Làng hoa, kiểng Sa Đéc, thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) có tên gọi ban đầu là làng hoa Tân Quy Đông, một làng hoa truyền thống hơn 100 năm tuổi, nằm bên bờ sông Tiền và được mệnh danh là xứ sở của các loài hoa, kiểng.
Tối 14/1, tại Quảng trường thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), UBND thành phố Sa Đéc tổ chức khai mạc Lễ hội hoa xuân năm 2025 với chủ đề: Sa Đéc - Nơi bốn mùa khoe sắc.
Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Sa Đéc, UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống, Tri thức dân gian “Nghề làm bột gạo Sa Đéc”, xã Tân Phú Đông và Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Tôn vinh làng hoa hơn 300 năm tuổi, đồng thời phát huy các giá trị kinh tế, văn hóa của hoa, kiểng gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương, tỉnh Đồng Tháp lần đầu tiên tổ chức Festival hoa, kiểng Sa Đéc với chủ đề “Tình đất - Tình hoa”. Qua sự kiện này, tỉnh cũng muốn giới thiệu tới nhân dân và du khách gần xa hình ảnh vùng đất Sen hồng nghĩa tình, năng động, sáng tạo - một điểm đến an toàn và thân thiện.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, diện tích trồng hoa kiểng trên địa bàn tỉnh có hơn 2.160 ha, trồng nhiều nhất là thành phố Sa Đéc, huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò và thành phố Cao Lãnh; trong đó hơn 1.200 chủng loại hoa kiểng. Nhóm kiểng phổ biến là kiểng lá trang trí nội thất, cảnh quan, cây kiểng công trình hàng năm, cây kiểng lâu năm, bonsai … chiếm hơn 77% diện tích.
Mô hình trồng cỏ nhung ở Làng hoa kiểng thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho thu lãi hơn 50 triệu đồng/ha. Đôi khi, nhiều mô hình còn lãi hơn 100 triệu đồng/ha, sau hơn 1 tháng trồng. Giá cỏ nhung hiện được bán với giá từ 15-20.000 đồng/m2. Cỏ nhung được tiêu thụ mạnh ở nhiều tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh.
Theo thống kê, làng hoa cảnh Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có hơn 2.000 chủng loại hoa. Tết năm 2022 nhiều nhà vườn cho ra mắt các loại hoa mới phục vụ Tết như: hoa trang Phụng hoàng lửa, trang Phụng hoàng kim, trang Phụng hoàng cam, cúc hỏa châu, trang cẩm thạch, hoa râu mèo cẩm thạch, lài Thái… các giống hoa này đều tạo cơn sốt và hấp dẫn trên thị trường.
Là một trong 5 ngành hàng tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp, nghề trồng hoa kiểng (cảnh) tại thành phố Sa Đéc với diện tích hơn 600 ha được tập trung trồng nhiều nhất là phường Tân Quy Đông, xã Tân Khánh Đông, phường An Hoà và xã Tân Quy Tây có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại.
Những ngày cuối năm, không khí se lạnh cũng là lúc những người trồng hoa mai tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) bắt đầu các công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho mùa vụ lớn nhất trong năm.
Chỉ còn hơn tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ngay từ bây giờ, người dân các làng hoa khắp cả nước đang tất bật chuẩn bị mọi công đoạn để hoa khoe sắc đúng dịp Tết đến, xuân về.
Năm 2018, tổng diện tích trồng hoa kiểng tại tỉnh Đồng Tháp đạt hơn 527 ha, đạt 101% so với kế hoạch, tập trung chủ yếu ở phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc), với số hộ sản xuất khoảng 2.300 hộ.
Người dân, du khách từ khắp mọi miền, đặc biệt là du khách nước ngoài trong hành trình khám phá vùng sông nước Nam Bộ thường tìm cách ghé lại Sa Đéc để có dịp thưởng thức món hủ tíu thơm ngon đặc biệt. Nước dùng trong, ngọt kết hợp với bánh hủ tiếu màu trắng sữa, tạo nên sự hòa quyện tinh tế của nhiều phong cách ẩm thực.
Gần 10 năm nay, nhiều giáo viên hưu trí trong diện hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có điều kiện phát triển kinh tế từ nguồn vốn hỗ trợ không tính lãi của Hội cựu giáo chức địa phương.
Từ đầu tháng 10 đến nay do ảnh hưởng của mưa, triều cường và nước lũ, hàng chục héc ta hoa kiểng Tết ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã bị ảnh hưởng. Trong đó, hoa hồng bị thiệt hại từ 10-40%, nhiều diện tích cỏ nhung bị thối rễ do ngập nước.
Hai làng hoa Chợ Lách (Bến Tre) và Sa Đéc (Đồng Tháp) của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ cung cấp cho thị trường khoảng hơn 8 triệu giỏ hoa trong dịp Tết Nguyên đán 2016.