Sơn La phát huy tinh thần thanh niên xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa

Sơn La phát huy tinh thần thanh niên xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa
Đoàn viên, thanh niên chung tay hỗ trợ vận chuyển, trao tặng và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho người dân. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 Đoàn viên, thanh niên chung tay hỗ trợ vận chuyển, trao tặng và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho người dân. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Năm 2019, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè được Tỉnh Đoàn Sơn La phát động thực hiện đồng loạt ở các cấp bộ Đoàn. Theo đó, các hoạt động tập trung vào những nội dung: xây dựng công trình nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hoạt động chăm lo cho thiếu nhi...
Đoàn viên, thanh niên chung tay hỗ trợ vận chuyển, trao tặng và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho người dân. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Đoàn viên, thanh niên chung tay hỗ trợ vận chuyển, trao tặng và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho người dân. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Thuận Châu là một huyện miền núi vùng cao của tỉnh Sơn La, các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên đã giúp đời sống của người dân bớt khó khăn, dần được cải thiện tốt hơn. Bà Lò Thị Mải (dân tộc Thái), trú tại xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu bộc bạch, bà là người già neo đơn, thường xuyên ốm đau và sống ở xa trung tâm nên rất vất vả mỗi khi đi khám chữa bệnh. Những năm qua, việc hưởng các chế độ của bà cũng bị hạn chế vì chứng minh nhân dân đã hết hạn từ lâu mà không có điều kiện đi làm lại. Nhờ có chương trình tình nguyện, bà đã được đoàn viên, thanh niên Công an cấp phát, làm mới chứng minh nhân dân ngay tại nơi cư trú. Cùng với các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các dân tộc tỉnh Sơn La nói chung và huyện Thuận Châu nói riêng còn hăng hái chung tay giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hướng tới phát triển bền vững ở địa phương. Gia đình anh Lường Hải Phi là một trong những hộ thuộc diện khó khăn ở xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu. Anh Phi chia sẻ, đời sống của thanh niên ở địa phương còn rất khó khăn, không có sinh kế nên nhiều người phải bỏ đi làm ăn xa. Anh rất cảm kích khi được đoàn thanh niên tạo điều kiện hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng mang lại giá trị kinh tế, giúp gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo.
Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang cấp phát, làm mới chứng minh thư miễn phí cho bà con nhân dân. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang cấp phát, làm mới chứng minh thư miễn phí cho bà con nhân dân. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Kết quả trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các dân tộc tỉnh Sơn La đã trao tặng và trồng 5ha với tổng số 1.263 cây xoài giống; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cho 1.646 người; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 2.712 lượt thanh niên; sửa chữa 405,6km, làm mới 37,2km đường giao thông nông thôn; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.538 người; sửa chữa 68 nhà và xây mới 18 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú…
: Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp, chỉnh trang các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
: Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp, chỉnh trang các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Sơn La Lò Thị Thúy Hà đánh giá, qua các hoạt động thanh niên tình nguyện hè năm 2019, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các dân tộc tỉnh Sơn La đã thể hiện được vai trò là cầu nối và là người đồng hành của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng văn minh đô thị; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Sơn La, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tập trung đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương; từ đó tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên các dân tộc tỉnh Sơn La.
Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm