Mưa, triều cường ảnh hưởng sản xuất vụ hoa kiểng Tết

Mưa, triều cường ảnh hưởng sản xuất vụ hoa kiểng Tết
Ông Đỗ Văn Thậm, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc cho biết, năm nay thời tiết bất thường mưa dầm kéo dài và triều cường hoa bị ngập nước nên đã ảnh hưởng đến sinh trưởng, quang hợp, phát triển bộ rễ. 

Ở xã Tân Khánh Đông trồng trên 40 ha cỏ nhung để cung cấp cho các công trình nhưng mưa và triều cường đã làm ngập úng và hư hại trên 2,5 ha. Các hộ trồng cỏ nhung cho biết, mực nước năm nay cao hơn các năm trước nên bà con không chống úng kịp và một phần do đất ven sông Tiền pha lẫn nhiều cát nên khi triều cường dâng cao dễ bị rỉ nước làm sạt lở bờ bao, gây ngập úng. Cỏ nhung bị ngập nước nhiều ngày bị thối rễ và chết. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thiết hại nhất là nhiều hộ trồng hoa hồng tại làng hoa Sa Đéc bị một số loại bệnh tấn công như: bệnh thối bông, đốm lá, thán thư, thối rễ...do mưa dầm kéo dài. Đối với các hộ có sử dụng lưới che thì mức độ thiệt hại từ 10 - 30%, nếu không có lưới che, mức độ bệnh ở cây trên 40%. Trước tình trạng trên, nhiều nông dân lo lắng vì phải tốn thêm chi phí cắt bỏ cành bệnh, bón phân, phun thuốc... Ngoài ra, dịch bệnh tấn công thời điểm này làm ảnh hưởng đến chất lượng hoa. 

Bên cạnh đó, nhiều diện tích hoa phục vụ thị trường rằm tháng 10 âm lịch và phục vụ tết như: cúc Tiger, vạn thọ... và cây kiểng công trình trồng trên đất liếp cũng bị ngập hư hại, khó phục hồi. 

Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết hiện nay, nhất là mưa về đêm, nông dân nên tưới rửa cây sau mưa, đồng thời chủ động phun thuốc phòng ngừa. Đối với những cây con vừa trồng thì cần che chắn, trường hợp cây hoa đã lớn không che chắn được, nông dân cần lưu ý kiểm soát lượng nước tưới hợp lý đồng thời tích cực gia cố các đê bao, cống đập, tháo nước và xử lý để hạn chế thiệt hại. 

Nhiều hộ dân trồng hoa cho biết, thời tiết năm nay khắc nghiệt nên hoa phát triển chậm hơn, tỷ lệ nảy mầm cũng giảm nhẹ so với vụ trước. Chị Nguyễn Thị Mười ở xã Tân Khánh Đông là người trồng hoa lo lắng: thời tiết mưa kéo dài, ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của hoa, chị phải cố gắng xử lý đúng liều lượng nước, thuốc để hoa nở ngay dịp Tết. 

Theo ông Đỗ Văn Thậm, mặc dù bà con trồng hoa kiểng ở Sa Đéc gặp nhiều rủi ro về thời tiết nhưng người dân làng hoa đã xuống giống hơn 22ha hoa Tết gồm hồng, cúc, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ, ly ly... để cung cấp hơn 2 triệu giỏ hoa kiểng các loại phục vụ Tết ./. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm