Nhằm chủ động trong vận hành, điều tiết hồ chứa, tính toán dự báo lũ và đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du tại khu vực các huyện miền núi, thời gian qua Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai tại các công trình thủy điện trên sông Mã.
Ngày 3/2, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Sơn La tổ chức khánh thành công trình “Ánh sáng núi rừng” tại điểm trường Co Sản, thuộc trường Mầm non 8/3, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
Ngày 19/12, Công an tỉnh Sơn La thông tin: Qua nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, Công an Sơn La nắm được một nhóm đối tượng (quốc tịch Lào) nghi vấn là anh em họ hàng tập kết số lượng lớn ma túy ở khu vực biên giới xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cất giấu trong rừng và cử người canh gác, rồi tìm mối tiêu thụ, thẩm lậu ma túy vào tỉnh Sơn La.
Ngày 11/11, Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) thông tin, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), Công an xã Mường Hung, Đồn Biên phòng Mường Cai làm nhiệm vụ tại xã Mường Hung đã phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Do ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lớn, tại bản Nà Mện (xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã xuất hiện những vết nứt rộng, nguy cơ cao sạt lở đất, đe dọa trực tiếp đến 66 hộ dân. Trước thực trạng đó, huyện Sông Mã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã, bản kiểm tra, đánh giá mức độ và có phương án di dời các hộ ra khỏi khu vực sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.
Chiều 13/8, tại tỉnh Sơn La, sau khi xảy ra mưa lớn làm sạt lở nhiều vị trí; trong đó, nguy cơ gây sự cố cao tại vị trí 203/83 phân đoạn cấp điện cho các xã Mường Lầm, Chiềng En, Pú Pẩu, Bó Sinh, huyện Sông Mã. Do sạt trượt sẽ gây ảnh hưởng lớn đến khách hàng, Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp (Công ty Điện lực Sơn La) đã chủ động đăng ký tách đường dây, phân đoạn khoanh vùng nguy cơ sự cố và chủ động khắc phục.
Sau khi Thông tấn xã Việt Nam phản ánh, về việc cây cầu phao bắc qua sông Mã nối xã Cẩm Vân với 7 xã phía Nam của huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng tới việc giao thương, sản xuất của người dân, mới đây, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đơn vị đang triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, phấn đấu năm 2025 sẽ đưa cầu vào hoạt động, phục vụ đi lại người dân hai xã Cẩm Vân và xã Cẩm Tân.
Ngày 17/4, Công an thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng Công an tỉnh bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Chiều 9/1, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị công bố ba Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Mã, sông Hương và sông Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Ngày 28/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với ba đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.
Với sức trẻ, giàu lòng nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đổi mới và biết lấy thất bại để làm động lực vươn lên, nhiều thanh niên ở huyện vùng biên Sông Mã, tỉnh Sơn La đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào xây dựng những mô hình kinh tế mới.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 29/6, tại khu vực bản Huổi Bua, xã Mường Hung (huyện Sông Mã, Sơn La), Công an huyện Sông Mã chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương và Đồn Biên phòng Mường Cai đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Ngày 25/3, tại bờ sông Mã (thuộc khu phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức “Lễ thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã” năm 2023.
Tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến ngày càng phức tạp, nước sông đã xâm thực sâu vào đất sản xuất, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
Tình trạng sạt lở đất ven bờ sông Mã thuộc xã Cẩm Vân (huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Sạt lở đã lấn sâu vào đất bãi bồi làm nhiều diện tích trồng các loại cây như ngô, mía bị sạt xuống lòng sông.
Khu vực bờ biển tiếp giáp cửa sông Mã thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển với chiều dài hơn 1,5km gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La nằm ở vị trí biên giới quan trọng, nơi có con sông Mã chảy từ thượng nguồn đổ xuôi đổi dòng chạy qua Lào, sau đó trở lại Việt Nam. Dòng sông Mã uốn lượn như dải lụa dài vô tận, gắn kết lại với nhau như mối tình của tạo hóa, minh chứng cho tình đất, tình người thủy chung, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, nhân dân hai huyện Sông Mã (Sơn La) và Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào) nói riêng trong suốt chiều dài lịch sử của hai dân tộc.
Chung tay góp sức cùng huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, 2 năm gần đây, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Sông Mã đã chủ động, sáng tạo trong công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng 27 điểm trường trên địa bàn, góp phần hoàn thiện hệ thống trường lớp, trang thiết bị dạy và học, học sinh có thêm điều kiện đến trường.
Thực hiện đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021-2025, huyện vùng cao, biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La đã có hàng trăm ngôi nhà được xây dựng. Qua đó, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ an cư để vươn lên thoát nghèo.
Nhiều năm qua, cây cầu phao bắc qua sông Mã nối xã Cẩm Vân với 7 xã phía Nam của huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng tới việc giao thương, sản xuất của người dân. Mong muốn của người dân nơi đây là Nhà nước sớm xây dựng một cây cầu cứng để nhân dân, học sinh đi lại thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại vùng cao.
Chỉ còn khoảng một tuần nữa, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra. Tại các trường học vùng cao ở tỉnh Sơn La, công tác ôn tập kiến thức cho học sinh và đảm bảo điều kiệu về cơ sở vật chất đã cơ bản hoàn thành. Các thí sinh sẵn sàng tâm lý để bước vào kỳ thi quan trọng này.
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đang đến rất gần. Những ngày này, người dân sống ven bờ sông Mã đoạn chảy qua thôn Chén, xã Cẩm Thạch, huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đang tích cực tăng gia sản xuất. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên hoa màu, lúa, ngô phát triển tốt, người dân có đủ lương thực, thực phẩm để yên tâm vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Dự án xây cầu Bến Kẹm bắc qua sông Mã nối xã Điền Lư với các xã vùng cao Lương Ngoại, Lương Nội của huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa được khởi công xây dựng vào tháng 3/2011, nhưng đến nay đã gần 10 năm, công trình này vẫn chưa hoàn thành, và đang bị tạm dừng thi công do thiếu vốn.
Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã là xã biên giới đầu tiên của tỉnh Sơn La về đích nông thôn mới. Đây là kết quả của việc nhiều cách làm hay, sáng kiến mới được triển khai, nhân rộng ở các địa phương vùng biên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Sơn La.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La ngày 25/6, hồi 20 giờ ngày 24/6, tại xã Mường Sai (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), Công an huyện Sông Mã đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La), Công an huyện Sốp Cộp, Công an xã Mường Sai, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên hoàn thành chuyên án ma túy lớn, bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.
Rêu xanh từ lâu đã là món đặc sản của bà con người Thái ở những vùng có nhiều sông suối, như Quỳnh Nhai, Phù Yên, Sông Mã (Sơn La) ... nhưng ngon nhất, thơm nhất, ấn tượng nhất chỉ có thể là rêu xanh được lấy ở chính dòng sông Mã.
Sáng 2/4, (tức ngày 28/2 âm lịch), lễ hội “Rước nước" làng Bồng Thượng đã diễn ta tại chùa Báo Ân (xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Đây là lễ hội truyền thống của cư dân địa phương được duy trì từ bao đời nay với mong muốn một năm cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu. Lễ hội thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân trong vùng và du khách thập phương.
Đợt giáp Tết, tôi lên miền Tây Thanh Hóa, đến nhà ông Hà Văn Nênh, 70 tuổi, người Cành Nàng, huyện Bá Thước chơi. Nghe ông nội sai bắt gà đãi khách, Hà Văn Thành (18 tuổi) xách nỏ vẫy tay rủ tôi ra vườn đồi. Leo một quãng dốc, Thành dừng lại nghe ngóng, rồi bảo: “Con gà trống có chòm lông đen ở cổ kia chú nhé. Chú đi vòng sang bên kia, dồn nó lại phía này cho cháu”.
Những ngày qua, sự việc cây cầu treo tại bản Hải Sơn, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La bị tuột dây cáp sau khi một xe container va chạm đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân hai đầu cầu. Đáng chú ý, đây là cây cầu treo bắc qua sông Mã và là đường giao thông chính của hàng nghìn người dân xã Chiềng Khoong.