Rộn ràng khai hội Chùa Tiên trên xứ Mường Hòa Bình

Ngày 13/2 (mùng 4 Tết), tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ khai hội Chùa Tiên năm 2024 tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy. Lễ hội năm nay được tổ chức quy mô cấp tỉnh với rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian phong phú thu hút đông đảo du khách tham dự.

Lễ hội Chùa Tiên là lễ hội truyền thống mang tính lịch sử lâu đời của người dân huyện Lạc Thủy. Lễ hội được phục dựng, duy trì tổ chức hằng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của nhân dân. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương và tỉnh Hòa Bình.

z5157850434214_0c53f0bf123a24ba02769615fe500f0b.jpg
Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hòa Bình thực hành nghi lễ khai hội Chùa Tiên. Ảnh: Hoàng Tâm

Các hoạt động Lễ hội Chùa Tiên được tổ chức tại Di tích Quốc gia Quần thể hang động khu vực Chùa Tiên với 21 điểm di tích thuộc nhiều loại hình như: di tích lịch sử văn hóa, di tích danh thắng và di tích khảo cổ học, mỗi loại hình đều mang giá trị lịch sử và bản sắc riêng.

IMG_3562.jpg
Quần thể hang động Chùa Tiên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích cấp Quốc gia vào năm 2011. Ảnh: Hoàng Tâm
IMG_3518.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đánh trống khai mạc lễ hội. Ảnh: Hoàng Tâm

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy, cho biết: Lễ hội Chùa Tiên huyện Lạc Thủy là hoạt động văn hóa tín ngưỡng dân gian truyền thống, có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng hấp dẫn. Lễ hội góp phần tuyên truyền truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong việc tham gia bảo tốt phát huy giá trị của các Di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, đồng thời quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước… Lễ hội cũng có tác dụng cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản suất, học tập để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh.

IMG_3461.jpg
IMG_3394.jpg
IMG_3430.jpg
Các tiết mục văn nghệ tại lễ khai hội. Ảnh: Hoàng Tâm

Trải qua những thăng trầm lịch sử, lễ hội Chùa Tiên đã đi vào tiềm thức của người dân, là không gian bảo tồn gìn giữ nhiều giá trị tốt đẹp, là nơi kết tinh hội tụ giá trị văn hóa lịch sử, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách. Lễ hội chứa đựng nhiều nét văn hóa của người MườngHòa Bình.

z5157910407101_de07245274c0ab9e24f067d4cd0fd6b9.jpg
Tham dự lễ hội, du khách được hòa mình cùng những trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Mường. Ảnh: Hoàng Tâm
IMG_3544.jpg
Lễ hội Chùa Tiên thu hút đông đảo du khách thập phương trong và ngoài tỉnh về dự hội. Ảnh: Hoàng Tâm

Đến với lễ hội Chùa Tiên, nhân dân và du khách không chỉ được tham gia các hoạt động tín ngưỡng lâu đời mà còn được thưởng ngoạn thế giới nhũ đá với các hình thù kỳ lạ, hấp dẫn, được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên, núi non hang động với nhiều huyền tích từ thời đẻ đất, đẻ nước, được tìm hiểu lối kiến trúc có sự hòa quyện của văn hóa Việt – Mường, được chìm đắm vào văn hóa tâm linh độc đáo với các nghi lễ truyền thống để cầu mong sự may mắn bình an, được thể hiện sự tôn kính đối với các vị thần có công với làng, với nước, đã luôn che chở, mang đến mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, muôn dân được no ấm như vị Tản viên Sơn thánh, Tổ mẫu Âu Cơ… Lễ hội Chùa Tiên là dịp để ôn lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, tưởng nhớ những vị tiền nhân đã có công khái phá, tạo dựng lên những miền đất, vùng quê.

Lễ khai hội Chùa Tiên diễn ra từ ngày 12 - 14/2 (tức mùng 3 đến 5 tháng Giêng), lễ hội kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch.

Hoàng Tâm

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm