sử dụng giống nuôi cấy mô trong sản xuất hoa Tết

Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa, cây kiểng đang được đẩy mạnh tại Bến Tre. Nông dân từng bước thay đổi tập quán trong sản xuất, sử dụng giống nuôi cấy mô đạt hiệu quả cao thay thế cho giống mua trôi nổi ngoài thị trường. Từ đó, góp phần thực hiện định hướng phát triển cây giống, hoa kiểng mang tầm quốc gia và cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững.

vna_potal_hieu_qua_dua_giong_nuoi_cay_mo_trong_san_xuat_hoa_tet_o_ben_tre_7731720.jpg
Người dân chăm sóc hoa cúc mâm xôi từ giống nuôi cấy mô. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Đây là năm thứ hai anh Trịnh Minh Thống, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách lựa chọn giống cúc mâm xôi nuôi cấy mô để sản xuất vào dịp Tết. Hiện tại, cây phát triển tốt, đã có thương lái đến đặt hàng thu mua toàn bộ vườn hoa cúc mâm xôi dù còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết.

Vui mừng vì vụ hoa tết năm nay cầm chắc lợi nhuận hơn 50%, anh Thống cho hay, vụ hoa tết Giáp Thìn (2024) đã được Trung tâm Giống và hoa kiểng tỉnh Bến Tre giới thiệu cây con cúc mâm xôi nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô. Lúc đầu còn e ngại do lần đầu tiên trồng cây con từ phương pháp nuôi cấy mô không phải phương pháp giâm cành truyền thống. Tuy nhiên sau thời gian trồng cúc mâm xôi nuôi cấy mô phát triển tốt, hoa ra đẹp đạt chất lượng, 500 chậu cúc mâm xôi được thương lái đặt mua trước Tết. Do đó, năm nay anh Thống mạnh dạn đặt 2.000 cây con giống để sản xuất và giới thiệu người thân trong gia đình đặt mua sản xuất thử trong dịp Tết Quý Tỵ 2025.

Theo anh Thống, sử dụng giống nuôi cấy mô mang lại hiệu quả rất lớn bởi cây ít bị lây nhiễm bệnh, chi phí chăm sóc (phân bón, thuốc trừ sâu bệnh) giảm từ 30-40%, đặc biệt nỗi lo lơn nhất của nông dân cúc mâm xôi không ra hoa đúng thời điểm, hoa nở không đều, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cũng như giá thành sản phẩm.

vna_potal_hieu_qua_dua_giong_nuoi_cay_mo_trong_san_xuat_hoa_tet_o_ben_tre_7731718.jpg
Đại biểu tham quan hoa cúc mâm xôi từ giống nuôi cấy mô. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Nhược điểm của cây giống cúc mâm xôi giâm cành theo cách truyền thống lượng hao hụt rất lớn, từ 15-20%, cây nhiểm bệnh từ cây bố mẹ khi giâm cành sang làm cho cây không đạt chất lượng, tốn chi phí thuốc trừ sâu bệnh do cây dễ bị kho héo lá chân dẫn đến hoa nở không đẹp... Trong khi đó, cây giống cúc nuôi cấy mô khắc phục nhược điểm cây giống giâm cành, tỷ lệ hao hụt thấp từ 2-5%, ít phân thuốc (giảm chi phí tăng lợi nhuận).

Anh Thống chia sẻ, hiện nay xung quanh do sử dụng giống không đảm bảo, cây không phân nhánh, không tạo mầm hoa. Điều này càng làm cho anh Thống tin tưởng vào hiệu quả cây giống nuôi cấy mô. Mặt khác, tất cả cúc mâm xôi đã được thương lái đặt cọc thu mua với giá 180.000 đồng/cặp, cao hơn năm trước 10.000 đồng/cặp. Anh Thống vui mừng vì sản phẩm làm ra đạt hiệu quả, lợi nhuận tăng cao nên năm tới sẽ tiếp tục đặt hàng 5.000 cây con cúc mâm xôi nuôi cấy mô từ Trung tâm Giống và hoa kiểng tỉnh Bến Tre để sản xuất vào dịp Tết.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thu, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách cho hay, vụ hoa tết năm nay chị Thu lấy thử 300 chậu cúc mâm xôi giống nuôi cấy mô để trồng thử nghiệm bên cạnh giống cúc mâm xôi giâm cành truyền thống để có sự so sánh. Theo chi Thu, do chưa am hiểu về giống nuôi cấy mô nên lo lắng. Sau khi trồng nhận thấy giống cúc nuôi cấy mô đạt hiệu quả hơn, cây phát triển tốt. Chi phí phân thuốc giảm gần phân nữa so với trồng giống truyền thống.

Chị Thu chia sẻ, hiện nay giống cúc nuôi cấy mô đã được thương lái đặt hàng, còn giống truyền thống thương lái còn phải chờ khi cây gần ra hoa mới quyết định mua. Thời gian tới chị Thu đã đặt hàng giống cây nuôi cấy mô vì bước đầu mang lại hiệu quả rất lớn.

vna_potal_hieu_qua_dua_giong_nuoi_cay_mo_trong_san_xuat_hoa_tet___7731717.jpg
Đại biểu tham quan phòng thí nghiêm nuôi cấy mô tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre trực thuộc Trung tâm Giống và hoa kiểng tỉnh Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Theo Giám đốc Trung tâm Giống và Hoa kiểng Bến Tre Nguyễn Quốc Trung, vụ hoa kiểng Tết năm 2025, Trung tâm chuyển giao hơn 10.000 sản phẩm giống hoa kiểng cho người dân trồng phục vụ Tết Nguyên đán, chủ yếu là giống cúc mâm xôi nuôi cấy mô. Hiện nay, các sản phẩm người dân trồng phát triển tốt, đạt hiệu quả cao. Trung tâm đang từng bước hướng dẫn người dân trồng hoa thay đổi tập quán sản xuất, sử dụng giống hoa đạt chất lượng. Khi đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trước đây so với sử dụng giống giâm cành theo cách truyền thống.

Bên cạnh đó, Trung tâm Giống, hoa kiểng tỉnh Bến Tre đang thực hiện Đề án Phát triển Cây giống và Hoa kiểng Chợ Lách mang tầm Quốc gia. Sau 2 năm triển khai thực hiện đề án bước đầu đã hình thành được một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung cây giống, hoa kiểng thực hiện liên kết chuỗi giá trị.

Đến nay đã xây dựng đạt 2.105,93 ha diện tích sản xuất cây giống hoa kiểng tập trung thuộc 3 xã Phú Sơn (633,23 ha), Long Thới (585 ha) và Vĩnh Thành (887,7 ha). Về liên kết chuỗi giá trị, có 14 hợp tác xã và 35 tổ hợp tác, làng nghề sản xuất cây giống hoa kiểng tham gia liên kết chuỗi giá trị. Các hợp tác xã, tổ hợp tác và làng nghề tạo liên kết chủ yếu là liên kết đầu vào (nguồn mắt ghép, cành ghép, gốc ghép, giá thể,…).

Cùng với đó, Trung tâm Giống và Hoa kiểng tỉnh đã phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về vai trò của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng và các quy định của pháp luật trong sản xuất giống cây trồng. Xây dựng, thẩm định và ban hành 15 quy trình sản xuất cây giống, hoa kiểng chủ lực trong tỉnh; trong đó, có 10 quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống và 05 quy trình kỹ thuật sản xuất hoa kiểng; nuôi cấy mô và lưu trữ nguồn mẫu trên 4 nhóm cây kiểng hoa; dược liệu; cây ăn trái ngắn ngày và cây dừa…

Ông Huỳnh Quang Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây giống là hướng đi tất yếu trong thời điểm hiện nay, nhất là trong sản xuất hoa kiểng.

Theo ông Đức, tập quán sản xuất của người dân trước đây khi sản xuất người dân sẽ chọn lọc các sản phẩm chất lượng để làm giống cho vụ sau. Tuy nhiên nếu làm theo cách này, giống sẽ bị thoái hóa, sâu bệnh sẽ truyền từ cây mẹ sang cây con dẫn đến sản xuất không đạt hiệu quả (tốn chi phí trong canh tác).

Đơn cử năm nay Bến Tre có hơn 145.000 chậu cúc mâm xôi của người dân không phân nhánh, ra mầm hoa do người dân sử dụng giống không đảm bảo từ phương pháp giâm cành truyền thống. Do đó, ngành chức năng đã khuyến cáo và tổ chức hội thảo nhằm từng bước hướng người dân thay đổi tập quán sản xuất để mang lại hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Huỳnh Phúc Hậu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.